Vì sao nhiều trẻ em ở M’Đrắk chưa được tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu?

BẢO TRUNG |

Hàng chục trẻ em tại huyện M'Đrắk thời gian trước vẫn chưa được tiêm chủng phòng bệnh vì nhiều lý do khác nhau.

Sáng 13.7, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận, có việc hàng chục trẻ em ở xã Cư Króa (huyện M’Đrắk) thời gian trước chưa được tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu (tức chương trình tiêm chủng mở rộng, vắc xin 5 trong 1). Cụ thể, có gần 40 em ở khu vực này chưa được tiêm chủng lẫn tiếp cận dịch vụ y tế.

Hiện, lực lượng y tế địa phương đang phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật đang rà soát, tiến hành tiêm chủng cho các em. Toàn khu vực ghi nhận 2 ca nhiễm bạch hầu hôm 12.7 đã được cách ly, theo dõi, ước tính hơn 200 hộ với khoảng 1.200 dân.

Người đứng đầu ngành y tế Đắk Lắk nhấn mạnh thêm, trẻ em ở vùng này nếu bây giờ tiêm vắc xin thì vẫn có thể phòng bệnh bạch hầu. Tuy vậy, số trẻ này phải được lực lượng y tế theo dõi, kết hợp với việc uống kháng sinh để phòng lây nhiễm. Các cháu này phần lớn là con em đồng bào người Mông, di dân tự do, lưu trú không ổn định nên trước đó không được tiêm vắc xin phòng bệnh.

Như báo Lao Động đã thông tin, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca nhiễm bệnh bạch hầu mới. 2 người này đều là đồng bào dân tộc thiểu số, sống tại xã Cư Króa, huyện M’Đrắk.

Hai bệnh nhân trên đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên. Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện đã có tổng cộng 3 ca nhiễm bạch hầu.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca nhiễm bạch hầu

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca nhiễm bệnh bạch hầu mới. 2 người này đều là đồng bào dân tộc thiểu số, sống tại xã Cư Króa, huyện M’Đrắk.

Dịch bạch hầu ở Đắk Nông bùng phát: Lỗi do ai?

BẢO TRUNG |

Dịch bạch hầu chưa bùng phát mạnh thì không sao, nhưng khi nó ập đến thì người ta mới tá hỏa phát hiện một số vùng ở Đắk Nông, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số nhiều năm trước chưa được tiêm phòng vắc xin phòng bệnh; hoặc nếu có thì cũng chẳng đủ liều cần thiết...

Vào tâm ổ dịch bạch hầu ở Đắk Nông

Bảo Trung |

Dịch bạch hầu đang có những diễn biến rất phức tạp, nguy cơ bùng phát ở toàn Tây Nguyên. Ngành Y tế tỉnh Đắk Nông đang nỗ lực kiểm soát, không chế các ổ dịch ở một số địa phương, không để lây lan trên diện rộng. Tuy vậy, giữa lúc chính quyền đang dùng mọi biện pháp có thể để dập dịch thì một bộ phận người dân tỏ ra chủ quan, coi thường dịch, không chịu hợp tác đi tiêm chủng...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca nhiễm bạch hầu

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca nhiễm bệnh bạch hầu mới. 2 người này đều là đồng bào dân tộc thiểu số, sống tại xã Cư Króa, huyện M’Đrắk.

Dịch bạch hầu ở Đắk Nông bùng phát: Lỗi do ai?

BẢO TRUNG |

Dịch bạch hầu chưa bùng phát mạnh thì không sao, nhưng khi nó ập đến thì người ta mới tá hỏa phát hiện một số vùng ở Đắk Nông, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số nhiều năm trước chưa được tiêm phòng vắc xin phòng bệnh; hoặc nếu có thì cũng chẳng đủ liều cần thiết...

Vào tâm ổ dịch bạch hầu ở Đắk Nông

Bảo Trung |

Dịch bạch hầu đang có những diễn biến rất phức tạp, nguy cơ bùng phát ở toàn Tây Nguyên. Ngành Y tế tỉnh Đắk Nông đang nỗ lực kiểm soát, không chế các ổ dịch ở một số địa phương, không để lây lan trên diện rộng. Tuy vậy, giữa lúc chính quyền đang dùng mọi biện pháp có thể để dập dịch thì một bộ phận người dân tỏ ra chủ quan, coi thường dịch, không chịu hợp tác đi tiêm chủng...