Vì sao nhiều tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1 qua Tiền Giang?

Kỳ Quan |

Tai nạn giao thông (TNGT) ở tỉnh Tiền Giang liên tục tăng thời gian qua, phần nhiều xảy ra trên Quốc lộ 1. Đường hẹp, mặt đường xấu, thiếu đèn chiếu sáng, vạch sơn làn đường phai màu… cùng với lưu lượng xe ngày một tăng là những nguyên nhân làm cho TNGT tăng cao.

Vào khoảng 1h sáng 7.10.2020, chiếc xe khách loại 24 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 94B-001.98 chở 23 hành khách lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng từ TPHCM về miền Tây. Khi đến địa bàn xã An Cư, huyện Cái Bè xe tông vào dải phân cách và va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 65C-156.54 chạy theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn đã làm chết 1 người và 19 người khác bị thương.

Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Tiền Giang, năm 2019, TNGT đường bộ trong tỉnh tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2018. Cụ thể, đã xảy ra 354 vụ tai nạn, làm chết 242 người, bị thương 198 người.

Lưu lượng xe trên Quốc lộ 1 qua Tiền Giang luôn rất cao. Ảnh: K.Q
Lưu lượng xe trên Quốc lộ 1 qua Tiền Giang luôn rất cao. Ảnh: K.Q

Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 203 vụ tai nạn giao thông, làm chết 123 người, bị thương 103 người; so với cùng kỳ năm 2019, tăng cả 3 tiêu chí.

Theo số liệu thống kê, có khoảng 60% số vụ TNGT ở Tiền Giang xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn chạy qua tỉnh này.

Theo ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh Tiền Giang, có nhiều nguyên nhân khiến TNGT trên Quốc lộ 1 đoạn qua Tiền Giang tăng cao như: Lưu lượng xe cao, mặt đường hẹp và xấu, có nhiều cầu hẹp, xe máy không có làn riêng, phải chạy chung với làn xe bốn bánh trong khi làn xe bốn bánh được chạy với tốc độ lên đến 90km/giờ, nhiều nơi thiếu đèn chiếu sáng, vạch sơn làn đường mờ…

UBND tỉnh Tiền Giang vào năm 2017 từng đề xuất Bộ GTVT cho giảm tốc độ lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang từ 90km/giờ xuống 70km/giờ nhằm đảm bảo ATGT, nhưng đã không được thực hiện

Cuối năm 2019, Ban ATGT tỉnh Tiền Giang đã kiến nghị Ủy ban ATGT Quốc gia đầu tư xây dựng các cầu hẹp còn lại trên Quốc lộ 1; khắc phục cống thoát nước chưa có điểm thoát; sửa chữa các hố thu nước bị hư hỏng; lắp đặt dải phân cách, tiểu đảo để phân luồng giao thông; khôi phục vạch sơn phân chia làn đường và vạch người đi bộ; lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ tối đa cho phép; đầu tư hệ thống chiếu sáng; đầu tư xây dựng đường chui dân sinh...

Mới đây, một số cây cầu hẹp trên Quốc lộ 1 đoạn qua Tiền Giang đã được mở rộng. Đầu năm tới, khi tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (chạy song song với Quốc lộ 1 qua Tiền Giang) hoàn thành đưa vào sử dụng, lượng xe trên Quốc lộ 1 qua Tiền Giang mới giảm đáng kể, khi ấy tình hình TNGT ở Tiền Giang mới có thể được cải thiện.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Vỡ đôi thận do tai nạn giao thông, nữ bệnh nhân được cứu sống thần kỳ

HỒNG LAN - SỞ HẠ |

Bị tai nạn giao thông trong lúc đi bộ băng qua đường, một phụ nữ ở Kiên Giang phải cấp cứu cắt bỏ gấp 1 quả thận đã bị vỡ đôi để giữ lại mạng sống.

4.876 người chết vì tai nạn giao thông trong 9 tháng năm 2020

Văn Thắng - Nhật Huy |

Trong 9 tháng năm 2020, cả nước xảy ra 10.354 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.876 người, bị thương 7.609 người. So sánh với tình hình TNGT trong 9 tháng năm 2019 cho thấy, TNGT năm nay đã giảm sâu trên cả 3 tiêu chí.

Trên 10.000 vụ tai nạn giao thông trong 9 tháng qua

Minh Hạnh |

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, căn cứ báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, số vụ tai nạn giao thông 9 tháng đầu năm 2020 giảm so với năm 2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vỡ đôi thận do tai nạn giao thông, nữ bệnh nhân được cứu sống thần kỳ

HỒNG LAN - SỞ HẠ |

Bị tai nạn giao thông trong lúc đi bộ băng qua đường, một phụ nữ ở Kiên Giang phải cấp cứu cắt bỏ gấp 1 quả thận đã bị vỡ đôi để giữ lại mạng sống.

4.876 người chết vì tai nạn giao thông trong 9 tháng năm 2020

Văn Thắng - Nhật Huy |

Trong 9 tháng năm 2020, cả nước xảy ra 10.354 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.876 người, bị thương 7.609 người. So sánh với tình hình TNGT trong 9 tháng năm 2019 cho thấy, TNGT năm nay đã giảm sâu trên cả 3 tiêu chí.

Trên 10.000 vụ tai nạn giao thông trong 9 tháng qua

Minh Hạnh |

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, căn cứ báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, số vụ tai nạn giao thông 9 tháng đầu năm 2020 giảm so với năm 2019.