Dự án Nhà máy nước hồ Tuyền Lâm Đà Lạt:

Vì sao nhiều năm ỳ ạch và không làm 5 hạng mục?

Nhiệt Băng |

Dự án Nhà máy nước hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt, Lâm Đồng) sau hơn 10 năm được cấp phép xây dựng, đến nay vẫn chưa hoàn thành đưa vào sử dụng. Điều này dẫn đến nhiều dự án tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm mong muốn được cấp nước sinh hoạt, phải mỏi mòn chờ đợi. Trong khi đó, Công ty CP cấp nước Tuyền Lâm (chủ đầu tư) đưa ra nhiều lý do để không làm 5 hạng mục, công trình.

Nhiều nhà đầu tư “dài cổ” chờ nước

Theo hồ sơ, dự án Nhà máy nước hồ Tuyền Lâm được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Cty CP cấp nước Tuyền Lâm vào tháng 3.2008. Mục tiêu của dự án là cấp nước sạch sinh hoạt phục vụ cho khu du lịch sinh thái hồ Tuyền Lâm và cấp bổ sung mạng lưới đường ống cấp nước của TP.Đà Lạt. Quy mô đầu tư, gồm: Công suất thiết kế giai đoạn I 10.000m3/ngày đêm; giai đoạn II 15.000m3/ngày đêm; diện tích đất xây dựng là 25.000m2. Địa điểm phường 3, TP.Đà Lạt. Tổng vốn đầu tư: 97 tỉ đồng (vốn tự có và vốn vay của Cty). Tiến độ thực hiện dự án là 4 năm, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư; được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương gia hạn tiến độ xây dựng Nhà máy nước hồ Tuyền Lâm đến 30.12.2014. Thời gian hoạt động là 50 năm, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư (ngày 18.3.2008).

Công ty CP cấp nước Tuyền Lâm được Sở Xây dựng cấp các giấy phép xây dựng số 65 (ngày 1.7.2008) và 165 (ngày 25.12.2009) để xây dựng các hạng mục, công trình...

Sau khi được cấp giấy phép xây dựng, Công ty CP cấp nước Tuyền Lâm chỉ làm 14/19 hạng mục, công trình. Riêng 5 hạng mục, công trình còn lại, ngày 10.8 công ty này có văn bản đề nghị không thực hiện và đưa ra nhiều lý do khác nhau...

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, ngày 28.8, các cơ quan gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục thuế, BQL Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm... đã tổ chức cuộc họp xem xét kiến nghị trên của Công ty CP cấp nước hồ Tuyền Lâm. Tại cuộc họp này, ông Phạm Văn Dân - Giám đốc Ban Quản lý (BQL) Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm cho rằng đến nay, các nhà đầu tư tại Khu du lịch hồ Tuyền Lâm kiến nghị việc cấp nước sinh hoạt. Việc hoàn thành nhà máy nước hồ Tuyền Lâm là cần thiết. Trước đây, Công ty CP cấp nước Tuyền Lâm đã có cam kết hoàn thành dự án để đưa vào hoạt động (lần 1, trước ngày 30.4.2020 và lần 2, trước ngày 2.9.2020). Tuy nhiên đến nay, công ty vẫn chưa thực hiện việc đưa dự án vào hoạt động như cam kết.

Không thực hiện 5 hạng mục có xem như dự án hoàn thành?

Theo ý kiến (được lập thành biên bản) của ông Nguyễn Kim Thạch - Chủ tịch HĐQT Công ty CP cấp nước Tuyền Lâm tại cuộc họp kể trên: “Đối với nhà điều hành không được cấp trong giấy phép xây dựng số 65 của Sở Xây dựng, Hội đồng quản trị của công ty đã họp và thống nhất loại bỏ do không cần thiết”.

Trong khi đó, ông Dân ý kiến: “Nhà đầu tư đề nghị hủy bỏ 5 hạng mục cần phải cân nhắc kỹ lưỡng; đồng thời phải khẳng định và giải trình cụ thể lý do 5 hạng mục chưa xây dựng, nay không tiếp tục đầu tư để báo cáo UBND tỉnh xem xét”.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 25.9, ông Huỳnh Ngọc Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký văn bản Sở Xây dựng đề nghị có ý kiến để làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, giải quyết, cụ thể...

Chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan?

Ngày 27.4, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi UBND tỉnh về việc điều chỉnh tiến độ dự án Nhà máy nước hồ Tuyền Lâm. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng để làm cơ sở đề xuất điều chỉnh tiến độ dự án - là “năng lực tài chính” của Công ty CP cấp nước Tuyền Lâm hiện tại ra sao - lại không được đề cập...

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh những căn biệt thự "ma" ở khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Nhiệt Băng |

Hàng loạt căn biệt thự "ma" tọa lạc ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt, Lâm Đồng) không được xử lý, nằm "án binh bất động" năm này sang năm khác.

Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm bị "xẻ thịt" trong thời gian dài

Lưu Hoàng |

Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm bị "xẻ thịt" trong thời gian dài - đó là thực tế mà mà Thanh tra Chính phủ vừa chỉ ra. Dù vậy, các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng thời gian qua chưa giải quyết, xử lý dứt điểm.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Cận cảnh những căn biệt thự "ma" ở khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Nhiệt Băng |

Hàng loạt căn biệt thự "ma" tọa lạc ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt, Lâm Đồng) không được xử lý, nằm "án binh bất động" năm này sang năm khác.

Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm bị "xẻ thịt" trong thời gian dài

Lưu Hoàng |

Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm bị "xẻ thịt" trong thời gian dài - đó là thực tế mà mà Thanh tra Chính phủ vừa chỉ ra. Dù vậy, các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng thời gian qua chưa giải quyết, xử lý dứt điểm.