Vì sao nhiều đoàn xe chở du khách Trung Quốc bị ách lại tại Km 15?

Nguyễn Hùng |

Chỉ vì vướng mắc về một số giấy tờ, thủ tục giữa đoàn liên ngành TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và các công ty lữ hành mà nhiều đoàn khách du lịch Trung Quốc bị kẹt lại ở Trạm kiểm soát liên hợp Km 15, TP.Móng Cái. Trong đó, có những đoàn kẹt lại tới vài tiếng, khiến du khách – chủ yếu là người già – bức xúc.

Chia sẻ với Lao Động, một số hướng dẫn viên cho biết, những tranh cãi giữa hai bên về một số thủ tục, giấy tờ khiến du khách phải ngồi đợi quá mệt mỏi; trong đó, chủ yếu là về công văn “duyệt nhân sự” –  công văn đồng ý cấp visa của cơ quan chức năng cho du khách khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Đoàn xe chở khách bị kẹt lại tại trạm Km 15. Ảnh: CTV
Đoàn xe chở khách bị kẹt lại tại trạm Km 15. Ảnh: CTV

Đại diện một số công ty lữ hành cho rằng, Luật Du lịch không yêu cầu các hướng dẫn viên phải xuất trình công văn này, bởi visa của du khách là văn bản pháp lý cao nhất và phải có công văn kia của các cơ quan chức năng, du khách mới được cấp visa. Thực tế, trước khi đến trạm Km15, du khách đã qua cửa khẩu dưới sự kiểm tra chặt chẽ của lực lượng biên phòng.

Cụ thể, khi dẫn đoàn, các hướng dẫn viên phải đem theo các giấy tờ, trong đó có: hợp đồng tour, thẻ hướng dẫn viên quốc tế, hợp đồng hướng dẫn với công ty lữ hành, chương trình du lịch, phiếu phân công nhiệm vụ của công ty lữ hành, phiếu xác nhận ý kiến của khách du lịch.

Rất nhiều cuộc gọi điện cầu cứu của các doanh nghiệp, nhưng phải mất vài tiếng sau, du khách mới được tiếp tục hành trình vào Hạ Long.

Ông Phạm Ngọc Thủy – Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh – cho biết, ngay khi nhận được phản ánh của các doanh nghiệp, đã trao đổi với lãnh đạo một số cơ quan chức năng và UBND TP.Móng Cái.

“Du khách đã có visa và đã được lực lượng chức năng cho nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế thì họ có thể đi bất cứ đâu nên không thể yêu cầu công ty lữ hành xuất trình công văn “duyệt nhân sự”. Những giấy tờ khác, nếu thiếu thì tìm các biện pháp khác xử lý đối với hướng dẫn viên, công ty lữ hành, chứ không nên để du khách kẹt lại quá lâu như vậy. Chúng ta đi du lịch mà bị ách lại vài chục phút đã thấy bức xúc rồi” – ông Thủy nói.

Theo bà Nguyễn Thị Bảo – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh – nếu không phải lỗi của du khách thì không thể bắt du khách chịu trận chung; còn hướng dẫn viên, công ty lữ hành sai vẫn có thể xử lý được mà không cần giữ khách lại.

Hiện đang là mùa đi du lịch của khách Trung Quốc, nhất là dòng khách “tour 0 đồng”. Ước tính, từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đón trên 570.000 khách Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, trong đó khách “tour 0 đồng” là trên 423.000 người. Tuy nhiên, khách “tour 0 đồng” hiện nay vẫn chủ yếu do các công ty lữ hành ngoại tỉnh đón vì dễ dàng trốn thuế hơn.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Không thăm các vịnh của Cát Bà, khách vẫn phải mua vé

NGUYỄN HÙNG |

Nhằm tạo thuận lợi cho du khách đi từ Cát Bà (Hải Phòng) sang Tuần Châu (Hạ Long, Quảng Ninh) để đi thăm vịnh Hạ Long, một số chủ tàu du lịch đưa tàu sang bến Gia Luận, Cát Bà đón khách, thay vì để khách đi phà. Tuy nhiên, du khách đi tàu sẽ phải mua thêm vé tham quan các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà dù tàu không đi vào các vịnh của Cát Bà, trong khi nếu đi phà thì được “miễn” vé này.

Dừng triển khai việc tăng giá vé tham quan vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sau khi cộng đồng các doanh nghiệp làm dịch vụ, lữ hành, các chủ tàu và du khách phản ứng trước việc Ban quản lý vịnh Hạ Long đề xuất tăng giá vé đột ngột và khá cao, chiều nay (25.10), UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu Ban quản lý vịnh Hạ Long tạm dừng việc triển khai các bước điều chỉnh vé tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.

Đề xuất tăng giá vé thăm vịnh Hạ Long từ 20-73%

Nguyễn Hùng |

Ban quản lý vịnh Hạ Long vừa đề xuất tăng giá vé tham quan vịnh Hạ Long. Trong đó, giá vé tham quan ban ngày tăng khoảng 50.000 đồng (20-25%), trong khi giá vé lưu trú trên vịnh tăng khá mạnh từ 60-73%. Dự kiến, thời gian áp dụng giá vé mới bắt đầu từ 1.1.2020.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Không thăm các vịnh của Cát Bà, khách vẫn phải mua vé

NGUYỄN HÙNG |

Nhằm tạo thuận lợi cho du khách đi từ Cát Bà (Hải Phòng) sang Tuần Châu (Hạ Long, Quảng Ninh) để đi thăm vịnh Hạ Long, một số chủ tàu du lịch đưa tàu sang bến Gia Luận, Cát Bà đón khách, thay vì để khách đi phà. Tuy nhiên, du khách đi tàu sẽ phải mua thêm vé tham quan các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà dù tàu không đi vào các vịnh của Cát Bà, trong khi nếu đi phà thì được “miễn” vé này.

Dừng triển khai việc tăng giá vé tham quan vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sau khi cộng đồng các doanh nghiệp làm dịch vụ, lữ hành, các chủ tàu và du khách phản ứng trước việc Ban quản lý vịnh Hạ Long đề xuất tăng giá vé đột ngột và khá cao, chiều nay (25.10), UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu Ban quản lý vịnh Hạ Long tạm dừng việc triển khai các bước điều chỉnh vé tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.

Đề xuất tăng giá vé thăm vịnh Hạ Long từ 20-73%

Nguyễn Hùng |

Ban quản lý vịnh Hạ Long vừa đề xuất tăng giá vé tham quan vịnh Hạ Long. Trong đó, giá vé tham quan ban ngày tăng khoảng 50.000 đồng (20-25%), trong khi giá vé lưu trú trên vịnh tăng khá mạnh từ 60-73%. Dự kiến, thời gian áp dụng giá vé mới bắt đầu từ 1.1.2020.