Vì sao nhiều chủ tàu du lịch chưa ký lại hợp đồng hoạt động trên vịnh Hạ Long?

Nguyễn Hùng |

Từ nhiều năm nay, các tàu liên quan trực tiếp đến các vụ việc vi phạm quy định hoạt động trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long đều bị dừng hoạt động khoảng 6 tháng trở lên. Tuy nhiên, lần sắp ký lại hợp đồng mới này, các chủ tàu cho rằng một số điều khoản phạt của Ban Quản lý vịnh Hạ Long “nặng” hơn so với quy định.

Theo khoản 2, Điều 5 của “Hợp đồng neo đậu, quay trở, cập cảng/bến, đón trả khách tham quan trên vịnh Hạ Long” được thực hiện nhiều năm qua, các tàu liên quan trực tiếp đến một số lỗi sẽ bị tạm dừng hoạt động từ 6 tháng trở lên. Các lỗi này gồm: Trộm cắp tài sản của khách trên tàu du lịch; Thông đồng, tiếp tay cho các phương tiện chở người, phương tiện chở hàng hóa bám buộc vào phương tiện của mình khi đang hành trình (trừ trường hợp cứu nạn, cứu hộ); Gian lận phí tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long... Từ nhiều năm qua, hàng loạt các tàu bị từ chối cấp phép hoạt động trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long nhiều tháng do có liên quan trực tiếp tới các hành vi trong khoản 2, Điều 5.

Tuy nhiên, trong lần chuẩn bị ký lại hợp đồng, Chi hội tàu du lịch Hạ Long đề nghị không đưa các nội dung trên vào hợp đồng, bởi “nằm ngoài quy định của pháp luật”; một số chủ tàu cho rằng chỉ nên thực hiện theo Quyết định 4088, ngày 21.12.2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Được biết, Quyết định 4088 của UBND tỉnh Quảng Ninh ra đời sau một loạt các vụ đắm tàu, cháy tàu và những vụ “chặt chém”, gian lận về giá, hành trình tour… khiến dư luận và du khách bức xúc. Theo đó, các tàu liên quan trực tiếp tới các vi phạm của chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên… sẽ bị từ chối cấp phép tối thiểu 10 ngày cho đến khi khắc phục xong hậu quả. Vi phạm lần thứ 3, sẽ bị từ chối hoạt động từ 6 tháng trở lên hoặc vĩnh viễn.

Ông Phạm Đình Huỳnh - Phó Trưởng ban Quản lý vịnh Hạ Long - cho biết, Quyết định 4088 chỉ nói tạm dừng hoạt động tối thiểu 10 ngày đối với các tàu có liên quan đến vi phạm, chứ không nói tối đa là bao nhiêu ngày. Căn cứ vào Quyết định 4088 và các quy định khác, cũng như tình hình thực tiễn rất phức tạp trên vịnh Hạ Long, các đơn vị liên quan đồng ý đưa khoản 2, Điều 5 vào nội dung hợp đồng.

Hơn nữa, việc thực hiện các nội dung của khoản 2 không hề khó và cũng nhằm để bảo vệ du khách, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch vịnh Hạ Long, du lịch Quảng Ninh.

Trong công văn trả lời Chi hội tàu du lịch Hạ Long, UBND TP.Hạ Long cho rằng, trong hợp đồng trước đây và chuẩn bị được ký kết giữa Ban Quản lý vịnh Hạ Long với các chủ tàu, không có nội dung nào trái hoặc ngoài quy định của cơ quan quản lý Nhà nước đối với vịnh Hạ Long.

Cũng theo UBND TP.Hạ Long, kể từ khi triển khai các biện pháp tăng cường quản lý hoạt động tàu du lịch vịnh Hạ Long, trong đó có khoản 2, Điều 5, hoạt động vận chuyển khách ngày càng đi vào nền nếp. Các vi phạm của chủ tàu, thuyền viên được xử lý kiên quyết; tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo; chất lượng dịch vụ được nâng lên.

Chia sẻ với Lao Động, nhiều chủ tàu cho biết, các nội dung khác đều thực hiện được, chỉ “lăn tăn” về vấn vấn đề “Thông đồng, tiếp tay cho các phương tiện chở người, phương tiện chở hàng hóa bám buộc vào phương tiện của mình khi đang hành trình”. Theo các chủ tàu, các đơn vị chức năng cứ chụp, ghi hình được các tàu bán hàng rong cặp vào tàu du lịch khi đang chạy là tàu đó sẽ bị dừng hoạt động. “Không hẳn là chúng tôi tiếp tay cho các thuyền bán hàng rong. Chúng tôi đã từng đẩy đuổi họ nhưng thường bị họ tấn công. Việc ngăn chặn thuyền bán hàng rong cũng cần có sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng” - một chủ tàu cho biết.

Được biết, “Hợp đồng neo đậu, quay trở, cập cảng/bến, đón trả khách tham quan trên vịnh Hạ Long” được các chủ tàu và Ban Quản lý vịnh Hạ Long ký kết hằng năm. Hợp đồng ký năm 2020 sẽ kết thúc vào giữa tháng 4 này. Những tàu nào không có hợp đồng sẽ không được tham gia đón khách.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Diễu hành tàu du lịch và trình diễn dù lượn trên vịnh Hạ Long dịp 30.4

Nguyễn Hùng |

Chương trình “Rực rỡ Hạ Long 2021”, diễn ra từ 30.4 - 2.5.2021, gồm chuỗi nhiều hoạt động hấp dẫn ở nhiều điểm du lịch trên khắp TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Du lịch vịnh Hạ Long: “4-5 tàu đón 1 du khách”

Nguyễn Hùng |

Thêm một năm rất khó khăn của du lịch Quảng Ninh dù rằng địa phương này luôn cho thấy khả năng kiểm soát rất tốt dịch COVID-19. Lượng khách vẫn èo uột, đến nỗi các chủ tàu du lịch ở vịnh Hạ Long ví von rằng, cứ một khách đến thì có 4-5 tàu phục vụ.

Hy vọng Vịnh Hạ Long sẽ sớm được đón du khách quốc tế

Nguyễn Hùng |

Khi đợt COVID-19 thứ 2 được dập tắt, các chủ tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, nhất là những tàu nghỉ đêm, hy vọng du khách quốc tế có thể bắt đầu trở lại vào cuối năm 2021, hoặc đầu năm 2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Diễu hành tàu du lịch và trình diễn dù lượn trên vịnh Hạ Long dịp 30.4

Nguyễn Hùng |

Chương trình “Rực rỡ Hạ Long 2021”, diễn ra từ 30.4 - 2.5.2021, gồm chuỗi nhiều hoạt động hấp dẫn ở nhiều điểm du lịch trên khắp TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Du lịch vịnh Hạ Long: “4-5 tàu đón 1 du khách”

Nguyễn Hùng |

Thêm một năm rất khó khăn của du lịch Quảng Ninh dù rằng địa phương này luôn cho thấy khả năng kiểm soát rất tốt dịch COVID-19. Lượng khách vẫn èo uột, đến nỗi các chủ tàu du lịch ở vịnh Hạ Long ví von rằng, cứ một khách đến thì có 4-5 tàu phục vụ.

Hy vọng Vịnh Hạ Long sẽ sớm được đón du khách quốc tế

Nguyễn Hùng |

Khi đợt COVID-19 thứ 2 được dập tắt, các chủ tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, nhất là những tàu nghỉ đêm, hy vọng du khách quốc tế có thể bắt đầu trở lại vào cuối năm 2021, hoặc đầu năm 2022.