Vì sao người thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi chưa nhận được hỗ trợ?

HƯNG THƠ |

Tại phiên thảo luận tổ kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, các đại biểu đã nêu đề nghị của cử tri việc cần sớm triển khai chi trả tiền hỗ trợ cho nhân dân bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi.

Giải trình về vấn đề này, ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho hay, nếu tính đến thời điểm ngày 25.8, toàn tỉnh Quảng Trị đã tiêu hủy hơn 26.000 con lợn, thiệt hại 43 tỉ đồng.

Để hỗ trợ người dân bị thiệt hại, trước mắt UBND tỉnh Quảng Trị đã trích ngân sách 13 tỉ đồng để hỗ trợ, và đề nghị Trung ương hỗ trợ 30 tỉ đồng. “Hiện tỉnh chưa nhận được kinh phí hỗ trợ, đang đợi Bộ Tài chính, khi có kinh phí rót về sẽ hỗ trợ ngay” – ông Hà Sỹ Đồng, nói.

Được biết, đến cuối tháng 10.2019, tại tỉnh Quảng Trị, dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện và gây hại tại 9.593 hộ của 9 huyện, thị xã, thành phố. Số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy gần 50.000 con với tổng trọng lượng 2.683,7 tấn… Nếu không được hỗ trợ kịp thời kinh phí để tái sản xuất, rất nhiều hộ chăn nuôi sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Khống chế dịch tả lợn Châu Phi, tái đàn an toàn để tăng nguồn cung thịt lợn

L.V |

Để tăng thêm nguồn cung thịt lợn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến khích các địa phương tái đàn an toàn, không để dịch tả lợn Châu Phi tái nhiễm.

Dịch tả lợn Châu Phi chưa hết, có nên tái đàn?

L.V |

Trước tình trạng nguồn cung giảm sút, đẩy giá thịt lợn lên cao, nhiều hộ chăn nuôi rục rịch muốn tái đàn, nhưng lại e ngại dịch tả lợn Châu Phi. Câu hỏi đặt ra là có nên tái đàn vào lúc này?

Phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên ở huyện miền núi Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Tại huyện miền núi Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị đã xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khống chế dịch tả lợn Châu Phi, tái đàn an toàn để tăng nguồn cung thịt lợn

L.V |

Để tăng thêm nguồn cung thịt lợn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến khích các địa phương tái đàn an toàn, không để dịch tả lợn Châu Phi tái nhiễm.

Dịch tả lợn Châu Phi chưa hết, có nên tái đàn?

L.V |

Trước tình trạng nguồn cung giảm sút, đẩy giá thịt lợn lên cao, nhiều hộ chăn nuôi rục rịch muốn tái đàn, nhưng lại e ngại dịch tả lợn Châu Phi. Câu hỏi đặt ra là có nên tái đàn vào lúc này?

Phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên ở huyện miền núi Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Tại huyện miền núi Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị đã xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi.