Vì sao người phụ nữ xua đuổi du khách ở “Tuyệt tình cốc”?

VƯƠNG TRẦN |

Hình ảnh du khách nước ngoài bị một người dân địa phương xua đuổi và có lời lẽ khiếm nhã tại khu vực “Tuyệt tình cốc” thuộc địa phận xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đang khiến cộng đồng mạng vô cùng xôn xao.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip cho thấy cảnh một phụ nữ liên tục đeo bám, dùng khăn vải phẩy phẩy vào máy điện thoại của một nữ du khách nước ngoài đang đứng trên bè nổi tự chế để chụp hình “Tuyệt tình cốc” tại xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Hai nữ du khách không giấu nổi bất ngờ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh giải thích và ra hiệu bằng tay từ chối trả tiền.

Nhiều ý kiến cho rằng hành động trong video của người phụ nữ Việt là vô cùng phản cảm. Được biết, nguyên nhân của hành động thiếu tế nhị này được cho là vì du khách không chịu đưa tiền “phí” 10.000 đồng/người.

Ngày 23.1, trao đổi với PV Lao Động, ông Cao Văn Chí – Phó Chủ tịch UBND xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên xác nhận: Hình ảnh trong đoạn video được xác định là tại “Tuyệt tình cốc” thuộc địa phận của xã An Sơn. Đây là khu vực đã được chính quyền địa phương cảnh báo cũng như ra các thông báo không được đến gần hồ để đảm bảo an toàn do hồ nước sâu nguy hiểm. Tuy nhiên, có thể do bất đồng ngôn ngữ nên du khách nước ngoài vẫn tìm đến để chụp ảnh, ghi hình tại đây.

Về phía người dân, chính quyền cũng đã nhiều lần thông báo, nhắc nhở người dân không được tự ý kinh doanh, lắp đặt cầu phao… khu vực nguy hiểm này. Đồng thời, chính quyền cũng không tổ chức bất kỳ hoạt động thu phí nào tại đây.

"Hành động của người phụ nữ trong đoạn clip là rất thiếu tế nhị và hơi phản cảm. Phần bè tự chế của gia đình bà H. làm trên lòng “Tuyệt tình cốc” đã bị chính quyền xã An Sơn nhiều lần nhắc nhở, tổ chức tháo dỡ nhưng mỗi khi lực lượng chức năng đến là gia đình này lại kéo bè đi nơi khác, lợi dụng lúc không có lực lượng chức năng thì lại kéo trở về. Trong ngày hôm nay, đơn vị sẽ phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ bè nổi này, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trái phép, nguy hiểm” - ông Chí thông tin thêm.

Trao đổi thông tin với báo chí, một lãnh đạo UBND huyện Thủy Nguyên cho biết: Hình ảnh trong đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội quay cảnh một nhóm du khách nước ngoài tại khu vực “Tuyệt tình cốc”. Người phụ nữ trong clip là người sống gần hồ nước. UBND huyện Thủy Nguyên trước đây đã yêu cầu lập rào chắn toàn bộ hồ nước vì lo ngại nguy hiểm. Thời gian tới sẽ kiên quyết xử lý, chấn chỉnh hoạt động tại đây để đảm bảo an toàn.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Đình chỉ máy trưởng tàu du lịch “chặt chém” khách

Nguyễn Hùng |

Sau khi dừng 2 tàu du lịch liên quan đến vụ “9 khách ăn bữa cơm 8 triệu” trên tàu du lịch Hồng Long QN-4266, hôm qua (12.12), UBND TP.Hạ Long tiếp tục đề nghị Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cấm máy trưởng của tàu trên hoạt động trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long trong vòng 30 ngày, kể từ 13.12.2017.

Hà Nội: Khách tây uống cà phê giữa đường tàu, có nguy hiểm?

Cường Ngô |

Nhiều du khách nước ngoài tìm đến phố cà phê đường tàu để thưởng thức cà phê và chụp ảnh kỷ niệm trên đường ray tàu hỏa giữa Thủ đô.

Những vụ đánh du khách làm xấu hành ảnh du lịch Việt

LINH HƯƠNG (T/h) |

Hôm 25.7, khi một nhân viên hãng xe chở khách du lịch ở Nha Trang (Khánh Hòa) đã có thái độ hung hăng, la mắng, văng tục với nhóm du khách nước ngoài. Những hình ảnh này đã được một du khách Đài Loan ghi lại clip dài hơn 1 phút và đăng tải trên trang cá nhân của mình, khiến dư luận bức xúc.

Vắng lặng quán ăn, nhộn nhịp hàng cà phê dịp Tết

Hiếu Anh |

Những ngày đầu năm mới Tết Quý Mão 2023, hầu như các quán ăn chưa mở cửa. Thế nhưng, các quán cà phê lại nhộn nhịp khách.

Hàng ngàn người đổ về Thảo Cầm Viên du xuân, trốn nắng ngày mùng 2 Tết

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Mùng 2 Tết, hàng nghìn người dân TPHCM đã đổ về các khu vui chơi để thư giãn, nghỉ mát. Trong số các điểm đến vui chơi hấp dẫn, Thảo Cầm Viên (quận 1) là một trong những nơi luôn thu hút nhiều người. Để trốn nắng gắt nhiều gia đình khi đi chơi còn mang võng, trải bạt giữa Thảo Cầm Viên để nghỉ trưa.

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.

Dàn diễn viên chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

NSND Minh Hòa, NSƯT Chí Chung, diễn viên Hà Việt Dũng, Thu Quỳnh,... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân TPHCM đội nắng du xuân ngày mùng 2 Tết

Thanh Vũ |

TPHCM - Dù trời khá nóng nhưng người dân ở TPHCM vẫn phấn khởi du xuân ở các điểm tham quan nổi tiếng trên địa bàn thành phố.

Đình chỉ máy trưởng tàu du lịch “chặt chém” khách

Nguyễn Hùng |

Sau khi dừng 2 tàu du lịch liên quan đến vụ “9 khách ăn bữa cơm 8 triệu” trên tàu du lịch Hồng Long QN-4266, hôm qua (12.12), UBND TP.Hạ Long tiếp tục đề nghị Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cấm máy trưởng của tàu trên hoạt động trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long trong vòng 30 ngày, kể từ 13.12.2017.

Hà Nội: Khách tây uống cà phê giữa đường tàu, có nguy hiểm?

Cường Ngô |

Nhiều du khách nước ngoài tìm đến phố cà phê đường tàu để thưởng thức cà phê và chụp ảnh kỷ niệm trên đường ray tàu hỏa giữa Thủ đô.

Những vụ đánh du khách làm xấu hành ảnh du lịch Việt

LINH HƯƠNG (T/h) |

Hôm 25.7, khi một nhân viên hãng xe chở khách du lịch ở Nha Trang (Khánh Hòa) đã có thái độ hung hăng, la mắng, văng tục với nhóm du khách nước ngoài. Những hình ảnh này đã được một du khách Đài Loan ghi lại clip dài hơn 1 phút và đăng tải trên trang cá nhân của mình, khiến dư luận bức xúc.