Vì sao lựa chọn cây bàng lá nhỏ thay thế hàng trăm cây phong ở Hà Nội?

Vương Lê |

Dự kiến, thành phố Hà Nội sẽ đánh chuyển, trồng thay thế hàng cây phong lá đỏ dọc đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh dự kiến hoàn thành trước ngày 30.4 và 1.5.

Sau hơn 2 năm trồng thử nghiệm tại Hà Nội, hàng cây phong trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng dự kiến sẽ được thay mới vì sinh trưởng kém.

Ngày 6.4, theo ghi nhận của PV Lao Động, những cây phong lá đỏ được trồng dọc đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh không còn lá xanh. Nhiều thân cây sần sùi không có sức sống. Một số cây chỉ lưa thưa một vài lá xanh, nhiều lá đang dần chết khô ngay trên cành cây. Các gốc cây phong khô héo, nứt nẻ do sinh trưởng kém gây mất mỹ quan đô thị.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Đức Mạnh - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, đơn vị này hiện đang phối hợp với các cơ quan có liên quan để kiểm tra, rà soát và thực hiện các phương án điều chỉnh, thay thế trong việc trồng cây phong trên tuyến đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh.

Hàng cây phong trên đường Trần Duy Hưng sinh trưởng kém, nhiều cây héo úa. Ảnh Ngọc Lê
Hàng cây phong trên đường Trần Duy Hưng sinh trưởng kém, nhiều cây héo úa. Ảnh Ngọc Lê

Cùng trao đổi về việc này, GS.TS Phạm Ngọc Đăng - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cho rằng, sau thời gian trồng thử nghiệm cây phong trên tuyến đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh cho thấy cây sinh trưởng kém, chưa phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng ở khu vực trên. Điều này cũng đã được các chuyên gia về đô thị cảnh báo từ trước đó. Việc thành phố Hà Nội có phương án thay thế để đảm bảo mỹ quan đô thị là điều cần thiết.

Về việc trồng cây bàng lá nhỏ thay cho phong lá đỏ, GS.TS Phạm Ngọc Đăng cho hay, theo đánh giá nếu trồng loài cây này thì khả năng thành công sẽ cao hơn, sinh trưởng tốt hơn. Các cây bàng lá nhỏ được yêu cầu có thân thẳng, dáng cân đối, phân cành cao để không làm ảnh hưởng đến giao thông.

“Tuy nhiên, các phương án cần được nghiên cứu, thí điểm và có đánh giá một cách cụ thể để hiệu quả nhất mà không gây lãng phí, tốn kém” - ông Đăng lưu ý.

Dự kiến cây bàng lá nhỏ sẽ được chọn để thay thế cho những cây phong. Ảnh Ngọc Lê
Dự kiến cây bàng lá nhỏ sẽ được chọn để thay thế cho những cây phong. Ảnh Ngọc Lê

Cũng liên quan tới việc này, mới đây, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ra văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn về phương án thay thế cây phong trồng thử nghiệm trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND thành phố chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội về phương án thay thế cây phong trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, trong thời gian hơn 2 năm trồng thử nghiệm tại Hà Nội, bước đầu cho thấy, cây chưa thích nghi với điều kiện khí hậu của Hà Nội. Trong đó, có 45 cây đã chết, làm ảnh hưởng đến cảnh quan của tuyến phố. Trong số 217 cây sống, hiện trạng các cây sinh trưởng, phát triển kém. Sau một thời gian, lá bị héo; cành, nhánh bị khô và hay bị sâu bệnh.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hiện cơ quan này đang giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội và một số đơn vị liên quan thực hiện phối cảnh chung của tuyến đường, đánh chuyển, trồng thay thế, dự kiến hoàn thành trước ngày 30.4 và 1.5.

Một trong những phương án khi hàng cây phong lá đỏ được dời đi đó là trồng thay thế bằng toàn bộ cây bàng lá nhỏ, có đường kính thân cây 10- <15cm; chiều cao vút ngọn 6-8m.

Vương Lê
TIN LIÊN QUAN

Hàng cây phong ở phố Trần Duy Hưng "ngắc ngoải" hơn 2 năm, sắp bị thay thế

Tùng Giang - Ngọc Lê |

Sau hơn 2 năm trồng thử nghiệm tại Hà Nội, hàng cây phong trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng sẽ được thay mới vì sinh trưởng kém.

Hà Nội thay thế hàng cây phong tại đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng

Tùng Giang |

Cây phong trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng (Hà Nội) sẽ được thay thế do phát triển kém.

Thêm một hàng phong lá đỏ đẹp ngất ngây giữa Thủ đô không phải ai cũng biết

Thế Kỷ |

Nhắc tới hàng cây phong lá đỏ, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới hàng phong ở đường Trần Duy Hưng. Tuy nhiên, ít người biết có một hàng cây phong thứ hai đang đổi màu sang lá đỏ đẹp lãng mạn ở giữa lòng Hà Nội.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022. 

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Hàng cây phong ở phố Trần Duy Hưng "ngắc ngoải" hơn 2 năm, sắp bị thay thế

Tùng Giang - Ngọc Lê |

Sau hơn 2 năm trồng thử nghiệm tại Hà Nội, hàng cây phong trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng sẽ được thay mới vì sinh trưởng kém.

Hà Nội thay thế hàng cây phong tại đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng

Tùng Giang |

Cây phong trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng (Hà Nội) sẽ được thay thế do phát triển kém.

Thêm một hàng phong lá đỏ đẹp ngất ngây giữa Thủ đô không phải ai cũng biết

Thế Kỷ |

Nhắc tới hàng cây phong lá đỏ, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới hàng phong ở đường Trần Duy Hưng. Tuy nhiên, ít người biết có một hàng cây phong thứ hai đang đổi màu sang lá đỏ đẹp lãng mạn ở giữa lòng Hà Nội.