Vì sao hầm chui Đại lộ Thăng Long cứ mưa là ngập như sông?

Anh Thư |

Ảnh hưởng của cơn bão số 3, Hà Nội mưa lớn trong vài ngày qua. Nhiều tuyến phố nước đã rút, nhưng tại một số hầm chui dân sinh Đại lộ Thăng Long và nút giao với Thiên đường Bảo Sơn (huyện Hoài Đức) vẫn bị ngập nặng.

Chiều ngày 4.8, khu vực đại lộ Thăng Long ngập sâu, ở hầm chui - nút giao Thiên đường Bảo Sơn ngập 40 - 60cm cả 2 chiều hướng về nội thành, hướng sang Hòa Lạc.

Hiện, khu vực này nước đã rút. Tuy nhiên, đây được coi là điểm ngập nhức nhối ở thủ đô.

Lý giải về nguyên nhân khu vực hầm chui Đại lộ Thăng Long luôn trong tình trạng thoát nước chậm, ông Bùi Ngọc Uyên - Phó Trưởng phòng Thông tin Đối ngoại (công ty Thoát nước Hà Nội) lý giải, khu vực hầm chui Đại lộ Thăng Long rất trũng. Đặc biệt, hầm chui số 3,5,6 thất thấp so với xung quanh 50-60cm. Vì vậy, khi mưa lớn thì nước đổ dồn khu vực hầm.

Theo đại diện công ty Thoát nước Hà Nội, khi thiết kế làm Đại lộ Thăng Long đã không bố trí trạm bơm để tiêu úng tại chỗ.

"Bên cạnh đó, trước đây, khu vực này là đồng ruộng nên thoát nước dựa vào các mương nông nghiệp. Hiện, vẫn chưa có hệ thống bơm thoát nước đầu mối. Hơn nữa, khu vực này vẫn chưa có dự án cải tạo hệ thống thoát nước", ông Uyên nói.

Vì vậy, khi mưa lớn, hầm chui Đại lộ Thăng long chủ yếu tự thoát nước nhờ tuyến bơm nông nghiệp.

"Sau đó, nước được thoát đến một phần sông Nhuệ, một phần khu vực trạm bơm Yên Nghĩa", ông Uyên nói thêm.

Đại diện công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, trước đây, trạm bơm Yên Sở chỉ bơm thoát nước cho nội đô.

Hiện nay, trạm bơm này phải tải thêm khu vực Hà Đông, giờ phải bơm hỗ trợ thoát nước một phần cho sông Nhuệ.

Theo ông Uyên, sau này lưu vực liên quan sông Nhuệ có trạm bơm thoát cho vùng này một cách chủ động. Khi nước lên cao đóng cửa phai để bơm nước ra ngoài.

Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Sau bão số 3 Wipha, Hà Nội cần kiểm tra toàn bộ hệ thống thoát nước

Phạm Đông |

Theo PGS.TS Trần Chủng, có rất nhiều nguyên nhân gây ngập úng ở Hà Nội, song dễ nhận thấy là nguyên nhân nằm ở hiệu suất tiêu thoát nước của hệ thống cống mương từ trung tâm thành phố ra ngoài.

Hà Nội: Gần 50 cây xanh bị đổ gãy do ảnh hưởng của bão số 3 Wipha

ANH THƯ |

Đến 7h ngày 4.8, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có gần 50 cây xanh bị gẫy, đổ do mưa kèm theo gió lớn, ảnh hưởng của cơn bão số 3 Wipha.

Điểm mặt các con phố Hà Nội bị ngập do ảnh hưởng của bão số 3 Wipha

ANH THƯ |

Ngày 3.8, cơn bão số 3 đổ bộ gây mưa lớn kèm gió giật. Tại nhiều tuyến phố của Hà Nội xuất hiện ngập úng ảnh hưởng giao thông đi lại.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Sau bão số 3 Wipha, Hà Nội cần kiểm tra toàn bộ hệ thống thoát nước

Phạm Đông |

Theo PGS.TS Trần Chủng, có rất nhiều nguyên nhân gây ngập úng ở Hà Nội, song dễ nhận thấy là nguyên nhân nằm ở hiệu suất tiêu thoát nước của hệ thống cống mương từ trung tâm thành phố ra ngoài.

Hà Nội: Gần 50 cây xanh bị đổ gãy do ảnh hưởng của bão số 3 Wipha

ANH THƯ |

Đến 7h ngày 4.8, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có gần 50 cây xanh bị gẫy, đổ do mưa kèm theo gió lớn, ảnh hưởng của cơn bão số 3 Wipha.

Điểm mặt các con phố Hà Nội bị ngập do ảnh hưởng của bão số 3 Wipha

ANH THƯ |

Ngày 3.8, cơn bão số 3 đổ bộ gây mưa lớn kèm gió giật. Tại nhiều tuyến phố của Hà Nội xuất hiện ngập úng ảnh hưởng giao thông đi lại.