Vì sao Hà Nội nâng cấp độ dịch, khi nào có thể chuyển sang vùng xanh?

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố vừa cập nhật cấp độ dịch mới ở quy mô toàn thành phố, chuyển từ vùng xanh thành vùng vàng. Do chưa đạt tiêu chí về tiêm chủng mũi 2 nên dự kiến ngày 15.11, Hà Nội có khoảng 1 triệu người trên 50 tuổi đến hạn tiêm trả mũi 2.

Số ca F0 bình quân tăng

Hà Nội vừa cập nhật cấp độ dịch mới ở quy mô toàn thành phố, chuyển từ vùng xanh thành vùng vàng. Theo kế hoạch 243 của UBND TP.Hà Nội, số ca mắc mới tại cộng đồng tuần từ 22.10 đến 28.10 có 63 ca cộng đồng. Hà Nội có số ca mắc mới trong cộng đồng 2 tuần qua ở tỉ lệ 0,38/100.000 dân, đủ điều kiện xếp ở mức vùng xanh như cũ (mức 1: 0 - < 20/100.000 dân; mức 2: 20 - <50/100.000 dân; mức 3: 50 - <150/100.000 dân; mức 4: ≥150/100.000 dân).

Tiêu chí thứ 2 là hiện nay, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên của Thành phố đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine đạt trên 92%. Tuy nhiên, trong tháng 10.2021, tỷ lệ tiêm mũi 2 cho người trên 65 tuổi là 47,12%: Không đạt 80%. Theo các tiêu chí và hướng dẫn điều chỉnh cấp độ dịch thì cấp độ dịch của thành phố Hà Nội là cấp 2.

Từ tháng 11 năm 2021, Hà Nội yêu cầu tối thiểu 80% người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19, ưu tiên tiêm cho người từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh lý nền, phụ nữ đang mang thai, người lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp… Xây dựng Kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

UBND TP cũng cho biết, thời gian đánh giá cấp độ dịch là 1 tuần/lần, sẽ thông báo cấp độ dịch vào thứ Sáu hàng tuần.

Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết, từ ngày 11.10 đến nay, số ca mắc trung bình trong ngày tăng mạnh so với thời gian thực hiện bình thường mới từ 21.9-10.10. Hà Nội, liên tục xảy ra các chuỗi lây nhiễm phức tạp liên quan tới việc tập trung đông người, đặc biệt từ ngày 28.10-1.11 số ca tăng cao từ 33-57ca/ngày.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà, về công tác tiêm chủng, Hà Nội cơ bản đã bao phủ tiêm vaccine mũi 1, số lượng người tiêm đủ 2 mũi trong độ tuổi tiêm chủng là: 55,4%. Số người trên 50 tuổi được tiêm vaccine đến nay đạt tỷ lệ mũi 1 là 79,01%, mũi 2 là 45,9%.

Liên quan đến việc tiêm trả mũi 2 cho người trên 50 tuổi, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, đến ngày 15.11 khoảng 1 triệu người trên 50 tuổi đến lịch tiêm trả mũi 2. Nếu số ca trong những ngày tới số ca giảm, hạn tiêm trả mũi 2 cho người trên 50 tuổi hoàn thành thì thành phố có thể trở lại vùng xanh.

Dịch vẫn diễn biến phức tạp, tránh nguy cơ lan rộng

Nhận định về tình hình dịch của Hà Nội, PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng, cho biết, thành phố cần tiếp tục rà soát ở những khu vực, vùng nguy cơ cao để bóc tách F0, khoanh vùng. Dù chúng ta không zero COVID-19 nhưng vẫn phải kiểm soát được dịch bệnh. Cần lưu ý việc phong toả phải hẹp nhất có thể.

Bên cạnh đó, việc tiêm chủng vaccine cho người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng trẻ em và người cao tuổi cần được tích cực triển khai. Tuy nhiên, thành phố cũng cần chú ý đến nhóm đối tượng tiêm trả mũi 2, những người chưa tiêm mũi 1 và những người dân mới từ nơi khác đến trong dao động nhập cư.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, việc nâng cấp độ phòng dịch hiện nay cũng là một trong những biện pháp phòng bệnh. Phải nhìn theo hướng tích cực là Hà Nội vẫn còn rất nhiều vùng xanh cấp xã/phường (332 xã, phường đạt cấp độ 1) chứ chưa lây lan rộng ra khắp thành phố. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn phức tạp, khó lường khi Hà Nội được xem là đầu mối giao thông, nhiều người từ nơi khác đến, dân số đông... thì cần có phòng bị từ xa.

Còn PGS. TS Nguyễn Việt Hùng - Phó Chủ tịch Hội kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội cho rằng, trong bối cảnh dịch còn phức tạp đòi hỏi ý thức của người dân rất lớn. Theo đó người dân từ các vùng dịch về phải theo dõi y tế tại nhà, hạn chế đi lại, hạn chế tiếp xúc với người khác, không đến chỗ đông người, khai báo y tế.

PGS. TS Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh, nếu không thực hiện tốt 5K, cứ tụ tập, không khẩu trang… không tuân thủ các hướng dẫn của Bộ Y tế thì rất nguy hiểm. Như vậy, khả năng dịch lan rộng là có, chúng ta không biết dịch nằm ở đâu.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội nâng cấp độ dịch 2: Người dân đến/về thành phố thông báo với ai?

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo ngành y tế, người đến/về Hà Nội dù không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 nhưng cần tuân thủ việc khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương. Trong đó, người dân có thể liên hệ với trạm y tế, tổ COVID-19 cộng đồng để theo dõi, giám sát di biến động dân cư.

Hà Nội đổi cấp độ dịch từ xanh sang vàng: Người đến/về tuân thủ yêu cầu gì?

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố vừa có hướng dẫn cụ thể việc đi lại, vận chuyển hàng hoá của người dân khi thay đổi cấp độ dịch từ xanh sang vàng.

Hà Nội đổi cấp độ dịch từ xanh sang vàng, các hoạt động nào bị hạn chế?

Phạm Đông |

Hà Nội - Sau một thời gian thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, nới lỏng các hoạt động, dịch vụ… Hà Nội đã ghi nhận nhiều F0 cộng đồng và dịch từ cấp độ 1 chuyển sang cấp độ 2. Do đó, Hà Nội đã có hướng dẫn cụ thể về các hoạt động, dịch vụ được và chưa được hoạt động.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hà Nội nâng cấp độ dịch 2: Người dân đến/về thành phố thông báo với ai?

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo ngành y tế, người đến/về Hà Nội dù không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 nhưng cần tuân thủ việc khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương. Trong đó, người dân có thể liên hệ với trạm y tế, tổ COVID-19 cộng đồng để theo dõi, giám sát di biến động dân cư.

Hà Nội đổi cấp độ dịch từ xanh sang vàng: Người đến/về tuân thủ yêu cầu gì?

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố vừa có hướng dẫn cụ thể việc đi lại, vận chuyển hàng hoá của người dân khi thay đổi cấp độ dịch từ xanh sang vàng.

Hà Nội đổi cấp độ dịch từ xanh sang vàng, các hoạt động nào bị hạn chế?

Phạm Đông |

Hà Nội - Sau một thời gian thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, nới lỏng các hoạt động, dịch vụ… Hà Nội đã ghi nhận nhiều F0 cộng đồng và dịch từ cấp độ 1 chuyển sang cấp độ 2. Do đó, Hà Nội đã có hướng dẫn cụ thể về các hoạt động, dịch vụ được và chưa được hoạt động.