Vì sao F1 ở 4 quận trung tâm Hà Nội không được cách ly tại nhà?

Phạm Đông |

Hà Nội - Các ca F1 của 4 quận nội đô bao gồm: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng vẫn tiếp tục thực hiện cách ly y tế tập trung. Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ chịu trách nhiệm công tác cách ly những quận này.

Tại phiên họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã chiều qua (20.11), Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong - cho biết, thành phố đã thống nhất quan điểm không cách ly F1 tại nhà ở quận lõi (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng). Các quận, huyện còn lại căn cứ vào hướng dẫn của Sở Y tế xây dựng các phương án với F1, gồm cách ly tập trung, tại cơ sở lưu trú hoặc tại nhà.

Đặc biệt, Phó Bí thư Hà Nội giao Bộ tư lệnh Thủ đô chịu trách nhiệm về công tác cách ly tập trung F1 ở 4 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng.

Phó Bí thư Hà Nội yêu cầu chỉ cách ly tại nhà khi đã nghiên cứu kỹ và có tiêu chuẩn cụ thể đáp ứng đủ điều kiện.

Trao đổi với Lao Động sáng 21.11, một lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội cho biết, đây là quyết định chính thức của thành phố, đã được nêu trong văn bản số 4095/UBND-KGVX về việc hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1). Đồng thời, quyết định này cũng được nhắc đến trong phiên họp trực tuyến Ban Chỉ đạo với các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã về các giải pháp phòng, chống dịch chiều qua.

Theo vị lãnh đạo này, 4 quận lõi của Hà Nội này có mật độ dân cư đông đúc, có nhiều cơ quan chính trị, hành chính nên mới không cho cách ly F1 tại nhà. Quyết định này đã được tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng chứ không tự nhiên thành phố lại đưa yêu cầu này ra.

Còn theo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 (tính đến 19.11), quận Hoàn Kiếm hiện tại trong cấp độ 1, số ca mắc cộng đồng trong 14 ngày qua là 14.

- Quận Ba Đình thuộc cấp độ 2, số ca mắc cộng đồng trong 14 ngày qua là 46.

- Quận Đống Đa thuộc cấp độ 2, số ca mắc cộng đồng trong 14 ngày qua là 43.

- Quận Hai Bà Trưng thuộc cấp độ 2, số ca mắc cộng đồng trong 14 ngày qua là 43.

Nêu quan điểm về vấn đề này, chuyên gia y tế PGS, TS Nguyễn Huy Nga cho rằng, hiện nay thành phố đã thực hiện cách ly F1 tại nhà, việc này đã nhận được sự đồng tình và hưởng ứng của người dân. Tuy nhiên, 4 quận lõi của Hà Nội chưa áp dụng chủ trương này, vẫn phải cách ly tập trung. Do đó, thời gian tới thành phố có thể rà soát, nghiên cứu các điều kiện phù hợp để F1 tại các quận này có thể cách ly F1 tại nhà. Việc này sẽ đúng với hướng dẫn của Bộ Y tế, giảm áp lực cho hệ thống y tế công cộng, đảm bảo quyền lợi của người dân.

Theo ông Nga, mật độ dân cư và lý do khác sẽ không ảnh hưởng đến việc cách ly F1 tại nhà. Cơ chế dịch bệnh chỉ lây lan khi không đeo khẩu trang, không tuân thủ quy định 2m, không tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế. Nếu mỗi gia đình đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế thì có thể cách ly tại nhà.

Bởi khi cách ly tại nhà họ sẽ có phòng tách biệt với khu sinh hoạt của gia đình, có nhà vệ sinh, nhà tắm riêng; không ra khỏi nhà, không tiếp xúc với thành viên khác trong gia đình; khai báo y tế hàng ngày.

Liên quan đến cách ly các trường hợp F1, theo Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết, Sở đã có văn bản hướng dẫn về cách ly tại nhà, hướng dẫn chính quyền địa phương, tổ COVID-19 cộng đồng, y tế cơ sở kiểm tra, rà soát. Theo đó, sẽ tổ chức cách ly F1 tại nhà (nếu đủ điều kiện) hoặc tại cơ sở lưu trú hoặc cách ly tập trung.

Hiện, thành phố đang cách ly 7.793 trường hợp là các F1 và người nhập cảnh tại 25 cơ sở cách ly tập trung. Việc cách ly tại nhà cũng sẽ giảm gánh nặng cho cơ quan y tế khi số lượng các F0, F1 tăng…

Theo hướng dẫn do UBND TP.Hà Nội ban hành ngày 19.11, các đơn vị áp dụng cách ly F1 tại nhà là 8 quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Xuân và Tây Hồ; 17 huyện: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Chương Mỹ, Hoài Đức, Ba Vì, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Mê Linh, Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa và thị xã Sơn Tây.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: F1 âm tính sau 7 ngày cách ly tập trung được về nhà cách ly

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1) và điều chỉnh đối tượng F1 được cách ly tại nhà.

Hà Nội rà soát điều kiện hộ gia đình để thực hiện cách ly F1, F0 tại nhà

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Y tế vừa đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức rà soát, lập danh sách các hộ gia đình có đủ điều kiện thực hiện cách ly y tế F1, F0 tại nhà.

Hà Nội bỏ quy định người về từ TPHCM phải cách ly tại nhà 7 ngày

Phạm Đông |

Hà Nội - Tại Công điện 24, thành phố đã bỏ quy định người về từ TPHCM phải cách ly tại nhà 7 ngày.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hà Nội: F1 âm tính sau 7 ngày cách ly tập trung được về nhà cách ly

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1) và điều chỉnh đối tượng F1 được cách ly tại nhà.

Hà Nội rà soát điều kiện hộ gia đình để thực hiện cách ly F1, F0 tại nhà

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Y tế vừa đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức rà soát, lập danh sách các hộ gia đình có đủ điều kiện thực hiện cách ly y tế F1, F0 tại nhà.

Hà Nội bỏ quy định người về từ TPHCM phải cách ly tại nhà 7 ngày

Phạm Đông |

Hà Nội - Tại Công điện 24, thành phố đã bỏ quy định người về từ TPHCM phải cách ly tại nhà 7 ngày.