Vì sao đã đầu tư hơn 25.000 tỉ đồng, TPHCM vẫn không hết ngập?

MINH QUÂN |

Ngày 9.6, tại buổi họp báo về tình hình chống ngập trên địa bàn TPHCM, ông Vũ Văn Điệp - Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (thuộc Sở Xây dựng TPHCM), cho biết: Đầu mùa mưa 2020, TPHCM hứng 3 trận mưa có vũ lượng trên 112mm khiến 22 tuyến đường ngập nước.

Về nguyên nhân gây ngập, ông Điệp cho biết đây là những trận mưa cực đoan, cường độ lớn, gây quá tải cho hệ thống thoát nước.

“Theo Quyết định 752 của Thủ tướng Chính phủ (về phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước TPHCM đến năm 2020) thì vũ lượng thiết kế theo chu kỳ tràn cống đối với tuyến cống cấp 3 là mưa 75,88mm trong 3 giờ; tuyến cống cấp 2 là mưa 85,36mm; kênh, rạch chính cấp 1 là 95,91mm trong 3 giờ; đỉnh triều thiết kế là +1,32m. Trong khi đó, 3 trận mưa lớn trên có vũ lượng 70,6-112,3mm, diễn ra trong vòng chưa đầy 2 giờ, vượt tần suất thiết kế nên gây quá tải cho hệ thống thoát nước” – ông Điệp giải thích.

Ông Điệp cho rằng, ở những năm trước, nếu mưa có vũ lượng 112mm thì có rất nhiều tuyến đường sẽ bị ngập, như năm 2008 có đến 126 tuyến đường với thời gian nước rút chậm hơn rất nhiều so với hiện nay. Điều này cho thấy những nỗ lực chống ngập của TPHCM đã mang lại những kết quả tích cực.

Người dân khốn khổ vì ngập nước trên đường Tô Ngọc Vân.  Ảnh: Minh Quân
Người dân khốn khổ vì ngập nước trên đường Tô Ngọc Vân. Ảnh: Minh Quân

Theo ông Vũ Văn Điệp, tổng cộng toàn bộ kinh phí đã đầu tư cho công tác chống ngập giai đoạn 2016 – 2020 là 25.998 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách TPHCM đầu tư cho hoạt động chống ngập là 7.047 tỉ đồng; các dự án giải quyết ngập theo hình thức PPP là 9.927 tỉ đồng; dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 2 là 9.024 tỉ đồng.

Về việc TPHCM đã chi nhiều tiền nhưng không hết ngập, ông Điệp cho rằng ngoài nguyên nhân ngập do mưa lớn thì còn rất nhiều vấn đề khác gây nên. Cụ thể như việc nạo vét kênh, mương chưa thực hiện tốt. Quá trình đô thị hóa, bêtông hóa thiếu kiểm soát. Bên cạnh đó, tình trạng xả rác bừa bãi, lấn chiếm kênh rạch... khiến dòng chảy bị tắc nghẽn cũng là một nguyên nhân đang diễn ra khá phổ biến.

Kênh thoát nước trên đường Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức) bị phủ đầy rác gây tắc dòng chảy khi mưa lớn.  Ảnh: Minh Quân
Kênh thoát nước trên đường Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức) bị phủ đầy rác gây tắc dòng chảy khi mưa lớn. Ảnh: Minh Quân

Về việc liệu sau khi TPHCM chi gần 500 tỉ đồng nâng cấp thì đường Nguyễn Hữu Cảnh có hết ngập? Lúc đó có thuê máy bơm nữa hay không? Ông Vũ Văn Điệp đánh giá: Sau khi dự án này hoàn thành thì bản thân đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ không ngập nữa. Tuy nhiên, do khu vực lân cận vẫn giữa nguyên cao độ nên khả năng ngập trong các đường hẻm, khu dân cư hai bên đường sẽ diễn ra.

Còn đối với máy bơm của Công ty Quang Trung, ông Điệp cho biết sau khi dự án nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh hoàn thành sẽ đánh giá tình hình ngập khu vực này để quyết định có duy trì máy bơm hay không.

Đối với dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, ông Điệp cho biết dự án này sẽ hoàn thành vào tháng 10.2020. Khi đó, khu vực trung tâm TPHCM và các quận 7,8 và huyện Nhà Bè sẽ hết ngập do triều và mưa kết hợp triều.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Coi chừng gần 500 tỉ đồng chống ngập trôi đi, nước ở lại nhà dân

Lê Thanh Phong |

Con đường Nguyễn Hữu Cảnh 18 năm qua chưa bao giờ hết ngập, cứ mưa xuống là ngập. Tiền cho cho sửa chữa đường và chống ngập cứ mất hút xuống các ống cống, chỉ còn nước là vẫn cứ lì ra đó không chịu thoát.

500 tỉ nâng đường Nguyễn Hữu Cảnh: Đường hết ngập nhưng dân lo nhà ngập

MINH QUÂN |

Đường Nguyễn Hữu Cảnh đang được nâng cấp, sửa chữa để chống ngập với tổng kinh phí 472,9 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhiều người dân khu vực này lo lắng khi làm xong đường Nguyễn Hữu Cảnh hết ngập, nhưng nhà họ có thể ngập do thấp hơn đường.

Người dân TPHCM không phải trả phí chống ngập

MINH QUÂN |

Lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM khẳng định với phóng viên Lao Động, TPHCM cần sự đồng hành người dân trong việc chống ngập nhưng thành phố sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nên người dân không phải trả chi phí cho việc chống ngập này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Coi chừng gần 500 tỉ đồng chống ngập trôi đi, nước ở lại nhà dân

Lê Thanh Phong |

Con đường Nguyễn Hữu Cảnh 18 năm qua chưa bao giờ hết ngập, cứ mưa xuống là ngập. Tiền cho cho sửa chữa đường và chống ngập cứ mất hút xuống các ống cống, chỉ còn nước là vẫn cứ lì ra đó không chịu thoát.

500 tỉ nâng đường Nguyễn Hữu Cảnh: Đường hết ngập nhưng dân lo nhà ngập

MINH QUÂN |

Đường Nguyễn Hữu Cảnh đang được nâng cấp, sửa chữa để chống ngập với tổng kinh phí 472,9 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhiều người dân khu vực này lo lắng khi làm xong đường Nguyễn Hữu Cảnh hết ngập, nhưng nhà họ có thể ngập do thấp hơn đường.

Người dân TPHCM không phải trả phí chống ngập

MINH QUÂN |

Lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM khẳng định với phóng viên Lao Động, TPHCM cần sự đồng hành người dân trong việc chống ngập nhưng thành phố sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nên người dân không phải trả chi phí cho việc chống ngập này.