Vì sao chưa tháo dỡ trạm thu phí Cầu Rác đã dừng thu phí 2 năm?

TRẦN TUẤN |

Việc xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông tại trạm thu phí Cầu Rác (đặt trên Quốc lộ 1A thuộc xã Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) dù trạm này đã dừng hoạt động hơn 2 năm qua khiến dư luận đặt câu hỏi tại sao chậm tháo dỡ?

Chiều ngày 1.5, trao đổi với PV Lao Động, ông Võ Trường Giang - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ 2.3 (Cục Quản lý đường bộ 2, Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, cuối tháng 12.2020, đơn vị đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận lại tài sản dự án do Tổng Công ty Sông Đà làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên đến nay, trạm thu phí Cầu Rác chưa tháo dỡ do còn phải làm thủ tục chuyển giao tài sản theo quy định.

“Sau khi doanh nghiệp đầu tư dự án đã thu đủ tiền, họ dừng thu thì trạm thu phí đó bàn giao lại thành tài sản cho nhà nước. Khi nào Bộ Tài chính công nhận đó là tài sản sở hữu toàn dân thì bên Cục Quản lý đường bộ của Bộ GTVT muốn sửa chữa, hay tháo dỡ mới được phép. Thủ tục là phải như vậy nên hiện đang phải chờ” - ông Giang lý giải.

Liên quan đến bất cập khi đã dừng thu phí hơn 2 năm nhưng chưa tháo dỡ trạm thu phí Cầu Rác, phía Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã 2 lần có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ, và Bộ GTVT kiến nghị sớm tháo dỡ, tránh tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh, cuối năm 2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị cho tháo dỡ trạm thu phí Cầu Rác để tránh nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trạm thu phí Cầu Rác dùng để thu phí Dự án BOT Quốc lộ 1A đoạn tránh TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) có chiều dài khoảng 16 km, hoàn thành đưa vào khai thác từ tháng 1.2009.

Chừng nào còn chưa tháo dỡ trạm thu phí này thì sẽ còn tiềm ẩn tai nạn giao thông tại “chướng ngại vật” này. Ảnh: TT.
Chừng nào còn chưa tháo dỡ trạm thu phí này thì sẽ còn tiềm ẩn tai nạn giao thông tại “chướng ngại vật” này. Ảnh: TT.

Dự án do Công ty TNHH MTV Hạ tầng Sông Đà (Tổng Công ty Sông Đà) làm chủ đầu tư được đặt trạm thu phí Cầu Rác (cách tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh hơn 30 km về phía nam) để thu phí cho dự án. Đây cũng là trạm thu phí từng bị người dân huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh tập trung phản đối vì cho rằng họ không đi mét đường tránh nào cũng bị…thu phí.

Ngày 21.2.2019, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư trạm thu phí Cầu Rác tạm dừng hoạt động để có cơ sở tính toán và chốt phương án tài chính của dự án. Từ đó đến nay, trạm thu phí này vẫn chưa được tháo dỡ, đã gây cản trở giao thông, xảy ra nhiều vụ tai nạn.

Mới nhất là rạng sáng 28.4, xe tải biển kiểm soát 17C - 10537 chạy hướng Nam - Bắc đã tông vào trạm thu phí này khiến đầu xe hư hỏng nặng, xe lật nghiêng gây tắc 2 làn xe qua trạm thu phí.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị lùi thời điểm tăng phí qua Trạm thu phí Bắc Hải Vân

PHÚC ĐẠT |

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị lùi thời điểm áp dụng quyết định tăng phí dịch vụ phương tiện qua Trạm thu phí Bắc Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc).

Lập biên bản trạm thu phí không xả trạm khi ùn tắc kéo dài

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông đã lập biên bản đối với Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam khi để ùn tắc trước trạm thu phí hơn 2km mà không xả trạm.

Xe tải đâm vào trạm thu phí đã dừng hoạt động, ách tắc giao thông Quốc lộ 1

TRẦN TUẤN |

Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 1A khi một xe tải đâm vào trạm thu phí Cầu Rác (xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) rồi lật nghiêng gây tắc 2 làn xe qua trạm.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kiến nghị lùi thời điểm tăng phí qua Trạm thu phí Bắc Hải Vân

PHÚC ĐẠT |

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị lùi thời điểm áp dụng quyết định tăng phí dịch vụ phương tiện qua Trạm thu phí Bắc Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc).

Lập biên bản trạm thu phí không xả trạm khi ùn tắc kéo dài

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông đã lập biên bản đối với Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam khi để ùn tắc trước trạm thu phí hơn 2km mà không xả trạm.

Xe tải đâm vào trạm thu phí đã dừng hoạt động, ách tắc giao thông Quốc lộ 1

TRẦN TUẤN |

Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 1A khi một xe tải đâm vào trạm thu phí Cầu Rác (xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) rồi lật nghiêng gây tắc 2 làn xe qua trạm.