Vì sao Bình Dương vào top 2 cả nước trong bảng xếp hạng điểm tốt nghiệpTHPT

ĐÌNH TRỌNG |

Năm 2020, có 99,48% học sinh ở Bình Dương tốt nghiệp THPT. Tỉnh này xếp thứ 2 cả nước về điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Kết quả nhảy vọt

Ngày 28.8, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Dương có báo cáo thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Năm nay, toàn tỉnh có 11.416 thí sinh đăng ký dự thi. Kết quả có 99,48% học sinh tốt nghiệp, Bình Dương xếp thứ 2 về điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Đáng chú ý, theo thống kê, Bình Dương đứng thứ 3 trong 10 tỉnh thành có điểm môn toán cao nhất, xếp thứ 2 điểm trung bình ngoại ngữ trên 5 điểm. Bình Dương có 1 thí sinh là 1 trong 4 thủ khoa khối B của cả nước, với 29,8 điểm.

Đây là kết quả được đánh giá là có bước "nhảy vọt" so với năm 2019 (đạt 95,05% tốt nghiệp).

Dạy thật, học thật và chất lượng thật

Để đạt được kết quả này, theo Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Dương, ngay từ đầu năm học sở đã mời giảng viên có kinh nghiệm từ trường đại học tập huấn cho giáo viên đang dạy lớp 12 về cách thức ra đề thi theo hình thức trắc nghiệm giúp học sinh tiếp cận nội dung và hình thức đề thi của Bộ.

Thí sinh vào phòng thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Ánh Sáng
Thí sinh vào phòng thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Ánh Sáng

Ngoài ra, sở yêu cầu các trường bám sát đề thi minh họa tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, biên soạn đề thi phục vụ cho việc dạy và học ở các trường. Tổ chức ôn tập và kiểm tra học sinh thường xuyên, định kỳ để học sinh quen dần các hình thức, nội dung, cấu trúc đề thi THPT.

Thầy Trần Văn Cát - Giáo viên trường Ngô Thời Nhiệm (thành phố Thủ Dầu Một) cho biết, nhìn kết quả ở trường Ngô Thời Nhiệm thì thấy điểm thi và điểm học bạ không chênh lệch quá nhiều.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ở Bình Dương. Ảnh: Ánh Sáng
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ở Bình Dương. Ảnh: Ánh Sáng

"Bình Dương xây dựng được đội ngũ thầy, cô giáo tận tâm giảng dạy và các em học sinh luôn cố gắng học tập để không phụ lòng cha mẹ thầy cô... là  trong những lý do giúp tỷ lệ học sinh tốt nghiệp cao"- thầy Cát nhận định.

Thầy Quách Đức Thịnh - Hiệu trưởng trưởng THPT Trịnh Hoài Đức chia sẻ, năm nay Bình Dương có nhiều môn dẫn đầu về điểm số. Đây là niềm vui  lớn của học sinh và thầy, cô giáo ở Bình Dương.

Để đạt được kết quả này, thầy Thịnh cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh Bình Dương tổ chức tốt cho học sinh học tập online. Ngoài ra từ trước đến nay trường luôn thực hiện phương châm là "dạy thật, học thật và chất lượng thật". Điều đó được thể hiện qua điểm tốt nghiệp và điểm học bạ chênh lệch không cao.

Bình Dương tổ chức dạy và học đạt kết quả trong thời điểm dịch bệnh. Ảnh: Đọng
Bình Dương tổ chức dạy và học đạt kết quả trong thời điểm dịch bệnh. Ảnh: Đọng

Thầy Nguyễn Hào Hiệp - Hiệu trưởng trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến (Thành phố Thủ Dầu Một) cho biết, những năm gần đây Bình Dương đầu tư rất bài bản trong việc giảng dạy môn tiếng Anh và điểm bình quân môn tiếng Anh cao thứ 2 cả nước phản ánh 1 phần kết quả của sự đầu tư đó.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Chiến - Phó Trưởng Khoa Xã hội Nhân văn Đại học Bình Dương, nhìn chung so với mọi năm, đa số thí sinh đều cho rằng đề thi năm nay nhẹ nhàng hơn. Trong bối cảnh dịch COVID-19, Bình Dương là tỉnh đến nay vẫn chưa có ca nhiễm. Đây là điều kiện tốt tạo môi trường lao động, học tập liên tục, ít bị gián đoạn.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Những con số “biết nói” qua bảng xếp hạng điểm thi THPT của các địa phương

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội |

Qua dữ liệu xếp hạng điểm thi THPT của các địa phương trong 4 năm liên tục, từ 2017 đến nay cho thấy, ở hầu hết các môn học, Bình Dương và Nam Định là 2 tỉnh luôn lọt vào danh sách 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Y khoa, dược có thể trên 26 điểm

Tâm An |

Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2020 dự kiến sẽ tăng. 

Bình Phước có 98,8% thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước đã có báo cáo về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, kết quả có 98,8% thí sinh tốt nghiệp THPT.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Những con số “biết nói” qua bảng xếp hạng điểm thi THPT của các địa phương

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội |

Qua dữ liệu xếp hạng điểm thi THPT của các địa phương trong 4 năm liên tục, từ 2017 đến nay cho thấy, ở hầu hết các môn học, Bình Dương và Nam Định là 2 tỉnh luôn lọt vào danh sách 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Y khoa, dược có thể trên 26 điểm

Tâm An |

Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2020 dự kiến sẽ tăng. 

Bình Phước có 98,8% thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước đã có báo cáo về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, kết quả có 98,8% thí sinh tốt nghiệp THPT.