Vì sao bảo tàng Bạc Liêu lại được hóa giá thành siêu thị?

NHẬT HỒ |

Dự án trụ sở Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu xây dựng nửa chừng rồi bán đấu giá. Trong khi UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đã chấp thuận chuyển đổi công năng 2 khối nhà B, C của Nhà hát Ba nón lá để làm Bảo tàng.

Ngày 19.12, Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, Dự án trưng bày nội thất Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa được thực hiện.

Được biết, ngày 12.9.2018, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 21 về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án trưng bày nội thất Bảo tàng tổng hợp trong khối nhà B, C (Nhà hát Ba nón lá).

Phối cảnh Bảo tàng Bạc Liêu được khởi công vào năm 2015 xây dựng nửa chừng rồi thôi (ảnh Nhật Hồ)
Phối cảnh Bảo tàng Bạc Liêu được khởi công vào năm 2015 xây dựng nửa chừng rồi thôi (ảnh Nhật Hồ)

Dự án có tổng mức đầu tư trên 75,7 tỉ đồng, thời gian thực hiện như giai đoạn 2018 - 2020. Tuy nhiên, cho đến nay dự án này vẫn chưa được thực hiện mà mới trong giai đoạn lấy ý kiến.

Đề cương trưng bày tại Bảo tàng với diện tích sàn là 18.000m2; diện tích trưng bày cố định là hơn 1.300m2; diện tích không gian khánh tiết là hơn 140m2; diện tích kho hiện vật là 200m2; phòng chiếu phim là 150m2… Về cấu trúc đề mục trưng bày có 04 phần gồm: Vùng đất - Con người Bạc Liêu; công cuộc khẩn hoang khai phá vùng đất Bạc Liêu từ đầu thế kỷ XVI đến trước năm 1930; Bạc Liêu trong đấu tranh giải phóng dân tộc từ năm 1930 - 1975; Bạc Liêu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1975 đến năm 2018.

Trước đó, vào năm 2015, Bạc Liêu đã bắt tay vào xây dựng trụ sở bảo tàng tỉnh với quy mô lớn, có tổng mức đầu tư gần 80 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi xây dựng nhiều tỉ đồng thì công trình ngưng trệ do không đảm bảo an toàn. Tỉnh này thống nhất không tiếp tục xây dựng mà bán đấu giá toàn bộ khu đất để một doanh nghiệp xây dựng trung tâm điện máy, siêu thị, trung tâm giải trí…

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Nổi hứng, thanh niên Bạc Liêu chém 7 xe ôtô đậu ven đường

NHẬT HỒ |

Có đến 7 chiếc xe ôtô đậu ven đường gần Trung tâm Thương mại Bạc Liêu bị đối tượng chém gây hư hỏng. Mỗi xe bị chém một nhát, cho đến khi lực lượng công an đến khống chế, đối tượng mới chịu thôi.

Sau phản ánh của Báo Lao Động, Bạc Liêu đề nghị sớm hoàn thành nhà máy rác

NHẬT HỒ |

Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu đề nghị sớm hoàn thành Nhà máy xử lý rác, không thể để tình trạng này mãi kéo dài gây bức xức trong cử tri và dư luận.

Bạc Liêu: Giảm 30.000 người tham gia bảo hiểm y tế

NHẬT HỒ |

Số liệu của BHXH Bạc Liêu cho thấy, đến cuối tháng 11.2019, toàn tỉnh có hơn 38.620 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 87,9% so với kế hoạch được giao năm 2019.

Khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Ngày 1.12, tại Phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu, Giáo hội phật giáo tỉnh Bạc Liêu long trọng tổ chức lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Bạc Liêu.

14 doanh nghiệp trưng bày sản phẩm tại diễn đàn công nghiệp hỗ trợ 2019

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Ngày 28.11, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) tổ chức diễn đàn về công nghiệp hỗ trợ ngành ôtô. Tại đây, 14 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ôtô Việt Nam tham gia gian hàng trưng bày để giao lưu, tiếp cận khách hàng tiềm năng, quảng bá sản phẩm, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo ngành công nghiệp hỗ trợ ôtô Việt Nam.

Lần đầu tiên tái hiện những giai thoại nổi tiếng về Công tử Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Lần đầu tiên Bạc Liêu cho phục dựng “Chuyện Công tử Bạc Liêu” tại Cụm nhà Công tử Bạc Liêu trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Du lịch được khai mạc vào tối 20.11.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Nổi hứng, thanh niên Bạc Liêu chém 7 xe ôtô đậu ven đường

NHẬT HỒ |

Có đến 7 chiếc xe ôtô đậu ven đường gần Trung tâm Thương mại Bạc Liêu bị đối tượng chém gây hư hỏng. Mỗi xe bị chém một nhát, cho đến khi lực lượng công an đến khống chế, đối tượng mới chịu thôi.

Sau phản ánh của Báo Lao Động, Bạc Liêu đề nghị sớm hoàn thành nhà máy rác

NHẬT HỒ |

Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu đề nghị sớm hoàn thành Nhà máy xử lý rác, không thể để tình trạng này mãi kéo dài gây bức xức trong cử tri và dư luận.

Bạc Liêu: Giảm 30.000 người tham gia bảo hiểm y tế

NHẬT HỒ |

Số liệu của BHXH Bạc Liêu cho thấy, đến cuối tháng 11.2019, toàn tỉnh có hơn 38.620 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 87,9% so với kế hoạch được giao năm 2019.

Khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Ngày 1.12, tại Phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu, Giáo hội phật giáo tỉnh Bạc Liêu long trọng tổ chức lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Bạc Liêu.

14 doanh nghiệp trưng bày sản phẩm tại diễn đàn công nghiệp hỗ trợ 2019

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Ngày 28.11, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) tổ chức diễn đàn về công nghiệp hỗ trợ ngành ôtô. Tại đây, 14 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ôtô Việt Nam tham gia gian hàng trưng bày để giao lưu, tiếp cận khách hàng tiềm năng, quảng bá sản phẩm, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo ngành công nghiệp hỗ trợ ôtô Việt Nam.

Lần đầu tiên tái hiện những giai thoại nổi tiếng về Công tử Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Lần đầu tiên Bạc Liêu cho phục dựng “Chuyện Công tử Bạc Liêu” tại Cụm nhà Công tử Bạc Liêu trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Du lịch được khai mạc vào tối 20.11.