Vì sao 500 người chui rào khỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận?

Huỳnh Hải |

Chiều 2.7, ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, cho biết Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận vẫn chưa có báo cáo vụ việc bệnh nhân và thân nhân chui rào ra khỏi bệnh viện vào chiều tối 1.7.

Trước đó, nhiều bệnh nhân và thân nhân chui rào ra khỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Những người này cho rằng họ đã có kết quả xét nghiệm âm tính, đủ điều kiện ra viện và hết thời gian bệnh viện tạm đóng cửa nên muốn về nhà. Tuy nhiên, bệnh viện không mở cửa nên một số đã leo rào, những người già và phụ nữ thì chui rào ra ngoài.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, ngày 24.6, Bệnh viện tạm thời dừng tiếp nhận khám chữa bệnh trong 3 ngày và phong tỏa Khoa Sản sau khi có nữ bác sĩ mắc COVID-19. Hơn 1.500 người, trong đó có hơn 1.100 người bệnh và thân nhân có mặt ở bệnh viện được cách ly tại chỗ, xét nghiệm theo quy định. Bệnh viện đã phục vụ ăn uống miễn phí cho mọi người.

Ngày 26.6, Sở Y tế Bình Thuận có thông báo số 9 tiếp tục tạm ngưng tiếp nhận khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong 4 ngày.

Người bệnh chui rào ra khỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Cắt từ clip.
Người bệnh chui rào ra khỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Cắt từ clip.

Đại điện Bệnh viện cho biết, trong thời gian này, đơn vị đã thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ những người trong bệnh viện để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh và thân nhân. Nhóm có nguy cơ cao được xét nghiệm 2 ngày/lần, những người còn lại được xét nghiệm 3 ngày/lần.

"Có những trường hợp đã kết thúc điều trị nhưng chúng tôi vẫn giữ lại và xét nghiệm miễn phí để bảo đảm an toàn", đại điện Bệnh viện cho biết.

Theo đại diện Bệnh viện, bệnh nhân và người nhà kết thúc điều trị sẽ được xét nghiệm COVID-19 trong 24 giờ trước khi xuất viện. Sau đó, bệnh viện sẽ gửi thông báo đến địa phương để tiếp tục quản lý cách ly phòng chống dịch COVID-19.

Bệnh viện yêu cầu người dân rời bệnh viện về nhà phải đi bằng phường tiện cá nhân, không di chuyển bằng phương tiện công cộng hoặc bệnh viện sẽ cho xe đưa về để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đến ngày 30.6, hàng trăm bệnh nhân và người nhà đã xếp đồ đạc chuẩn bị rời bệnh viện vì cho rằng đã hết thời gian đóng cửa, họ đủ điều kiện về nhà. Lãnh đạo Bệnh viện đã xuống vận động người dân ở lại cho đến khi có thông báo mới.

Tuy nhiên, đến chiều 1.7, nhiều bệnh nhân và người nhà đã rời bệnh viện bằng nhiều cách. Trong đó có việc leo, chui qua rào. Sự việc đã được một số người quay clip đưa lên mạng xã hội.

Theo thống kê, có khoảng 500 bệnh nhân và người nhà đã rời khỏi bệnh viện. Những người này đều có kết quả xét nghiệm âm tính, không phải là F1 và đã có danh sách gửi địa phương áp dụng cách ly theo đúng quy định.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận tiếp tục ngưng tiếp nhận khám chữa bệnh. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận tiếp tục ngưng tiếp nhận khám chữa bệnh. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Sáng 2.7, Sở Y tế đã có thông báo tiếp tục tạm ngưng tiếp nhận khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và phong tỏa Khoa Sản cho đến khi có thông báo mới. Bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện và thân nhân (ngoại trừ khoa Sản) đã có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trước khi xuất viện 24 giờ được về địa phương, tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà cho đủ 14 ngày (tính từ ngày 24.6 cho đến hết ngày 7.7).

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

CSGT Bình Thuận không thông báo "phạt nguội" qua tin nhắn, điện thoại

Huỳnh Hải |

Ngày 2.7, thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận, đã ký văn bản khuyến cáo về "xử phạt nguội" qua hệ thống camera.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận tiếp tục tạm ngưng khám chữa bệnh

Huỳnh Hải |

Ngày 2.7, ông Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, vừa có thông báo khẩn về việc tiếp tục tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận yêu cầu kiểm tra quy trình tuyển dụng bác sĩ mắc COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 1.7, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh gửi Sở Nội vụ về việc kiểm tra, đề xuất xử lý tập thể, cá nhân liên quan đến công tác phòng chống COVID-19.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

CSGT Bình Thuận không thông báo "phạt nguội" qua tin nhắn, điện thoại

Huỳnh Hải |

Ngày 2.7, thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận, đã ký văn bản khuyến cáo về "xử phạt nguội" qua hệ thống camera.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận tiếp tục tạm ngưng khám chữa bệnh

Huỳnh Hải |

Ngày 2.7, ông Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, vừa có thông báo khẩn về việc tiếp tục tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận yêu cầu kiểm tra quy trình tuyển dụng bác sĩ mắc COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 1.7, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh gửi Sở Nội vụ về việc kiểm tra, đề xuất xử lý tập thể, cá nhân liên quan đến công tác phòng chống COVID-19.