Vì sao 1 ca nghi nhiễm COVID-19 được về nhà khi chưa có kết quả xét nghiệm?

Đặng Luân |

Lý giải của CDC Hải Dương, trường hợp nghi nhiễm COVID-19 được hoàn thành cách ly trở về nhà khi chưa có kết quả chính thức là do sự truyền tải thông tin sai lạc giữa các cơ quan chuyên môn.

Liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 tại Hà Nội sau khi rời khu cách ly tập trung ở Hải Dương về nhà, chiều 26.8, trả lời Lao Động, ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương - cho biết, do sự truyền tải thông tin giữa CDC Hải Dương và đơn vị cách ly có sự lệch lạc mới dẫn tới hiện tượng này.

Cụ thể, bệnh nhân P.N.M (nam, 21 tuổi) từ Nga về Việt Nam ngày 10.8, cách ly tập trung ngay tại Trung đoàn 125 (Chí Linh, Hải Dương) và lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Sáng 25.8, bệnh nhân được cho về nhà tại Hà Nội. Đến ngày 26.8 có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Theo ông Tuyến, tất cả các trường hợp từ nước ngoài khi nhập cảnh Việt Nam đều được cách ly tại cơ sở y tế tập trung, triển khai làm xét nghiệm khi bắt đầu đến và trước khi kết thúc cách ly.

Về trường hợp bệnh nhân P.N.M, trước khi hết thời gian cách ly, bệnh nhân được lấy mẫu để xét nghiệm tại CDC Hải Dương kết quả nghi ngờ. CDC Hải Dương chuyển mẫu lên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và cho kết quả tương đồng bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Ông Tuyến cho biết: "Việc bệnh nhân được về nhà sau thời gian cách ly trong khi chưa có kết quả xét nghiệm chính thức có dương tính với SARS-CoV-2 là do sự truyền tải thông tin giữa 2 cơ quan chuyên môn có sự lệch lạc, chưa chính xác. Cụ thể, đơn vị cung cấp thông tin là CDC Hải Dương thông qua Sở Y tế, đơn vị tiếp nhận thông tin là Trung đoàn 125".

Cũng theo ông Tuyến, sau sự việc xảy ra, cơ quan y tế Hải Dương khẩn trương vào cuộc, điều tra, truy vết các trường hợp liên quan, thông báo với các đơn vị y tế, địa phương tổ chức khoanh vùng, cách ly theo quy định.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Mẹ đẻ và con trai bệnh nhân 1016 ở Hải Dương đều mắc COVID-19

Đặng Luân |

2 trong 6 ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận chiều 24.8 đều là người nhà bệnh nhân 1016, trú tại cửa hàng Hiếu Trang (Thanh Xá, Liên Hồng, TP.Hải Dương).

Phó giám đốc cùng vợ bị phạt vì không khai báo từng đến "Thế giới bò tươi"

Đặng Luân |

Vợ chồng Phó giám đốc Công ty Bảo Việt nhân thọ Hải Dương bị xử phạt vi phạm hành chính vì cả hai đã không khai báo y tế khi có tham gia ăn uống tại nhà hàng Thế giới bò tươi ở 36, phố Ngô Quyền, thành phố Hải Dương.

Hải Dương: Cách ly thêm một cụm dân cư liên quan đến bệnh nhân 1016

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương quyết định cách ly y tế 28 ngày từ 12h ngày 24.8 đối với cụm dân cư thôn Thanh Xá (xã Liên Hồng, TP.Hải Dương), nơi ở của bệnh nhân 1016.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Mẹ đẻ và con trai bệnh nhân 1016 ở Hải Dương đều mắc COVID-19

Đặng Luân |

2 trong 6 ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận chiều 24.8 đều là người nhà bệnh nhân 1016, trú tại cửa hàng Hiếu Trang (Thanh Xá, Liên Hồng, TP.Hải Dương).

Phó giám đốc cùng vợ bị phạt vì không khai báo từng đến "Thế giới bò tươi"

Đặng Luân |

Vợ chồng Phó giám đốc Công ty Bảo Việt nhân thọ Hải Dương bị xử phạt vi phạm hành chính vì cả hai đã không khai báo y tế khi có tham gia ăn uống tại nhà hàng Thế giới bò tươi ở 36, phố Ngô Quyền, thành phố Hải Dương.

Hải Dương: Cách ly thêm một cụm dân cư liên quan đến bệnh nhân 1016

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương quyết định cách ly y tế 28 ngày từ 12h ngày 24.8 đối với cụm dân cư thôn Thanh Xá (xã Liên Hồng, TP.Hải Dương), nơi ở của bệnh nhân 1016.