Vi phạm quy định phòng dịch, 6 người bị xử phạt gần 30 triệu đồng

An Trịnh |

UBND huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) đã ra Quyết định xử phạt 6 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế với tổng số tiền 27,5 triệu đồng.

Mới đây, UBND huyện Than Uyên ra quyết định xử phạt số tiền 27,5 triệu đồng với 6 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể, bà M.T.L (SN 1993, ở địa chỉ xã Sủng Thài, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang); anh C.A.N (SN 2002), anh C.A.K (SN 2002, ở địa chỉ xã Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng/người.

Nam thanh niên C.A.N, C.A.B ( cùng sinh năm 2004, trú tại xã Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng/người.

Anh C.A.N (SN 2005 ở địa chỉ xã Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) hình thức xử phạt hành chính là cảnh cáo.

Các trường hợp kể trên đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Các công dân có tên trên phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Tiền phạt nộp tại Kho bạc Nhà nước huyện Than Uyên trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. Đồng thời, cả 6 trường hợp trên phải tuân thủ cách ly y tế bắt buộc.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái tạm hoãn thi tuyển công chức năm 2021 vì dịch COVID-19

An Trịnh |

UBND tỉnh Yên Bái, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh, thông báo tạm hoãn việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Yên Bái năm 2021 do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Ngăn chặn tình trạng xe ghép, tỉnh Sơn La ban hành chỉ đạo mới

An Trịnh |

UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo, yêu cầu tất cả các công dân từ các vùng giãn cách xã hội, vùng có dịch phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ từ khi lấy mẫu hoặc xét nghiệm tại chỗ tự trả phí.

Không đeo khẩu trang, 4 người ở Lai Châu bị xử phạt 6 triệu đồng

Tâm Anh |

Ngày 24.7, các cơ quan chức năng ở huyện Than Uyên, Lai Châu cho biết, đã xử phạt 4 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền là 6 triệu đồng.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Yên Bái tạm hoãn thi tuyển công chức năm 2021 vì dịch COVID-19

An Trịnh |

UBND tỉnh Yên Bái, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh, thông báo tạm hoãn việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Yên Bái năm 2021 do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Ngăn chặn tình trạng xe ghép, tỉnh Sơn La ban hành chỉ đạo mới

An Trịnh |

UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo, yêu cầu tất cả các công dân từ các vùng giãn cách xã hội, vùng có dịch phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ từ khi lấy mẫu hoặc xét nghiệm tại chỗ tự trả phí.

Không đeo khẩu trang, 4 người ở Lai Châu bị xử phạt 6 triệu đồng

Tâm Anh |

Ngày 24.7, các cơ quan chức năng ở huyện Than Uyên, Lai Châu cho biết, đã xử phạt 4 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền là 6 triệu đồng.