Vi phạm quy định bảo vệ môi trường, 4 công ty tại KCN Khánh Phú bị xử phạt

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trong vòng 3 ngày (từ ngày 16 đến 18.6) UBND tỉnh Ninh Bình, Thanh tra Sở TNMT tỉnh Ninh Bình đã liên tiếp ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 4 công ty tại Khu công nghiệp Khánh Phú (Ninh Bình).

Theo đó, 4 công ty này bị xử phạt với tổng số tiền 265 triệu đồng vì không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

Cụ thể, vào ngày 18.6, UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Mặt Trời Việt Ninh Bình với tổng số tiền 130 triệu đồng vì không thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung trong Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.

Ngày 16.6, Thanh tra Sở TNMT tỉnh Ninh Bình cũng đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH ADM21 Việt Nam với số tiền 70 triệu đồng; xử phạt Công ty TNHH chia chen 15 triệu đồng và Công ty cổ phần cảng đạm Ninh Bình 50 triệu đồng.

Cả 4 công ty trên đều hoạt động trong KCN Khánh Phú (Ninh Bình) và bị xử phạt vì không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai xử phạt hơn 400 triệu Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP

Văn Đức |

Ngày 23.6, UBND tỉnh Lào Cai vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

Hai doanh nghiệp khai thác khoáng sản vi phạm bị xử phạt 480 triệu đồng.

Thành An |

Ngày 23.6, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã có quyết định xử phạt 2 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản số tiền 480 triệu đồng với nhiều vi phạm trong quá trình hoạt động.

Xử lý ô nhiễm tại khu công nghiệp, Ninh Bình cần giải pháp tổng thể

NGUYỄN TRƯỜNG |

Để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp (KCN) Khánh Phú (Ninh Bình). Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định cần phải có giải pháp tổng thể thì mới giải quyết dứt điểm được tình trạng ô nhiễm môi trường tại KCN Khánh Phú.

Dân "kêu trời" vì ô nhiễm môi trường từ Khu công nghiệp Khánh Phú

DIỆU ANH |

Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân tại xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình luôn phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường từ khói bụi, nước thải do các nhà máy tại Khu công nghiệp Khánh Phú thải ra. Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Lào Cai xử phạt hơn 400 triệu Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP

Văn Đức |

Ngày 23.6, UBND tỉnh Lào Cai vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

Hai doanh nghiệp khai thác khoáng sản vi phạm bị xử phạt 480 triệu đồng.

Thành An |

Ngày 23.6, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã có quyết định xử phạt 2 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản số tiền 480 triệu đồng với nhiều vi phạm trong quá trình hoạt động.

Xử lý ô nhiễm tại khu công nghiệp, Ninh Bình cần giải pháp tổng thể

NGUYỄN TRƯỜNG |

Để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp (KCN) Khánh Phú (Ninh Bình). Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định cần phải có giải pháp tổng thể thì mới giải quyết dứt điểm được tình trạng ô nhiễm môi trường tại KCN Khánh Phú.

Dân "kêu trời" vì ô nhiễm môi trường từ Khu công nghiệp Khánh Phú

DIỆU ANH |

Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân tại xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình luôn phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường từ khói bụi, nước thải do các nhà máy tại Khu công nghiệp Khánh Phú thải ra. Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân.