Vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông giả danh cán bộ phường, đe dọa CSGT

PHẠM ĐÔNG |

Lực lượng chức năng Hà Nội đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức vượt kịch khung. Các đơn vị kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

Chỉ trong 1 tháng (từ ngày 15.11 đến 14.12), Cảnh sát giao thông toàn quốc đã lập biên bản xử lý 40.079 trường hợp vi phạm nồng độ cồn các loại. Số liệu này cho thấy vấn nạn “ma men sau tay lái” đang lộng hành trở lại và ngày càng “nóng” vào dịp cuối năm.

Trên địa bàn Thủ đô, Phòng CSGT Hà Nội đã yêu cầu đội nghiệp vụ bố trí các tổ công tác hoạt động trong nhiều khung giờ, khép kín trên các tuyến đường. Lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Chỉ tính riêng 10 ngày (từ ngày 13.12 - 23.12), lực lượng CSGT phối hợp cùng công an các quận, huyện, thị xã và các tổ công tác 141 tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn đã phát hiện, xử lý 1.841 trường hợp vi phạm.

Đội CSGT số 14 ra quân, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Phạm Đông
Đội CSGT số 14 ra quân, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Phạm Đông

Theo đó, trong ngày cuối tuần, Đội CSGT số 14 đã tiến hành lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên phố Tân Mai, quận Hoàng Mai. Lực lượng cảnh sát yêu cầu nhiều ô tô qua đây tạm dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn của tài xế.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế N.Đ.H. (SN 1968, quận Hoàng Mai) điều khiển xe ô tô BKS 30E-81.XXX trong hơi thở có nồng độ cồn là 0,088mg/L khí thở. Với mức vi phạm này, tài xế N.Đ.H. sẽ bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX từ 10 đến 12 tháng và bị tạm giữ phương tiện giao thông 7 ngày.

Tuy nhiên, dù nồng nặc mùi cồn nhưng khi làm việc với cảnh sát, người đàn ông này cho biết, không hề sử dụng rượu bia, chỉ ăn kẹo bạc hà. Sau một hồi, người này cho biết, uống bia ở nhà từ tối hôm trước, còn hôm nay không sử dụng.

Vào khoảng 15h ngày 18.12, tại phố Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy (Hà Nội), tổ công tác Y9/141 dừng và kiểm tra anh Đ.T.H (sinh năm 1978; ở huyện Ba Vì) điều khiển xe máy biển kiểm soát 29P1-358.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,790 miligam/1 lít khí thở.

Trong quá trình làm việc, anh H liên tục có lời lẽ xúc phạm, đe doạ cán bộ tổ công tác, đồng thời, lớn tiếng nói mình là cán bộ Ban quản lý dự án phường Dịch Vọng Hậu…

Qua xác minh, UBND quận Cầu Giấy xác nhận, không có cán bộ nào tên là Đ.T.H làm ở Ban quản lý dự án phường Dịch Vọng Hậu và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm.

Đáng chú ý, ngày 20.12, Phòng CSGT Hà Nội thông tin cụ thể về trường hợp phát hiện và xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận là 1,235 miligam/lít khí thở, cao gấp 3 lần mức kịch khung.

Tài xế được xác định là anh V.P.A (sinh năm 1979, Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển xe máy biển kiểm soát 29X5-011.xx. Đây là một trong những trường hợp vi phạm nồng độ cồn cao nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn thành phố.

Tài xế V.P.A vi phạm nồng độ cồn gấp 3 lần kịch khung. Ảnh: Công an cung cấp
Tài xế V.P.A vi phạm nồng độ cồn gấp 3 lần kịch khung. Ảnh: Công an cung cấp

Trao đổi với Lao Động, Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6 cho biết, trong thời gian qua, các đơn vị chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức vượt khung.

Theo Thiếu tá Chiến, căn cứ vào kết quả đo nồng độ, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản ghi nhận từ thực tế. Với những trường hợp chống đối và có biểu hiện chống đối, yêu cầu cán bộ khi thực thi nhiệm vụ chủ động ghi hình, xác lập hồ sơ ban đầu xử lý nghiêm sau này tạo sự răn đe trước pháp luật.

"Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán đang đến gần. Đây là quãng thời gian diễn ra các hoạt động tổng kết, liên hoan, tất niên... việc sử dụng rượu, bia có chiều hướng gia tăng.

Để xử lý triệt để vi phạm về nồng độ cồn và kiềm chế tai nạn giao thông, chúng tôi sẽ tiếp tục bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không ngoại lệ", Thiếu tá Chiến nhấn mạnh.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Vi vu đêm Noel, loạt tài xế ôtô dính nồng độ cồn

Tô Thế |

Hà Nội - Đêm 24, rạng sáng 25.12, rất đông người dân Hà Nội đã đổ ra đường vui chơi dịp Giáng sinh. Để đảm bảo an toàn giao thông, Công an thành phố đã triển khai hàng loạt chốt kiểm tra nồng độ cồn trên các trục đường trọng điểm. Chỉ một thời gian ngắn lập chốt, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tài xế ôtô vi phạm, có người ở mức kịch khung.

Chồng lái ôtô vi phạm nồng độ cồn, vợ liên tục lớn tiếng xúc phạm CSGT

Tô Thế |

Hà Nội - Khi tài xế đang phối hợp làm việc với lực lượng chức năng do vi phạm nồng độ cồn thì bất ngờ một người phụ nữ từ trong xe bước ra, xưng là vợ của tài xế và bắt đầu to tiếng, có nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Người đàn ông xưng là "đội phó cơ động" khi vi phạm nồng độ cồn mức rất cao

Tô Thế |

Hà Nội - Một người đàn ông bị Tổ công tác 141 (Công an TP Hà Nội) dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, qua kiểm tra người này vi phạm ở mức rất cao. Đáng chú ý, người này liên tục xưng là "Hùng đội phó cơ động" và từ chối làm việc với Tổ công tác.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vi vu đêm Noel, loạt tài xế ôtô dính nồng độ cồn

Tô Thế |

Hà Nội - Đêm 24, rạng sáng 25.12, rất đông người dân Hà Nội đã đổ ra đường vui chơi dịp Giáng sinh. Để đảm bảo an toàn giao thông, Công an thành phố đã triển khai hàng loạt chốt kiểm tra nồng độ cồn trên các trục đường trọng điểm. Chỉ một thời gian ngắn lập chốt, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tài xế ôtô vi phạm, có người ở mức kịch khung.

Chồng lái ôtô vi phạm nồng độ cồn, vợ liên tục lớn tiếng xúc phạm CSGT

Tô Thế |

Hà Nội - Khi tài xế đang phối hợp làm việc với lực lượng chức năng do vi phạm nồng độ cồn thì bất ngờ một người phụ nữ từ trong xe bước ra, xưng là vợ của tài xế và bắt đầu to tiếng, có nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Người đàn ông xưng là "đội phó cơ động" khi vi phạm nồng độ cồn mức rất cao

Tô Thế |

Hà Nội - Một người đàn ông bị Tổ công tác 141 (Công an TP Hà Nội) dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, qua kiểm tra người này vi phạm ở mức rất cao. Đáng chú ý, người này liên tục xưng là "Hùng đội phó cơ động" và từ chối làm việc với Tổ công tác.