“Vì em xứng đáng”: Lan toả tình yêu thương tới cộng đồng trẻ tự kỷ

Diệu Quỳnh |

Mới đây, tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện “Vì em xứng đáng” nhằm lan tỏa thông điệp ý nghĩa “trẻ tự kỷ cũng xứng đáng được yêu thương”. Sự kiện đến với đông đảo công chúng nhằm nâng cao nhận thức, hành động tích cực của mọi người đối với trẻ có rối loạn phổ tự kỷ.

“Vì Em Xứng Đáng” là sự kiện phi lợi nhuận được tổ chức bởi nhóm sinh viên khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, được tài trợ bởi Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) trong khuôn khổ dự án A365.

Tại sự kiện lần này, bà Phạm Thị Dần - Giám đốc trung tâm Autism Edu, Cử nhân giáo dục đặc biệt Học viện Tâm lý lâm sàng trẻ em và vị thành niên - Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đã trực tiếp tham gia và chia sẻ về những kinh nghiệm trong việc nâng cao ngôn ngữ, khả năng giao tiếp cũng như quản lý hành vi cho trẻ tự kỷ.

Bên cạnh đó, bà Đỗ Thị Minh Hiền - giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bản thân là một phụ huynh có con rối loạn phổ tự kỷ cũng đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình giúp con hòa nhập và phát triển.
Chương trình bao gồm 3 nội dung chính: Chia sẻ kinh nghiệm của các diễn giả khách mời về vấn đề chọn trường cho con, Góc nhìn từ phía nhà trường và Tư vấn của chuyên gia tâm lý (lời khuyên cho phụ huynh về thời điểm và yếu tố lựa chọn trường phù hợp; một số mẹo nhỏ hiệu quả giúp cha mẹ, thầy cô nâng cao khả năng ngôn ngữ và giao tiếp cũng như một số biện pháp quản lý hành vi của trẻ,..).

Ngoài ra, ban tổ chức đã tạo ra không gian vui chơi giải trí dành cho các bé tự kỷ với những trò chơi đa dạng như vẽ tranh, tô màu, xếp gỗ, ném vòng.. và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, vui vẻ của các bé.

Sự kiện "Vì em xứng đáng" lấy chủ đề "Chọn trường cho con: Học chữ hay trải nghiệm". Ở đó, các bậc cha mẹ sẽ phần nào tìm thấy hướng đi và giải pháp trong việc lựa chọn môi trường học tập phù hợp cho trẻ.

Sự kiện cũng cung cấp góc nhìn từ phía các cơ sở giáo dục, trách nhiệm của các thầy cô hay những thách thức mà họ đang phải đối mặt khi đồng hành cùng các con. Theo bà Phạm Thị Dần, chủ đề này rất thiết thực, đặc biệt việc đi tìm trường cho con là một vấn đề đau đầu, là một mối lo, mối quan tâm rất lớn của phụ huynh.

Theo Ban Tổ chức chương trình, sự kiện “Vì em xứng đáng” nhằm truyền tải thông điệp “Trẻ tự kỷ xứng đáng được yêu thương”, từ đó hiện thực hóa thành hành động, cải thiện cách giáo dục ngày càng đúng đắn hơn và chung sức kết nối trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng.

Diệu Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Một nghề giáo "đặc biệt": Giáo viên của trẻ tự kỷ

LƯƠNG HẠNH |

Có một nghề dạy học mà giáo viên không đứng trên bục giảng, không bao giờ có khái niệm nghỉ hè. Một nghề mà các giáo viên phải trải qua hành trình đầy khó khăn, thử thách, sự kiên nhẫn và cả nước mắt: Nghề dạy trẻ tự kỷ.

Chẩn đoán, điều trị sớm sẽ giúp trẻ tự kỷ cải thiện

Hải Nguyễn |

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, cứ 1/100 trẻ em mới sinh trên toàn cầu có triệu chứng bệnh tự kỷ, cao hơn nhiều so với bệnh Down, ung thư. Nhận thấy tầm quan trọng và nâng cao nhận thức của cộng đồng về chứng bệnh này, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 2.4 là ngày “Thế giới nhận biết về chứng tự kỷ”.

Trẻ tự kỷ vui vẻ tham dự lớp học của "giáo viên nhí"

Hà Phương |

Với mong muốn góp phần nhỏ bé giúp trẻ tự kỷ, các em có hoàn cảnh khó khăn... có cơ hội phát triển tốt hơn, các bạn học sinh trường THCS - THPT Marie Curie Hà Nội và trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cùng nhau dạy nhảy miễn phí cho trẻ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Một nghề giáo "đặc biệt": Giáo viên của trẻ tự kỷ

LƯƠNG HẠNH |

Có một nghề dạy học mà giáo viên không đứng trên bục giảng, không bao giờ có khái niệm nghỉ hè. Một nghề mà các giáo viên phải trải qua hành trình đầy khó khăn, thử thách, sự kiên nhẫn và cả nước mắt: Nghề dạy trẻ tự kỷ.

Chẩn đoán, điều trị sớm sẽ giúp trẻ tự kỷ cải thiện

Hải Nguyễn |

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, cứ 1/100 trẻ em mới sinh trên toàn cầu có triệu chứng bệnh tự kỷ, cao hơn nhiều so với bệnh Down, ung thư. Nhận thấy tầm quan trọng và nâng cao nhận thức của cộng đồng về chứng bệnh này, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 2.4 là ngày “Thế giới nhận biết về chứng tự kỷ”.

Trẻ tự kỷ vui vẻ tham dự lớp học của "giáo viên nhí"

Hà Phương |

Với mong muốn góp phần nhỏ bé giúp trẻ tự kỷ, các em có hoàn cảnh khó khăn... có cơ hội phát triển tốt hơn, các bạn học sinh trường THCS - THPT Marie Curie Hà Nội và trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cùng nhau dạy nhảy miễn phí cho trẻ.