Vì dịch bệnh, nhiều lao động Việt gác giấc mơ về Tết

TRẦN TUẤN |

Tết Tân Sửu đang cận kề, nhưng năm nay vì dịch COVID - 19 mà nhiều người thuộc diện xuất khẩu lao động (XKLĐ) đang làm việc ở nước ngoài không thể về nước ăn Tết, đoàn tụ cùng gia đình.

Video người thân ở xã Cương Gián nói về việc con XKLĐ ở Hàn Quốc không về nước vì dịch bệnh.

Công việc bấp bênh vì dịch bệnh

Ghi nhận của phóng viên Lao Động tại xã Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nơi được mệnh danh là “làng Hàn Quốc” vì có nhiều người đi XKLĐ ở xứ sở Kim Chi.

Nhà cửa ở xã Cương Gián khang trang nhờ con em đi XKLĐ ở Hàn Quốc. Ảnh: Trần Tuấn.
Nhà cửa ở xã Cương Gián khang trang nhờ con em đi XKLĐ ở Hàn Quốc. Ảnh: Trần Tuấn.

Từ Hàn Quốc vừa về nước được một tháng, chị Lê Thị Liên (38 tuổi, trú thôn Ngư Tịnh, xã Cương Gián) chia sẻ, vợ chồng chị đi XKLĐ ở Hàn Quốc từ năm 2009. Ở bên đó, chị làm nhân viên nhà hàng, còn chồng làm công nhân của công ty lắp ráp ôtô. Những năm trước hai vợ chồng đều có thu nhập khá, ổn định. Thế nhưng, năm 2020 do dịch COVID-19 nên công việc của cả hai vợ chồng khó khăn, ngày làm ngày nghỉ. Trong tình hình đó, chị lại mang bầu nên quyết định về nước để sinh con, còn chồng vẫn đang bám trụ lại.

Anh Quế từ Hàn Quốc về cho biết, vì dịch bệnh COVID-19 nên công việc bấp bênh, khó khăn, còn bị nợ lương. Ảnh: Trần Tuấn.
Anh Quế từ Hàn Quốc về cho biết, vì dịch bệnh COVID-19 nên công việc bấp bênh, khó khăn, còn bị nợ lương. Ảnh: Trần Tuấn.

Cũng vừa trở về từ Hàn Quốc sau 11 năm liền lao động ở đất nước này mà không một lần hồi hương, anh Hồ Xuân Quế (45 tuổi, trú thôn Nam Mới, xã Cương Gián) cho biết, anh vừa về nước được hơn 1 tháng nay. Nguyên nhân về là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến công việc bấp bênh, nhiều tháng thất nghiệp.

“Một năm công việc khó khăn, tính ra tôi chỉ làm được khoảng 5 tháng với tổng thu nhập tính ra tiền Việt chỉ khoảng 100 triệu, nhưng hiện Công ty bên đó vẫn đang nợ một tháng rưỡi lương” - Anh Quế kể.

Giá vé đắt đỏ, gác mong ước về Tết

Theo chị Liên, do dịch bệnh nên phía Hàn Quốc cũng hạn chế các chuyến bay quốc tế, thành ra muốn về nước rất khó khăn, nhất là vào dịp Tết này. Chính vì vậy, để về nước, chị đã phải mua vé thương mại với giá gần 50 triệu đồng, bao gồm cả chi phí ăn ở, cách ly 14 ngày khi về nước. Trong khi, theo chị Liên, giá vé bình thường chỉ từ 4 - 5 triệu đồng.

“Chồng tôi, rồi bạn của chồng và rất nhiều người Việt ở bên đó cũng muốn về Tết lắm nhưng bị hạn chế đi lại, ngoài ta giá vé quá cao, về lại mất nhiều thời gian cách ly nên họ không về nữa” - Chị Liên chia sẻ.

Chị Liên phải bỏ ra gần 50 triệu đồng mua vé thương mại và chi phí cách ly mới từ Hàn Quốc về nước được. Ảnh: Trần Tuấn.
Chị Liên phải bỏ ra gần 50 triệu đồng mua vé thương mại và chi phí cách ly mới từ Hàn Quốc về nước được. Ảnh: Trần Tuấn.

Ông Trương Quang Thanh (64 tuổi, ở thôn Nam Mới, xã Cương Gián) có con trai là Trương Văn Thắng và con dâu là Trần Thị Thương đang làm việc ở Hàn Quốc cho biết, dịp Tết này 2 con xác định về quê ăn Tết sum họp với gia đình. Thế nhưng do dịch bệnh về phải cách ly mà giá vé quá đắt đỏ nên không về nữa.

“Nó gọi điện về nói công ty chỉ cho cắt phép về được một tháng, mà về nước phải cách ly mất 14 ngày, sau đó sang lại bên Hàn cũng phải cách ly nữa thì không còn thời gian ở bên gia đình nên không về làm gì” - Ông Thanh chia sẻ.

Một góc những ngôi nhà khang trang ở “làng Hàn Quốc” Cương Gián. Ảnh: Trần Tuấn.
Một góc những ngôi nhà khang trang ở “làng Hàn Quốc” Cương Gián. Ảnh: Trần Tuấn.

Ngày 17.1, ông Hoàng Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Cương Gián cho biết, năm 2020 số lao động của xã đi XKLĐ ở các nước là 2.700 người, trong đó riêng XKLĐ ở Hàn Quốc chiếm khoảng 80%. Cũng theo ông Hà, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công việc bấp bênh, thất nghiệp nên thu nhập của con em đi XKLĐ ở các nước nói chung, Hàn Quốc nói riêng bị giảm từ 20 - 30% so với năm trước.

“Đúng là hiện nay do dịch bệnh nên nhiều con em muốn về nước cũng rất khó khăn. Ngoài giá vé quá cao, từ 30 đến 40 triệu đồng cho một người về thì khi về còn phải cách ly phòng dịch nữa nên nhiều người đành gác lại mong muốn hồi hương đoàn tụ, vui Tết bên gia đình” - Ông Hà nói.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Lao động Việt Nam diện visa E9 tại Hàn Quốc được gia hạn thời gian cư trú

ANH THƯ |

Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc thuộc diện visa E9 được gia hạn cư trú 50 ngày.

Lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

ANH THƯ |

Trong tháng 11.2020, có 7.007 lao động được đưa đi, con số này chỉ bằng 47,43% so với cùng kỳ năm trước.

Lao động Việt bỏ trốn tại Hàn Quốc: Xử lý tiền ký quỹ có trị được “bệnh”?

ANH THƯ |

Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã gửi danh sách 1.750 người lao động (NLĐ) Việt Nam ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc bỏ trốn tại nơi làm việc đến Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố. Nếu không có phản hồi khác, những NLĐ này sẽ bị xử lý tiền ký quỹ 100 triệu đồng.

4 khu nghỉ dưỡng cho cuối tuần xanh mát gần Hà Nội

Hà Nguyễn |

Những khu nghỉ dưỡng thiên nhiên gần Hà Nội được nhiều người ưa thích cho dịp cuối tuần khi thời tiết xuân ấm áp với hương sắc của cây cỏ, hoa lá...

Bao giờ VEC hoàn trả đường dân sinh cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi?

Hiếu Anh |

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) cam kết, quý III/2022 sẽ hoàn trả các tuyến đường dân sinh mượn để thi công công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tuy nhiên đến nay, VEC vẫn chưa thực hiện.

Cần Thơ: Dự kiến 4 - 5 tháng nữa mới có đủ vật tư y tế cho điều trị

Phong Linh |

Theo dự kiến, đến khoảng 4 - 5 tháng nữa, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mới đảm bảo đủ vật tư y tế cho điều trị.

Xe tải mất lái, húc bay loạt ôtô chạy trên đèo Mimosa

Hữu Long |

Lâm Đồng - Chiếc xe tải mất lái khi đang lưu thông trên đèo Mimosa đoạn từ TP Đà Lạt về hướng TPHCM đã tông liên tiếp vào 3 ôtô chạy trên đường.

Công ty luyện kim đen Thái Nguyên tiếp tục bị dân tố bức tử môi trường

Phùng Minh |

Kể từ khi Công ty CP luyện kim đen Thái Nguyên đi vào hoạt động cũng là ngần ấy năm, người dân Chí Son phải sống trong cảnh bất an. Không chỉ gây tiếng ồn, khói bụi, những dòng nước đen kịt từ nhà máy luyện gang thép này còn khiến người dân vô cùng bức xúc.

Lao động Việt Nam diện visa E9 tại Hàn Quốc được gia hạn thời gian cư trú

ANH THƯ |

Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc thuộc diện visa E9 được gia hạn cư trú 50 ngày.

Lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

ANH THƯ |

Trong tháng 11.2020, có 7.007 lao động được đưa đi, con số này chỉ bằng 47,43% so với cùng kỳ năm trước.

Lao động Việt bỏ trốn tại Hàn Quốc: Xử lý tiền ký quỹ có trị được “bệnh”?

ANH THƯ |

Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã gửi danh sách 1.750 người lao động (NLĐ) Việt Nam ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc bỏ trốn tại nơi làm việc đến Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố. Nếu không có phản hồi khác, những NLĐ này sẽ bị xử lý tiền ký quỹ 100 triệu đồng.