VEC phản hồi thông tin "chặn đường cao tốc ép xe đi vòng để trả phí"

Minh Hạnh |

Trước phản ánh "phương tiện đi trên cao tốc Lào Cai-Nội Bài hướng về Hà Nội đến địa phận tỉnh Vĩnh Phúc đã bị chặn lại và yêu cầu rẽ vào đường khác để trả phí", đại diện Tổng Công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẳng định không yêu cầu các phương tiện phải di chuyển ra tỉnh 310.

Theo công văn số 5028, ngày 19.7.2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 nêu rõ: Việc tạm dừng thu phí được thực hiện đến khi địa phương công bố dỡ bỏ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT, nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng, Tổng Công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) được yêu cầu tạm dừng thu phí các trạm trên địa bàn các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên theo phản ánh của một số lái xe, VEC đã cho “chặn” toàn bộ chiều đường chạy về Hà Nội tại đoạn qua cầu vượt Bình Xuyên (Vĩnh Phúc). Để tiếp tục hành trình về Hà Nội, phương tiện được yêu cầu đi vào tỉnh lộ 310 (Vĩnh Phúc) và thực hiện thanh toán phí trạm IC3, sau đó được hướng dẫn vòng trở lại cao tốc để chạy về hướng Hà Nội.

Trao đổi với Báo Lao Động, Tổng giám đốc Tổng Công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam – ông Phạm Hồng Quang khẳng định, VEC không yêu cầu các phương tiện phải di chuyển ra tỉnh lộ 310. Việc tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí hiện nay là để hỗ trợ công tác phòng chống dịch của địa phương, hạn chế tiếp xúc, tránh lây lan dịch bệnh khi tổ chức thu phí tại các trạm.

Do đó, VEC hướng dẫn các xe không đủ điều kiện vào địa bàn Hà Nội nhằm giúp cho các lái xe lựa chọn lộ trình phù hợp (không phải quay đầu tại chốt kiểm dịch Km6). Sau khi trả phí tại trạm IC3, các xe có thể tiếp tục lộ trình vào đường cao tốc cũng trong phạm vi  nút giao IC3 (nếu đảm bảo yêu cầu của cơ quan y tế) để đi về hướng trạm Km6 (hoàn toàn miễn phí) hoặc di chuyển vào hướng khu công nghiệp Bình Xuyên.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Thiết lập "công trường xanh", không lùi tiến độ cao tốc Bắc - Nam

VƯƠNG TRẦN |

Lưu ý về việc thiết lập "công trường xanh" để đảm bảo tiến độ dự án đường cao tốc Bắc-Nam, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị các địa phương, ban quản lý dự án, các nhà thầu lập đường găng tiến độ, bảo đảm không được lùi tiến độ, có giải pháp tăng ca, tăng thiết bị, nhân lực.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dừng giảm 30% giá vé

Minh Hạnh |

Sau 1 tháng giảm 30% phí hỗ trợ phương tiện phòng chống dịch COVID-19, từ 0h ngày 12.8.2021, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng quay về mức giá vé cũ.

Thu phí trở lại 2 trạm trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Minh Hạnh |

Từ 12h hôm nay (11.9), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức thu phí trở lại đối với các phương tiện khi đi qua trạm thu phí Bắc Quảng Ngãi và trạm thu phí Quảng Ngãi trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Bất ngờ ùn tắc cả 2 đầu trạm kiểm soát dịch trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Thế Kỷ |

Chiều 9.9, hàng dài phương tiện dồn lại tại chốt kiểm soát dịch số 2 của Hà Nội đặt trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Tình trạng ùn tắc diễn ra ở cả chiều vào và ra, mỗi chiều ùn tắc lên đến cả cây số.

Trạm thu phí Km6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai hoạt động trở lại

Minh Hạnh |

Theo thông báo của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), sau 45 ngày tạm dừng hoạt động, từ 6h ngày hôm nay (6.9.2021) trạm thu phí Km6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ thu phí trở lại.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Thiết lập "công trường xanh", không lùi tiến độ cao tốc Bắc - Nam

VƯƠNG TRẦN |

Lưu ý về việc thiết lập "công trường xanh" để đảm bảo tiến độ dự án đường cao tốc Bắc-Nam, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị các địa phương, ban quản lý dự án, các nhà thầu lập đường găng tiến độ, bảo đảm không được lùi tiến độ, có giải pháp tăng ca, tăng thiết bị, nhân lực.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dừng giảm 30% giá vé

Minh Hạnh |

Sau 1 tháng giảm 30% phí hỗ trợ phương tiện phòng chống dịch COVID-19, từ 0h ngày 12.8.2021, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng quay về mức giá vé cũ.

Thu phí trở lại 2 trạm trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Minh Hạnh |

Từ 12h hôm nay (11.9), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức thu phí trở lại đối với các phương tiện khi đi qua trạm thu phí Bắc Quảng Ngãi và trạm thu phí Quảng Ngãi trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Bất ngờ ùn tắc cả 2 đầu trạm kiểm soát dịch trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Thế Kỷ |

Chiều 9.9, hàng dài phương tiện dồn lại tại chốt kiểm soát dịch số 2 của Hà Nội đặt trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Tình trạng ùn tắc diễn ra ở cả chiều vào và ra, mỗi chiều ùn tắc lên đến cả cây số.

Trạm thu phí Km6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai hoạt động trở lại

Minh Hạnh |

Theo thông báo của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), sau 45 ngày tạm dừng hoạt động, từ 6h ngày hôm nay (6.9.2021) trạm thu phí Km6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ thu phí trở lại.