VEC báo cáo Tổng Cục đường bộ về việc từ chối ôtô vào cao tốc

Huân Cao |

Ngày 12.2, Tổng Cục đường bộ Việt Nam cho biết, việc ra quyết định từ chối phục vụ vĩnh viễn với 2 phương tiện đi vào các tuyến cao tốc do Tổng Công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC đầu tư là vượt quá thẩm quyền và trái luật.

Theo báo cáo của VEC tại văn bản 336/CV-VEC gửi Tổng Cục đường bộ ngày 12.2.2019, về việc VECE ra thông báo từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 phương tiện đi vào cao tốc.

Theo VEC, đây là đề xuất của VECE trình lên VEC để xem xét thông qua. Tuy nhiên, sau khi xem xét đề xuất, ngày 12.2.2019 VEC có văn bản 335/CV-VEC trả lời không chấp thuận đề xuất của VECE vì chưa đủ cơ sở pháp lý.

VEC khẳng định sẽ rà soát lại các quy định, quy trình nội bộ cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng Cục đường bộ Việt Nam cho biết, chủ đầu tư cao tốc chỉ được quyền ngăn chặn, chế tài với xe quá tải. Còn với xe khách, ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nếu vi phạm thuộc thì thẩm quyền xử lý của các cơ quan quản lý nhà nước.

Thông báo của Tổng cục Đường bộ ngày 12.2.
Thông báo của Tổng cục Đường bộ ngày 12.2.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, vào ngày 11.2, Công ty cổ phần dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) là đơn vị quản lý tuyến cao tốc TPHCM- Long Thành- Dầu Giây vừa thông báo về việc từ chối phục vụ vĩnh viễn đối với 2 xe ôtô được cho là gây cản trở trên đường cao tốc.

Theo đó, đại diện VECE cho biết đã thay mặt cho Tổng Công ty đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC), là chủ đầu tư đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thông báo từ chối phục vụ vĩnh viễn trên tất cả các tuyến cao tốc do VEC quản lý, khai thác là 2 xe mang biển kiểm soát TPHCM là 51A-55850 và 51G-77256.

Lý do đại diện VECE đưa ra là tài xế hai xe này không trả thẻ và tiền phí, lớn tiếng la lối khi đơn vị quản lý cao tốc từ chối xả trạm. Khi được mời vào văn phòng làm việc, những người này còn có hành vi hủy hoại tài sản, đánh đuổi nhân viên trạm thu phí.

Việc từ chối phục vụ hai xe này được VECE thông báo, đã gây xôn xao cộng đồng mạng với nhiều ý kiến tranh luận về tính pháp lý của thông báo trong mấy ngày qua.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Chủ đầu tư BOT có đủ thẩm quyền từ chối phục vụ ôtô đi vào cao tốc?

Huân Cao - Khánh Hoà |

Trong khi đại diện Công ty cổ phần dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) xác nhận đã ra thông báo từ chối phục vụ 2 xe ôtô đi vào các cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) đầu tư và khẳng định có quyền làm việc này, nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra  quanh thông báo này. Còn lãnh đạo Tổng cục Đường bộ cho biết đã yêu cầu VEC báo cáo về vấn đề trên.

VEC khẳng định việc thu phí đúng quy định của Bộ GTVT

Minh Hạnh |

Sau vụ cướp hơn 2,2 tỉ đồng tại trạm thu phí cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, một số thông tin đặt vấn đề về “khai man” doanh thu thu phí, tính minh bạch trong công tác thu phí. Đại diện TCty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho rằng, việc tổ chức thu phí, giám sát, hậu kiểm và giám sát hậu kiểm thực hiện theo đúng quy định và đều báo cáo Bộ GTVT và Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Bị cáo buộc gây rối, cản trở: Hai ôtô bị cấm đi vĩnh viễn cao tốc

Huân Cao |

Công ty cổ phần dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) là đơn vị quảng lý tuyến cao tốc TPHCM- Long Thành- Dầu Giây vừa thông báo về việc từ chối phục vụ vĩnh viễn đối với 2 xe ôtô được cho là gây rối trên đường cao tốc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chủ đầu tư BOT có đủ thẩm quyền từ chối phục vụ ôtô đi vào cao tốc?

Huân Cao - Khánh Hoà |

Trong khi đại diện Công ty cổ phần dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) xác nhận đã ra thông báo từ chối phục vụ 2 xe ôtô đi vào các cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) đầu tư và khẳng định có quyền làm việc này, nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra  quanh thông báo này. Còn lãnh đạo Tổng cục Đường bộ cho biết đã yêu cầu VEC báo cáo về vấn đề trên.

VEC khẳng định việc thu phí đúng quy định của Bộ GTVT

Minh Hạnh |

Sau vụ cướp hơn 2,2 tỉ đồng tại trạm thu phí cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, một số thông tin đặt vấn đề về “khai man” doanh thu thu phí, tính minh bạch trong công tác thu phí. Đại diện TCty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho rằng, việc tổ chức thu phí, giám sát, hậu kiểm và giám sát hậu kiểm thực hiện theo đúng quy định và đều báo cáo Bộ GTVT và Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Bị cáo buộc gây rối, cản trở: Hai ôtô bị cấm đi vĩnh viễn cao tốc

Huân Cao |

Công ty cổ phần dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) là đơn vị quảng lý tuyến cao tốc TPHCM- Long Thành- Dầu Giây vừa thông báo về việc từ chối phục vụ vĩnh viễn đối với 2 xe ôtô được cho là gây rối trên đường cao tốc.