Vé xe khách phục vụ tết Kỷ Hợi 2019 bắt đầu "nóng"

Thế Kỷ |

Còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tuy nhiên, nhiều hãng xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung đã bắt đầu mở bán vé.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhiều hãng xe khách chạy tuyến Hà Nội đi các tỉnh miền Trung như, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... bắt đầu mở bán vé sớm.

Qua khảo sát một số nhà xe chạy tuyến Hà Nội - Vinh - Hà Tĩnh vừa chính thức mở bán, hầu như giá vé không thay đổi so với ngày thường. Giá dao động từ 200-250 nghìn đồng/vé. Các nhà xe này đều bán vé thông qua cả 2 hình thức là online và bán trực tiếp tại các điểm bán vé của hãng.

Tuy nhiên, do nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết tăng cao nên để mua được một chiếc vé, người có nhu cầu cũng gặp không ít khó khăn. Nhiều người đã phải xếp hàng từ 4-5h sáng trước cửa điểm bán vé của các hãng xe để có thể "săn" được một chiếc vé về quê.

"Tôi đến quầy bán vé của hãng xe này từ 5h sáng để mua vé cho gia đình về quê vào ngày 27.12 (âm lịch), lúc đến đã có rất nhiều người xếp hàng. Cũng phải vất vả lắm mới có thể mua được vé nhưng vẫn không đủ vì nhà xe chỉ cho phép mua 2 vé/người, khi mua phải xuất trình chứng minh thư nhân dân để đối chiếu. Chắc tôi sẽ phải chờ mua thêm vé của nhà xe khác" - anh Phan Tuấn, một hành khách đang tìm mua vé để về Nghệ An, chia sẻ.

Hình ảnh xếp hàng mua vé xe khách từ 4-5h sáng tại một điểm bán vé trên đường Nguyễn Hoàng. Ảnh: T.C
Hình ảnh xếp hàng mua vé xe khách từ 4-5h sáng tại một điểm bán vé trên đường Nguyễn Hoàng. Ảnh: T.C

Đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 4-5 doanh nghiệp vận tải hành khách các tuyến cố định từ Hà Nội về Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... mở bán vé sớm.

Theo một nhân viên nhà xe P.L (chạy tuyến Hà Nội - Vinh) cho biết, lãnh đạo doanh nghiệp này vẫn đang lên phương án để đảm bảo công tác vận chuyển hành khách trong dịp Tết Nguyên đán 2019.

"Bên công ty sẽ bán vé online thông qua trang web, đồng thời cũng sẽ bán tại các quầy bán vé trực tiếp. Giá vé sẽ giữ nguyên như các ngày bình thường, đảm bảo không để xảy ra tình trạng nhồi nhét. Khách hàng nên theo dõi thường xuyên trang web của công ty để mua được vé nhanh chóng nhất" - nhân viên này cho hay.

Lý giải về việc phải vất vả "săn" vé xe từ rất sớm, nhiều người cho biết, càng sát ngày lễ thì giá vé sẽ có nguy cơ tăng cao, bị nhồi nhét khi lên xe và thậm chí là không còn vé để về.

"Đi các xe uy tín thì luôn yên tâm về giá, nếu không mua được vé xe của các hãng này thì phải chấp nhận đi những xe kém chất lượng, giá vé có thể sẽ bị đội lên cao hơn so với ngày thường" - anh Thanh Hải, một hành khách cho biết.

Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Tàu Cát Linh – Hà Đông có giữ lời hẹn khai thác trước Tết Kỷ Hợi?

VƯƠNG TRẦN |

Nhiều người nghi ngại, lời hứa hẹn đưa vào khai thác thương mại tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông trước Tết Kỷ Hợi khó có thể thực hiện được.

Công bố đường dây nóng về trật tự ATGT dịp nghỉ Tết Kỷ Hợi

Minh Hạnh |

Thực hiện Công điện 1793/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm TTATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019, Ủy ban ATGT Quốc gia thông báo hệ thống số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải, tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra trong dịp nghỉ lễ.

Hàng không và đường sắt đã hết vé ngày cao điểm

ĐẶNG TIẾN |

Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tiếp tục tăng cao. Xu hướng vẫn theo chiều từ phía Nam ra Bắc giai đoạn trước Tết và từ phía Bắc vào Nam giai đoạn sau Tết. Việc quá tải lệch này khiến các phương thức vận tải sẽ khó khăn và dễ gây ùn tắc và mất ATGT.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tàu Cát Linh – Hà Đông có giữ lời hẹn khai thác trước Tết Kỷ Hợi?

VƯƠNG TRẦN |

Nhiều người nghi ngại, lời hứa hẹn đưa vào khai thác thương mại tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông trước Tết Kỷ Hợi khó có thể thực hiện được.

Công bố đường dây nóng về trật tự ATGT dịp nghỉ Tết Kỷ Hợi

Minh Hạnh |

Thực hiện Công điện 1793/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm TTATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019, Ủy ban ATGT Quốc gia thông báo hệ thống số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải, tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra trong dịp nghỉ lễ.

Hàng không và đường sắt đã hết vé ngày cao điểm

ĐẶNG TIẾN |

Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tiếp tục tăng cao. Xu hướng vẫn theo chiều từ phía Nam ra Bắc giai đoạn trước Tết và từ phía Bắc vào Nam giai đoạn sau Tết. Việc quá tải lệch này khiến các phương thức vận tải sẽ khó khăn và dễ gây ùn tắc và mất ATGT.