Về nơi lúa chết cạnh cao tốc sau báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TẠ QUANG - YẾN PHƯƠNG |

Hậu Giang - Tại khu vực lúa chết cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, đơn vị thi công đã đào rãnh để thoát nước. Tuy nhiên, theo người dân trồng lúa, rãnh này có cũng như không.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động vào chiều ngày 15.6, tại ấp 9, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang – khu vực lúa chết cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, thuộc Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam, hiện trạng nơi đây đã thay đổi nhiều so với thời điểm ngành chức năng đi kiểm tra độ mặn trước đó (cách nay khoảng hơn 1 tháng).

Quan sát thấy, mặt đường đã được đổ lượng cát rất dày. Vị trí cạnh công trình đường cao tốc đã được đào rãnh nhỏ dùng để thoát nước.

Ảnh: Tạ Quang
Rãnh thoát nước được đào cạnh công trình đường cao tốc. Ảnh: Tạ Quang
Hiện trạng chưa được đào rãnh. Ảnh: Tạ Quang
Hiện trạng chưa được đào rãnh. Ảnh: Tạ Quang

Tuy nhiên, một số người dân nơi đây cho rằng, rãnh này chỉ làm được một đoạn ngắn, chưa thể thoát nước được, hiện nguồn nước ứ lại rãnh này có màu đỏ đục.

Nước có màu đỏ đục. Ảnh: Tạ Quang
Nước có màu đỏ đục. Ảnh: Tạ Quang

Chia sẻ với Báo Lao Động, bà Trương Thị Ngọc - người dân canh tác lúa bị ảnh hưởng tại ấp 9, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy - cho biết, việc đào rãnh như vậy không có tác dụng gì, bởi vì đoạn này gần như là đường cùng nên nước không thể thoát ra được.

Trước đó, vụ lúa Đông Xuân của bà Ngọc bị ảnh hưởng, bà đã nhận tiền hỗ trợ là hơn 8 triệu đồng, tương đương khoảng 1 tấn thóc. Tuy nhiên, đối với vụ Hè Thu hiện tại, gần 2.500m2 đất trồng lúa của bà đang bị thiệt hại nặng.

Ảnh: Tạ Quang
Nhiều vị trí lúa bị ngả vàng, chưa thể trổ đòng. Ảnh: Tạ Quang

“Trong khi lúa của những nhà khác trổ đòng hết rồi, còn lúa nhà tôi thì cứ đứng hoài không phát triển. Mặc dù, từ khi sạ lúa đến nay, lúc nào tôi cũng làm đúng các quy trình chăm bón, phân thuốc đầy đủ, thậm chí còn chăm sóc kỹ hơn, nhưng cây lúa vẫn cằn cỗi khó phát triển. Tôi cũng lo lắng không biết có thu hoạch được không”, bà Ngọc nói.

Bà Ngọc mong muốn các ngành chức năng cần có giải pháp triệt để, không thể cứ tiếp diễn tình trạng như vậy. Bà Ngọc cho rằng, không phải cứ lúa chết rồi hỗ trợ tiền cho người dân là xong, mà cần phải tạo điều kiện để người dân có thể sử dụng lại phần đất ruộng của mình mà canh tác lúa, ổn định cuộc sống lâu dài.

Ảnh: Tạ Quang
Một số diện tích lúa bị chết 70%. Ảnh: Tạ Quang

Theo bà Ngọc, đối với rãnh thoát nước, nếu đã làm thì phải đào đoạn rãnh dài ra tới phía sông ở kinh ấp 10, để nước có thể ra vào được. Đồng thời, cần phải đắp bờ cao hơn nữa để nước không bị tràn vào ruộng, còn nếu cứ để như hiện nay thì khi mùa nước lên chắc chắn sẽ bị ngập hết.

Trước đó, ngày 13.6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra độ mặn tại diện tích lúa Hè Thu 2024 của người dân ở ấp 9, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Báo cáo nêu rõ, kết quả thời kỳ sinh trưởng lúa sau gieo sạ 20 - 25 ngày, một số diện tích bị chết 70%; một số diện tích bị ảnh hưởng 20-50%. Kết quả đo độ mặn tại ruộng lúa bị chết 6,6%; tại đường cao tốc 1,8%; tại kênh thủy lợi 0,4%.

Lúa bị thối rễ cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Ảnh: Tạ Quang
Lúa bị thối rễ cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Ảnh: Tạ Quang

Như Báo Lao Động đưa tin, ngày 14.6, gửi thông tin tới Báo Lao Động, đại diện Bộ Giao thông Vận tải khẳng định vụ lúa chết ở Hậu Giang không liên quan đến vấn đề sử dụng cát biển làm cao tốc, bởi khu vực này vẫn chỉ sử dụng cát sông.

TẠ QUANG - YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bộ GTVT khẳng định lúa chết không liên quan đến cát biển làm cao tốc

Hiếu Anh |

Tối 14.6, gửi thông tin tới Báo Lao Động, đại diện Bộ Giao thông Vận tải khẳng định vụ lúa chết ở Hậu Giang không liên quan đến vấn đề sử dụng cát biển làm cao tốc, bởi khu vực này vẫn chỉ sử dụng cát sông.

Khu vực lúa chết "chưa sử dụng một hạt cát biển nào"

Vương Trần - Tạ Quang |

Trước thông tin về một số hộ nông dân nghi ngờ việc dùng cát biển làm nền cao tốc khiến lúa ở khu vực gần đó bị chết, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng khẳng định, khu vực lúa chết "chưa sử dụng một hạt cát biển nào cả".

Vẫn chưa có đáp án vụ lúa chết vì nhiễm mặn cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Tạ Quang |

Hậu Giang - Chiều ngày 23.5, ngành chức năng của tỉnh Hậu Giang và các đơn vị liên đã có buổi làm việc về vấn đề lúa chết do nhiễm mặn cạnh cao tốc Cần Thơ – Cà Mau.

Hình hài khu lăng mộ Hoàng hậu Từ Dũ sau khi chi hàng tỉ đồng tu bổ

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Khu lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ (tức mẹ ruột vua Tự Đức) là di tích vừa được đầu tư hàng tỉ đồng để tu bổ, phục hồi bằng nguồn Quỹ bảo tồn di sản Huế.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức lĩnh 11 năm tù trong vụ án thứ 2

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 18.6, TAND TPHCM tuyên án bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) 11 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến sai phạm trong đấu thầu kit test COVID-19 xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, Công ty Việt Á và Công ty Nam Phong.

Việt Nam vào top điểm đến khách quốc tế yêu thích nhất châu Á

Thanh Trà |

Việt Nam đứng thứ 13 trong 20 điểm đến được yêu thích nhất châu Á vì giá cả phải chăng, lòng hiếu khách, ẩm thực tuyệt vời và chính sách visa thân thiện.

Cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk phủ nhận việc nhận tiền hoa hồng của Công ty Việt Á

Bảo Trung |

Ngày 18.6, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo liên quan vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk.

4 người trong 1 gia đình tử vong vì sạt lở đất trong đêm

Tân Văn |

Vụ sạt lở xảy ra vào lúc 2h ngày 18.6 tại thôn Khuổi Ún, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Bộ GTVT khẳng định lúa chết không liên quan đến cát biển làm cao tốc

Hiếu Anh |

Tối 14.6, gửi thông tin tới Báo Lao Động, đại diện Bộ Giao thông Vận tải khẳng định vụ lúa chết ở Hậu Giang không liên quan đến vấn đề sử dụng cát biển làm cao tốc, bởi khu vực này vẫn chỉ sử dụng cát sông.

Khu vực lúa chết "chưa sử dụng một hạt cát biển nào"

Vương Trần - Tạ Quang |

Trước thông tin về một số hộ nông dân nghi ngờ việc dùng cát biển làm nền cao tốc khiến lúa ở khu vực gần đó bị chết, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng khẳng định, khu vực lúa chết "chưa sử dụng một hạt cát biển nào cả".

Vẫn chưa có đáp án vụ lúa chết vì nhiễm mặn cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Tạ Quang |

Hậu Giang - Chiều ngày 23.5, ngành chức năng của tỉnh Hậu Giang và các đơn vị liên đã có buổi làm việc về vấn đề lúa chết do nhiễm mặn cạnh cao tốc Cần Thơ – Cà Mau.