Về người phụ nữ Nhật Bản được tôn vinh “Công dân Đồng Khởi danh dự”

Kỳ Quan |

Tỉnh Bến Tre lần đầu tiên tôn vinh “Công dân Đồng Khởi” và “Công dân Đồng Khởi danh dự” vào ngày 16.1 vừa qua. Trong tổng số 8 người được tôn vinh (5 người Việt Nam và 3 người nước ngoài), chỉ có 1 người phụ nữ duy nhất, đó là bà Akemi Bando người Nhật Bản, Tổng thư ký Hội Trợ giúp trẻ em Việt Nam SVCA do bà sáng lập.

Tại buổi lễ tôn vinh được tổ chức trang trọng nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi tối 16.1.2021, bà Akemi Bando không đến dự lễ được do tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Nhật Bản. Bà đã viết thư gửi đến lãnh đạo và nhân dân tỉnh Bến Tre bày tỏ sự xúc động đối với tình cảm của lãnh đạo và nhân dân tỉnh dành cho bà.

Bà Akemi Bando (áo vàng) trong 1 lần đến Bến Tre. Ảnh: B.T
Bà Akemi Bando (áo vàng) trong 1 lần đến Bến Tre. Ảnh: B.T

Bà Akemi Bando cho biết, khi bà đến Bến Tre lần đầu tiên ngày 31.3.1990, bà đã đi thăm Sở Y tế, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, xem tài liệu về sự ảnh hưởng của chất độc màu da cam của quân đội Mỹ rải xuống Bến Tre trong chiến tranh, đi thăm 4 gia đình có con khuyết tật vì chất dioxin…

Lòng thương cảm và tình người đã thôi thúc bà xây dựng một trường học dành cho học sinh khuyết tật của tỉnh Bến Tre. Khi trở về Nhật Bản, bà đã thành lập Hội Giúp đỡ trẻ em Việt Nam SVCA và đã bắt đầu vận động kinh phí để xây dựng Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Bến Tre.

Hội SVCA của bà đã trở lại làm việc với tỉnh Bến Tre, xây dựng Trường Trẻ em khuyết tật Bến Tre, Bệnh viện Trần Văn An, cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu và nhiều bệnh viện khác cũng như các trạm y tế xã về lĩnh vực sức khỏe bà mẹ và trẻ em và phục hồi chức năng.

Học sinh Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Bến Tre. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Học sinh Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Bến Tre. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Cùng với sự hợp tác về giáo dục trẻ em khuyết tật, Hội SVCA của bà Akemi Bando còn giúp xây dựng bộ đánh giá sự phát triển trí tuệ, phục hồi chức năng, trẻ sinh non có nguy cơ cao và cân thiếu, chăm sóc cấp cứu, chăm sóc thận cho trẻ em.

Hội SVCA của bà Akemi Bando còn giúp tỉnh Bến Tre lập Sổ sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Hội SVCA đã đề nghị sử dụng Sổ sức khỏe bà mẹ và trẻ em vào năm 1998. Và tất cả các xã của tỉnh Bến Tre đã sử dụng sổ vào năm 2004.

Theo chia sẻ của bà Akemi Bando, sở dĩ Hội SVCA của bà đã hoạt động 30 năm chỉ với một tỉnh Bến Tre là vì tình yêu thương của bà và các thành viên trong Hội dành cho người dân Bến Tre chịu nhiều mất mát trong chiến tranh, vì quý trọng các vị lãnh đạo của tỉnh Bến Tre trong 30 năm qua luôn luôn quan tâm và mong muốn đem đến cho người dân Bến Tre cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bà cũng trân trọng các thầy cô giáo và cán bộ chuyên viên ngành y tế ở Bến Tre rất nhiệt tình chia sẻ kiến thức, thông tin về kỹ thuật. Đặc biệt là người dân tại các điểm khác nhau mà bà đã đến đều rất hiếu khách và tử tế với bà và các hội viên Hội SVCA.

“Tôi nghĩ là mỗi tình huống thực tế từ tỉnh Bến Tre và sự nhiệt tình của Hội SVCA đã thắt chặt sự tin tưởng lẫn nhau. Thật không may mắn Hội SVCA không thể đến Bến Tre năm 2020 do tình hình dịch COVID-19 tại Nhật Bản. Chúng tôi hy vọng được gặp trực tiếp với nhau với nụ cười và trao đổi các hoạt động tới vào năm 2021”, bà Akemi Bando viết trong thư.

Ngoài vai trò Tổng thư ký Hội Trợ giúp trẻ em Việt Nam SVCA, bà Akemi Bando còn là chuyên gia hoạt động của JICA tại Việt Nam; Cố vấn trưởng thứ nhất cho Dự án JICA mở rộng sổ tay theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên toàn quốc tại Việt Nam.

Suốt 30 năm qua, bà Akemi Bando và Hội SVCA đã mang đến Bến Tre nhiều hoạt động thiết thực, như chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu bà mẹ và trẻ em; chương trình hướng nghiệp giúp người khuyết tật có việc làm để tự tin hòa nhập cộng đồng… Đặc biệt, chương trình đã vận động tài trợ xây Trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật Bến Tre, hiện đang nuôi dạy 200 trẻ em khuyết tật.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng gửi thư khen Bến Tre hưởng ứng, phát động trồng 10 triệu cây xanh

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có thư khen tỉnh Bến Tre và các đơn vị liên quan tổ chức thành công lễ phát động trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Bến Tre: 3 người nước ngoài được trao tặng “Công dân Đồng Khởi danh dự”

Kỳ Quan |

Lần đầu tiên tỉnh Bến Tre tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng Khởi” và “Công dân Đồng Khởi danh dự”. Trong số 7 cá nhân tiêu biểu được tôn vinh lần thứ I có 3 người nước ngoài.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh Sóc Trăng, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả nhân sự 3 tỉnh: Sóc Trăng, Bến Tre và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thủ tướng gửi thư khen Bến Tre hưởng ứng, phát động trồng 10 triệu cây xanh

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có thư khen tỉnh Bến Tre và các đơn vị liên quan tổ chức thành công lễ phát động trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Bến Tre: 3 người nước ngoài được trao tặng “Công dân Đồng Khởi danh dự”

Kỳ Quan |

Lần đầu tiên tỉnh Bến Tre tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng Khởi” và “Công dân Đồng Khởi danh dự”. Trong số 7 cá nhân tiêu biểu được tôn vinh lần thứ I có 3 người nước ngoài.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh Sóc Trăng, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả nhân sự 3 tỉnh: Sóc Trăng, Bến Tre và Bà Rịa – Vũng Tàu.