Về Miền Tây, xem cảnh tát đìa gợi nhớ Tết xưa

NHẬT HỒ |

Hình ảnh chụp đìa (tát đìa) bắt cá bán, làm khô, làm mắm... để ăn Tết xuất hiện khá nhiều vào thập niêm 80 của thế kỷ trước tại miền Tây. Tuy nhiên, hình ảnh này đã dần lùi vào quá khứ bởi đìa không còn nhiều, lượng cá đồng trên đồng ruộng ít dần do trồng lúa vụ 3 và người dân không còn bỏ đất trống để thành ao, đìa tự nhiên.

Dù vậy tại Bạc Liêu vẫn còn lại diện tích gần 5ha ao đìa, tập trung ở huyện Vĩnh Lợi.

Ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi cho biết: "Tát đìa, chụp đìa ăn Tết hiện nay khá hiếm. Bởi hầu hết diện tích lúa của huyện đều sản xuất 2 đến 3 vụ/năm. Gần đây huyện cải tạo vườn tạp nên ao đìa còn lại rất ít".

Những ao đìa hiếm hoi còn lại, vào mùa này người dân đã bắt đầu thu hoạch cá. Phần lớn đem ra chợ bán, phần còn lại làm khô, làm mắm như một phần nhớ về quá khứ một thời.

Một số hình ảnh mùa tát đìa ăn Tết ngày nay:

Chuẩn bị tác đìa
Chuẩn bị tát đìa
Ngày này người dân dùng lưới để chụp đìa thay cho tác cạn nước
Ngày nay người dân dùng lưới để chụp đìa thay cho tát cạn nước.
Dùng máy bơm cho nước cạn
Dùng máy bơm cho nước cạn.
Kéo lưới
Kéo lưới.
Bắt cá đìa
Bắt cá đìa.
Cá được đem lên bờ phân loai
Cá được đem lên bờ phân loại.
Trẻ em cũng tham gia bắt cá cạn.
Trẻ em cũng tham gia bắt cá cạn.
Hều hết đem ra chợ bán chứ không làm khô, làm mắm như trước đây
Hầu hết sau khi tát đìa, người dân đem ra chợ bán chứ không làm khô, làm mắm như trước đây.
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Nông sản OCOP Bạc Liêu rục rịch ra chợ Tết

NHẬT HỒ |

Vẫn là những sản vật của địa phương mang đậm tình quê như: tôm khô, cá khô, chuối khô, cá lốc, khô trâu, mắm tôm…nhưng năm nay được chứng nhận OCOP để chuẩn bị tham gia thị trường Tết.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Bí thư Thành ủy TP. Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Chiều 21.12, tại Thành ủy thành phố Bạc Liêu, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Ông Huỳnh Hữu Trí, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được điều động, phân công làm Bí thư Thành ủy Thành phố Bạc Liêu.

LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu trao "Mái ấm Công đoàn"

NHẬT HỒ - BIỆN TỚI |

LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức lễ trao "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn về nhà ở tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Ứng phó bão số 14, Bạc Liêu cấm tàu ra khơi từ 15 giờ chiều nay

NHẬT HỒ |

UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị từ 15 giờ chiều 21.12 tất cả tàu thuyền không ra khơi để phòng tránh bão số 14.

Những căn nhà cổ ở Bạc Liêu bị lãng quên

NHẬT HỒ |

Theo một báo cáo của Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu năm 2006, Bạc Liêu có 21 căn nhà làm hồ sơ công nhận nhà cổ. Đến nay, con số công nhận ít hơn nhiều dù thời gian làm cho những căn nhà này cũ kĩ hơn. Những căn nhà trên 100 năm bây giờ cũng rêu phong theo năm tháng.

Bạc Liêu: Doanh nghiệp gặp khó nhưng công nhân vẫn sẽ có thưởng Tết

NHẬT HỒ |

Cho đến nay, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu chưa nhận được thông báo mức thưởng Tết dương lịch của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, chuyện thưởng Tết được dự báo là sẽ “bèo bọt” hơn năm trước do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn.

Triển lãm về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Chiều 11.12, tại quảng trường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chính thức khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Nhiều tư liệu khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam; khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam.

Khi ăn Tết nhà vợ là một niềm hạnh phúc

Hải Minh |

Nhiều người cho rằng, về quê vợ ăn Tết là một thủ tục không muốn cũng không được nhưng với Sao Mai Xuân Hảo thì ăn Tết nhà vợ là một niềm hạnh phúc.

Nông sản OCOP Bạc Liêu rục rịch ra chợ Tết

NHẬT HỒ |

Vẫn là những sản vật của địa phương mang đậm tình quê như: tôm khô, cá khô, chuối khô, cá lốc, khô trâu, mắm tôm…nhưng năm nay được chứng nhận OCOP để chuẩn bị tham gia thị trường Tết.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Bí thư Thành ủy TP. Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Chiều 21.12, tại Thành ủy thành phố Bạc Liêu, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Ông Huỳnh Hữu Trí, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được điều động, phân công làm Bí thư Thành ủy Thành phố Bạc Liêu.

LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu trao "Mái ấm Công đoàn"

NHẬT HỒ - BIỆN TỚI |

LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức lễ trao "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn về nhà ở tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Ứng phó bão số 14, Bạc Liêu cấm tàu ra khơi từ 15 giờ chiều nay

NHẬT HỒ |

UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị từ 15 giờ chiều 21.12 tất cả tàu thuyền không ra khơi để phòng tránh bão số 14.

Những căn nhà cổ ở Bạc Liêu bị lãng quên

NHẬT HỒ |

Theo một báo cáo của Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu năm 2006, Bạc Liêu có 21 căn nhà làm hồ sơ công nhận nhà cổ. Đến nay, con số công nhận ít hơn nhiều dù thời gian làm cho những căn nhà này cũ kĩ hơn. Những căn nhà trên 100 năm bây giờ cũng rêu phong theo năm tháng.

Bạc Liêu: Doanh nghiệp gặp khó nhưng công nhân vẫn sẽ có thưởng Tết

NHẬT HỒ |

Cho đến nay, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu chưa nhận được thông báo mức thưởng Tết dương lịch của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, chuyện thưởng Tết được dự báo là sẽ “bèo bọt” hơn năm trước do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn.

Triển lãm về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Chiều 11.12, tại quảng trường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chính thức khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Nhiều tư liệu khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam; khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam.

Khi ăn Tết nhà vợ là một niềm hạnh phúc

Hải Minh |

Nhiều người cho rằng, về quê vợ ăn Tết là một thủ tục không muốn cũng không được nhưng với Sao Mai Xuân Hảo thì ăn Tết nhà vợ là một niềm hạnh phúc.