Theo đó, Chủ tịch Hà Nội giao lực lượng công an rà soát và yêu cầu các trường hợp tạm trú, tạm vắng... trên địa bàn sau kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5 khi trở lại thành phố phải khai báo y tế bắt buộc, xử lý nghiêm trường hợp không khai báo.
Tuy nhiên, phần vì ý thức của người dân chưa cao, phần do việc giám sát thực hiện công điện chưa chặt chẽ, dẫn tới việc thực hiện yêu cầu của lãnh đạo thành phố còn chưa nghiêm.
Chị Nguyễn Thị Hạnh (hiện sống tại phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội) về quê ở Thành phố Vinh (Nghệ An) bằng xe giường nằm vào tối thứ 3, ngày 27.4 và trở lại Hà Nội vào sáng sớm chủ nhật, ngày 2.5, cho biết: "Không ai yêu cầu tôi khai báo, bản thân tôi cũng không biết phải khai báo y tế ở đâu".
Cũng theo chị Hạnh, để đảm bảo phòng dịch, khi về quê bằng xe khách chị và hành khách cùng chuyến có đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn đầy đủ trước khi lên xe.
L.T.H từ Hà Nội về huyện Tam Nông (Phú Thọ) chiều 30.4, xuống Hà Nội chiều mồng 1.5. H. hiện thuê trọ sau bến xe Mỹ Đình. Xuống Hà Nội, H. cho biết không ai yêu cầu khai báo y tế và bản thân em cũng không biết phải khai báo ở đâu. "Ở quê em vẫn rất yên bình, coi như không có chuyện gì dù trong khu (khu 13, xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông) có 1 trường hợp F1", H. cho hay.
Giống như H., Trần Thị Ngọc L. quê ở huyện Hưng Nguyên - Nghệ An. L. về quê sáng 30.4, xuất phát từ Hà Nội 9 giờ, đi xe cá nhân và về xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên lúc 5 giờ chiều cùng ngày. H. cho hay không biết khi quay lại Hà Nội sẽ khai báo y tế với ai và thủ tục như thế nào.
Trường hợp Đ.P hiện ở khu chung cư thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cũng cho hay, sau chuyến đi vào Tây Nguyên 6 ngày, trở về không ai hỏi han, nhắc nhở việc khai báo y tế. "Tôi đi ngày 26.4 từ sân bay Nội Bài vào Buôn Mê Thuột, về Hà Nội chiều ngày 1.5, sau đó di chuyển về nhà. Từ khi về không ai nhắc tôi việc khai báo và tôi cũng không hiểu phải khai báo như thế nào", chị Đ.P chia sẻ.
Trước đó, UBND thành phố Hà Nội nhận định trong dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 sẽ có số lượng lớn người dân đi du lịch khắp các địa phương, khi trở lại thành phố làm việc, học tập có nguy cơ tiềm ẩn mang dịch bệnh. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh giao Công an thành phố chủ trì, chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn tăng cường triển khai rà soát và yêu cầu các trường hợp tạm trú, tạm vắng... trên địa bàn sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 trở lại thành phố bắt buộc phải khai báo y tế.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện và tổ chức kiểm tra việc thực hiện khai báo y tế bằng mã QR Code, việc thực hiện yêu cầu "5K" của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng. Tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt, phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định.
Để đảm bảo phòng dịch hiệu quả, người dân cần khai báo như sau:
1. Tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn.
2. Khai báo y tế qua mạng (khai online) tại địa chỉ antoancovid.vn/khaibao và tokhaiyte.vn.
3. Khai báo y tế qua ứng dụng Bluezone tại: https://bluezone.gov.vn.
Ứng dụng này đã bổ sung tính năng quét QR Code. Người dùng Bluezone khi đến nơi công cộng sẽ quét QR code tại đó, để ghi nhận sự có mặt, tăng khả năng ghi nhận.
Ứng dụng giúp truy vết và thực hiện khoanh vùng, dập dịch diễn ra nhanh chóng hơn, tránh cách ly nhầm, cách ly trên diện rộng.