Vẩy hương vào người phật tử, sư thầy ở Hải Phòng phải giáo dưỡng 3 tháng

Mai Dung |

Thành hội Phật giáo TP.Hải Phòng quyết định giao Đại đức Thích Bản Phúc đi giáo dưỡng trong vòng 3 tháng, nếu không sám hối, sửa chữa tâm tính sẽ áp dụng biện pháp cao nhất là tẩn xuất khỏi giáo hội.

Nhân dân bức xúc từ nhiều năm

Chiều 17.3, tại chùa Hưng Khánh (hay còn gọi là chùa Trung Hành, thuộc phường Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng), Thành hội Phật giáo Hải Phòng cùng các ban ngành, chính quyền địa phương tổ chức cuộc họp chung quanh việc Đại đức Thích Bản Phúc có lời lẽ, cử chỉ chưa đúng mực với phật tử như báo chí thông tin những ngày qua.

Ghi nhận của Lao Động, từ đầu giờ chiều, rất đông người dân có mặt, theo dõi cuộc làm việc của cơ quan chức năng liên quan đến sư thầy Thích Bản Phúc. Ảnh Mai Dung
Ghi nhận của Lao Động, từ đầu giờ chiều, rất đông người dân có mặt, theo dõi cuộc làm việc của cơ quan chức năng liên quan đến sư thầy Thích Bản Phúc. Ảnh Mai Dung

Theo trần tình của đại đức Thích Bản Phúc, các phật tử, tín đồ phật tử khi tới chùa có thể chụp ảnh bên ngoài. Tuy nhiên, trong khuôn viên, nội tự nhà chùa không cho phép mọi người mặc áo dài chụp ảnh. "Ngày 13.3, khi mẹ con chị Đ.T.T.Y chụp ảnh, tôi cũng nhắc chụp 1 kiểu ảnh xong đi ra ngoài. Tôi không nói thêm điều gì với cô Y. nữa mà chạy vào bên trong rút 3 nén hương lên. Hai mẹ con cô Y. lúc này vẫn chụp ảnh, tôi có cầm tay dắt cô Y. ra. Cô Y. vung tay chạm vào chân hương rồi nói những câu khó nghe. Lúc này, tôi không tiếp xúc nữa mà đi vào", đại đức Thích Bản Phúc nói.

Sư thầy Thích Bản Phúc trần tình sự việc. Ảnh MD
Sư thầy Thích Bản Phúc trần tình sự việc. Ảnh MD

Liên quan tới những hành vi ứng xử của trụ trì chùa Hưng Khánh, ông Bùi Đức Tiệp - Chủ tịch UBND phường Đằng Lâm cho biết, sáng 15.3, phường thành lập tổ công tác trực tiếp làm việc với đại đức Thích Bản Phúc về sự việc trên.

Tại buổi làm việc, nhiều người dân địa phương tỏ ra bức xúc, mong muốn Thành hội Phật giáo có hình thức xử lý nghiêm, không cho thầy Phúc quay lại tiếp quản chùa Trung Hành.

Sẽ tẩn xuất nếu sư thầy không thay đổi tâm tính

Thượng tọa Thích Nguyên Bình - Nghiệp sư của Đại đức Thích Bản Phúc cho biết: "Tôi cũng mong thời gian tới về chùa Đồng Giới, thầy trò ở cùng nhau, sư thầy Thích Bản Phúc tu tâm, sửa tính, để xứng tới tâm của người đi tu. Đồng thời, mong muốn chính quyền địa phương phối hợp, tạm thời cắt hộ khẩu của thầy Phúc tại phường Đằng Lâm trong vòng 3 tháng tới để thầy toàn tâm toàn ý tu dưỡng”.

Nghiệp sư Thích Nguyên Minh xin lỗi cơ quan chức năng, phật tử vì đệ tử là sư thầy Thích Bản Phúc có hành vi chưa đúng mực. Ảnh Mai Dung
Nghiệp sư Thích Nguyên Minh xin lỗi cơ quan chức năng, phật tử vì đệ tử là sư thầy Thích Bản Phúc có hành vi chưa đúng mực. Ảnh Mai Dung

Đại diện Thành hội Phật giáo Hải Phòng cho biết, Thường trực Ban trị sự Thành hội Phật giáo quyết định, nếu Đại đức Bản Phúc vi phạm những điều ảnh hưởng đến thanh danh của Giáo hội, trước mắt giao về cho thầy nghiệp sư Thích Nguyên Bình - Trụ trì chùa Đồng Giới để giáo dưỡng trong 3 tháng, nếu như thay đổi, sửa chữa tâm tính sau đấy Thượng tọa Thích Nguyên Bình ý kiến với Giáo hội để sắp xếp công việc với Đại đức Thích Bản Phúc.

Còn nếu sau 3 tháng mà Đại đức Thích Bản Phúc không thay đổi, sửa chữa tâm tính của mình thì Thường trực Giáo hội Phật giáo sẽ áp dụng biện pháp cao nhất là tẩn xuất khỏi giáo hội, nghĩa là không thuộc danh bạ của các sư đi tu, hồi tục, không cho ở chùa.

Đại đức Thích Bản Phúc - Chùa Trung Hành (Hải Phòng) trần tình sự việc vẩy hương đang đốt vào người phật tử. Video MD
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng công nhận Tháp Tường Long là điểm du lịch

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng ban hành Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 16.3.2021 về việc công nhận Tháp Tường Long, ở phường Ngọc Xuyên (quận Đồ Sơn) là điểm du lịch.

Hải Phòng tập trung xây dựng Thủy Nguyên thành thành phố văn minh, hiện đại

Mai Dung |

"Huyện Thủy Nguyên và các sở, ngành, đơn vị khẩn trương thực hiện quy hoạch Thủy Nguyên trở thành thành phố văn minh, hiện đại ngang tầm khu vực và quốc tế" là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành liên quan Đề án thành lập TP.Thủy Nguyên thuộc TP.Hải Phòng.

Hải Phòng: Làm rõ việc trụ trì chùa Trung Hành vẩy hương vào người phật tử

Đặng Luân |

UBND phường Đằng Lâm (Hải An, Hải Phòng) có cuộc làm việc với trụ trì chùa Hưng Khánh (hay còn gọi là chùa Trung Hành) liên quan đến vụ việc một phật tử phản ánh việc bị trụ trì đuổi, dập bó hương vào người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng công nhận Tháp Tường Long là điểm du lịch

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng ban hành Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 16.3.2021 về việc công nhận Tháp Tường Long, ở phường Ngọc Xuyên (quận Đồ Sơn) là điểm du lịch.

Hải Phòng tập trung xây dựng Thủy Nguyên thành thành phố văn minh, hiện đại

Mai Dung |

"Huyện Thủy Nguyên và các sở, ngành, đơn vị khẩn trương thực hiện quy hoạch Thủy Nguyên trở thành thành phố văn minh, hiện đại ngang tầm khu vực và quốc tế" là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành liên quan Đề án thành lập TP.Thủy Nguyên thuộc TP.Hải Phòng.

Hải Phòng: Làm rõ việc trụ trì chùa Trung Hành vẩy hương vào người phật tử

Đặng Luân |

UBND phường Đằng Lâm (Hải An, Hải Phòng) có cuộc làm việc với trụ trì chùa Hưng Khánh (hay còn gọi là chùa Trung Hành) liên quan đến vụ việc một phật tử phản ánh việc bị trụ trì đuổi, dập bó hương vào người.