"Vật thể" lạ mắc vào lưới ngư dân ở Phú Yên

N.T |

Một “vật thể” có hình dáng giống ngư lôi với chiều dài 6,8 mét, đường kính 54cm vừa được một ngư dân Phú Yên phát hiện tại vùng biển cù lao Mái Nhà.

Chiều 19.12, ông Bùi Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) xác nhận, vật thể này được ngư dân Trần Minh Thanh (thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An) phát hiện vào sáng ngày 18.12 tại vùng biển cách bờ hơn 4 hải lý. 

Anh Thanh đã tìm cách cố định vật thể nói trên tại khu vực biển cù lao Mái Nhà và báo cơ quan chức năng xử lý.

 
Hiện vật thể đã được chính quyền xã An Hải đã bố trí lực lượng bảo vệ.

Vật thể vừa được phát hiện còn khá mới với chiều dài 6,8m, đường kính 54cm. Phần đầu có màu cam, phần thân màu đen, phần đuôi có hệ thống chân vịt.

 
Vật thể  có phần đầu có màu cam, phần thân màu đen, phần đuôi có hệ thống chân vịt.

Hiện chính quyền xã An Hải đã bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường, chờ bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

N.T
TIN LIÊN QUAN

Khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học là nhiệm vụ cấp bách

Lê Hoa |

Tối ngày 3.4, Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) tổ chức Chương trình Giao lưu “Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Quản lý bom mìn, vật liệu nổ: "Vi phạm đến đâu xử lý đến đó"

L.HOA |

Đó là khẳng định của Đại tá Nguyễn Văn Tín – Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng) tại họp báo thông tin khắc phục hậu quả bom mìn ở Việt Nam và hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống bom mìn 4.4 tổ chức ngày 30.3.

Hàn Quốc tài trợ 20 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn

L.C.C - L.P.L |

Ngày 9.3 tại TP.Đồng Hới (Quảng Bình), Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã tổ chức lễ khởi động dự án “Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh”.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học là nhiệm vụ cấp bách

Lê Hoa |

Tối ngày 3.4, Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) tổ chức Chương trình Giao lưu “Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Quản lý bom mìn, vật liệu nổ: "Vi phạm đến đâu xử lý đến đó"

L.HOA |

Đó là khẳng định của Đại tá Nguyễn Văn Tín – Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng) tại họp báo thông tin khắc phục hậu quả bom mìn ở Việt Nam và hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống bom mìn 4.4 tổ chức ngày 30.3.

Hàn Quốc tài trợ 20 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn

L.C.C - L.P.L |

Ngày 9.3 tại TP.Đồng Hới (Quảng Bình), Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã tổ chức lễ khởi động dự án “Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh”.