Vào thuỷ điện Rào Trăng 3: “Thông đường đến đâu, quân đội tiếp cận đến đó”

Hữu Long - Tường Minh |

Đó là thông tin được chia sẻ của Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 đang có mặt tại hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 và 4 (Thừa Thiên Huế).

Tính đến chiều tối 14.10, đoạn công tác của Quân khu 4, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tiếp cận được khu vực trạm kiểm lâm tiểu khu 67, thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4.

Cận cảnh hiện trường Trạm kiểm lâm 67, nơi 13 người trong đoàn cứu hộ mất tích. Ảnh: Hữu Long
Cận cảnh hiện trường Trạm kiểm lâm 67, nơi 13 người trong đoàn cứu hộ mất tích. Ảnh: CTV

Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 thông tin tại hiện trường, hiện Quân khu 4 đã huy động toàn bộ các lượng lượng như công bình, quân binh, lực lượng cứu hộ cứu nạn.

Ngoài ra, lực lượng quân đội cũng được trang bị đầy đủ các phương tiện với tinh thần thông đường đến đâu bộ đội sẽ tiếp cận đến đó.

Quân khu 4, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế huy động một lực lớn nhân lực, vật lực để tham gia vào công tác tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Hữu Long
Quân khu 4, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế huy động một lực lớn nhân lực, vật lực để tham gia vào công tác tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Hữu Long
Quân khu 4, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế huy động một lực lớn nhân lực, vật lực để tham gia vào công tác tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: CTV

“Anh em xác định với tinh thần khẩn trương, tích cực, vượt mọi khó khăn, tranh thủ từng giờ từng phút để tham gia tìm cứu nạn” - Thiếu tướng Hà Thọ Bình nhấn mạnh.

Đại tá Lê Bá Dũng - Chủ nhiệm Công binh Quân khu 4 cho biết đã huy động toàn bộ lực lượng và các phương tiện cứu hộ cứu nạn huy động vào hiện trường cứu người gặp nạn.

Lực lượng công binh
Lực lượng công binh
Lực lượng công binh được huy động vào hiện trường. Ảnh: CTV

Đại tá Lê Bá Dũng đánh giá hiện một số khu vực sạt lở số lượng đất đá rất lớn nên lực lượng chức năng phải tìm nhiều giải pháp để làm sao tiếp cận hiện trường nhanh nhất có thế.

Theo ghi nhận, nhiều phương tiện cơ giới cùng lực lượng quân đội đã tích cực tham gia vào phá đá, mở đường vào khu vực người gặp nạn. Tại một số địa điểm sạt lở, lực lượng cứu nạn đã phát hiện nhiều chiếc xe máy ngập ngụa trong bùn lầy.

Tại hiện trường vụ sạt lở, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy một số vật dụng trong đó có xe máy. Ảnh: Hữu Long
Tại hiện trường vụ sạt lở, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy một số vật dụng trong đó có xe máy. Ảnh: Hữu Long
Tại hiện trường vụ sạt lở, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy một số vật dụng trong đó có xe máy. Ảnh: CTV

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556.

Hữu Long - Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, nạn nhân thiệt mạng được đưa về quê an táng

Hữu Long - Tường Minh |

Một nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 đang được bệnh viện làm thủ tục và đưa thi thể về nhà an táng.

Sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: 1 thanh niên quê Quảng Trị mất liên lạc

HƯNG THƠ |

Thọ làm việc ở Thủy điện Rào Trăng 4 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), nhưng cuối tuần đến Thủy điện Rào Trăng 3 làm thêm. Từ ngày 11.10 đến nay, Thọ mất liên lạc với gia đình.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Tìm kiếm cứu nạn quyết liệt nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất

Xuân Hải |

Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ sẽ làm hết sức mình, tập trung chỉ đạo các lực lượng triển khai tìm kiếm cứu nạn trách nhiệm nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất nhằm giảm thiểu những thiệt hại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, nạn nhân thiệt mạng được đưa về quê an táng

Hữu Long - Tường Minh |

Một nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 đang được bệnh viện làm thủ tục và đưa thi thể về nhà an táng.

Sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: 1 thanh niên quê Quảng Trị mất liên lạc

HƯNG THƠ |

Thọ làm việc ở Thủy điện Rào Trăng 4 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), nhưng cuối tuần đến Thủy điện Rào Trăng 3 làm thêm. Từ ngày 11.10 đến nay, Thọ mất liên lạc với gia đình.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Tìm kiếm cứu nạn quyết liệt nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất

Xuân Hải |

Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ sẽ làm hết sức mình, tập trung chỉ đạo các lực lượng triển khai tìm kiếm cứu nạn trách nhiệm nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất nhằm giảm thiểu những thiệt hại.