Vào mùa bão, một phần đê biển Tây ở Cà Mau nguy cơ vỡ

NHẬT HỒ |

Hàng loạt căn nhà đã bị “hà bá” nuốt; nhiều diện tích đất sản xuất trôi xuống sông; lúa, hoa màu đối mặt với sâu hại... dù chỉ mới bước vào mùa mưa bão.

Sở NNPTNT Bạc Liêu ngày 17.7 cho biết, liên tiếp trong mấy ngày qua, sạt lở bờ sông đã làm cho trên 100 căn nhà tại Thị xã Giá Rai ảnh hưởng nghiêm trong.

Trước đó, tỉnh này cũng đã bi lốc xoáy khiến 2 người bị thương, sập và tốc mái 70 căn nhà tại huyện Hòa Bình.

Nhà ven sông đối mặt với sạt lở bất cứ lúc nào (ảnh Nhật Hồ)
Nhà ven sông đối mặt với sạt lở bất cứ lúc nào (ảnh Nhật Hồ)

Trong khi đó nhiều trà lúa hè thu của nông dân trong tỉnh bị sâu bệnh gây hại với diện tích 25.375ha, trong đó có 20ha nhiễm nặng, chủ yếu giai đoạn đẻ nhánh, trổ bông và chín.

Tại Cà Mau, sạt lở bờ biển, bờ sông đã cuốn trôi nhiều căn nhà tại huyện Phú Tân. Ngay cả kè chống sạt lở gây bồi tạo bãi tại huyện U Minh, Phú Tân cũng ảnh hưởng.

Ông Lê Thanh Triều, Giám đốc Sở NNPTNT Cà Mau cho biết: Trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện có 254km bờ biển và trên 10.000km bờ sông. Qua rà soát, toàn tỉnh có tổng chiều dài sạt lở bờ biển ở mức độ nguy hiểm trở lên là 105km, trong đó, sạt lở rất nguy hiểm là 65km. Cụ thể, bờ biển Tây bị xói lở có chiều dài khoảng 57km, gồm 3 đoạn: đoạn Tiểu Dừa đến Ba Tỉnh chiều dài 25.000m; đoạn Ba Tỉnh đến Mũi Tràm chiều dài 17km; đoạn từ Sông Đốc đến Cửa Bảy Háp chiều dài 15km.

Đặc biệt, có 3 vị trí xói lở rất nguy hiểm, với tổng chiều dài 7,8km, gồm: đoạn từ vàm Sào Lưới đến Kênh Mới + 500, vị trí xói lở, chiều dài khoảng 3,7km; đoạn Bờ Bắc vàm Tiểu Dừa đến Hương Mai có 02 vị trí xói lở, chiều dài 3,3km; đoạn từ Vàm Cống T29 hướng về Khánh Hội, chiều dài khoảng 800m. Bên cạnh đó, dưới tác động của gió mùa hoạt động mạnh cộng với triều cường dâng cao, bờ biển Tây đang bị đe dọa trực diện, vành đai rừng phòng hộ không còn, một phần đê biển Tây với chiều dài 1,4km có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Dù thường xuyên bị sạt lở những thói quen của người dân thích ở ven sông hơn là vào khu an toàn (ảnh Nhật Hồ)
Dù thường xuyên bị sạt lở nhưng thói quen của người dân thích ở ven sông hơn là vào khu an toàn (ảnh Nhật Hồ)

Đối với bờ biển Đông, tình trạng xói lở đang diễn ra với chiều dài khoảng 48km, trong đó sạt lở rất nguy hiểm tổng chiều dài 29,5km; có nhiều đoạn xói lở ăn sâu vào phía trong, làm mất đất rừng phòng hộ từ 80 đến 100m, chiều dài 18,3km, gồm: đoạn Hố Gùi xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn (chiều dài 3km); đoạn Vàm Xoáy xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (dài 5km); đoạn thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (dài 6,3km); đoạn Hóc Năng xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển (dài 4km); đoạn từ cửa biển Khai Long đến Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (dài 5km).

Theo Sở NNPTNT tỉnh Cà Mau, nếu không có giải pháp can thiệp kịp thời, một khi đê bờ Tây của Cà Mau bị vỡ, hàng nghìn hộ dân có đất sản xuất sẽ bị thiệt hại nặng nề, thậm chí, ngay cả hệ sinh thái rừng tràm U Minh Hạ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bão Danas giật cấp 10, gây sóng to gió lớn vùng đông bắc Biển Đông

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây cơn bão Danas, ở vùng biển đông bắc Biển Đông có mưa. Từ chiều nay gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. 

Miền Bắc quay lại nắng nóng oi bức, nhiệt độ tăng nhanh chóng mặt

Thảo Anh |

Hai ngày qua, những cơn mưa "vàng" giải nhiệt đã xua tan thời tiết oi bức nắng nóng tại các tỉnh miền Bắc, nền nhiệt giảm nhanh. Tuy nhiên, hôm nay (17.7), nắng nóng đã quay lại kéo theo nhiệt độ cao nhất tăng nhanh từ 3 - 5 độ C, phổ biến ở mức 35 - 37 độ C.

Bão Danas giật cấp 10 gần Biển Đông, có khả năng tiếp tục mạnh lên

Thảo Anh |

Vị trí tâm bão Danas ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines). Bão giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Dự báo thời tiết 17.7: Miền Bắc mưa chưa được bao lâu, nắng đã quay lại

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 17.7, do hiệu ứng phơn nên ở khu vực Hòa Bình và các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023. 

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Bão Danas giật cấp 10, gây sóng to gió lớn vùng đông bắc Biển Đông

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây cơn bão Danas, ở vùng biển đông bắc Biển Đông có mưa. Từ chiều nay gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. 

Miền Bắc quay lại nắng nóng oi bức, nhiệt độ tăng nhanh chóng mặt

Thảo Anh |

Hai ngày qua, những cơn mưa "vàng" giải nhiệt đã xua tan thời tiết oi bức nắng nóng tại các tỉnh miền Bắc, nền nhiệt giảm nhanh. Tuy nhiên, hôm nay (17.7), nắng nóng đã quay lại kéo theo nhiệt độ cao nhất tăng nhanh từ 3 - 5 độ C, phổ biến ở mức 35 - 37 độ C.

Bão Danas giật cấp 10 gần Biển Đông, có khả năng tiếp tục mạnh lên

Thảo Anh |

Vị trí tâm bão Danas ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines). Bão giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Dự báo thời tiết 17.7: Miền Bắc mưa chưa được bao lâu, nắng đã quay lại

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 17.7, do hiệu ứng phơn nên ở khu vực Hòa Bình và các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C.