Vành đai 3 TPHCM: Buộc phải khởi công giữa năm 2023

M.QUÂN |

Vành đai 3 TPHCM dự kiến khởi công tháng 6 năm nay và hoàn thành năm 2026 giúp kết nối các tuyến cao tốc, mở ra không gian phát triển mới cho các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Vành đai 3 dài hơn 76km, đi qua TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Trong đó, địa phận TPHCM, tuyến dài hơn 47km. Đây là dự án giao thông lớn nhất từ trước đến nay ở phía Nam, tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỉ đồng (giai đoạn một). Giải phóng mặt bằng được thực hiện theo quy mô hoàn chỉnh từ đầu, sau đó làm trước 4 làn cao tốc ở giữa, hai bên xây đường song hành. Vành đai 3 được chia làm 8 dự án thành phần, mỗi địa phương thực hiện hai dự án gồm xây lắp và giải phóng mặt bằng.

Theo ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM, đến nay, các địa phương cơ bản hoàn thành công tác phê duyệt và bàn giao ranh giải phóng mặt bằng phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

UBND TPHCM và UBND tỉnh Long An đã phê duyệt hai dự án thành phần cơ bản đáp ứng theo tiến độ yêu cầu của Chính phủ. Các dự án thành phần bồi thường, bố trí tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương đã được phê duyệt.

“TPHCM và các tỉnh đang nỗ lực để đến tháng 6.2023 sẽ khởi công dự án này và hoàn thành năm 2026” - ông Lâm nói.

Theo ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư dự án thành phần ở TPHCM), Vành đai 3 hoàn thành vào năm 2026 giúp kết nối 5 tuyến cao tốc hướng tâm, gồm: TPHCM - Trung Lương, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành, TPHCM - Mộc Bài và TPHCM - Chơn Thành. Từ đó, giúp giải tỏa luồng xe quá cảnh từ các tỉnh mà không cần đi qua khu trung tâm đông dân cư, tiết kiệm thời gian hành trình và chi phí vận tải.

Ngoài ra, công trình này còn được quy hoạch với vai trò lớn hơn là kết nối các khu đô thị là thành phố đối trọng như Bà Rịa-Vũng Tàu, Nhơn Trạch, Biên Hòa, Dĩ an, Thủ Dầu Một, Tây Ninh; đồng thời, mở ra hướng mới về phát triển đô thị cho đô thị vệ tinh như Nhơn Trạch (Đồng Nai); khu đô thị Tây Bắc (Củ Chi, TPHCM); khu đô thị Đức Hòa, Đức Huệ (Long An)... Cùng với Vành đai 4, Vành đai 3 khi hoàn thiện sẽ kết nối những khu đô thị này với nhau bằng trục đường bao quanh, tạo điều kiện phát triển chung cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

M.QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Phấn đấu hoàn thành toàn bộ Vành đai 3 TPHCM năm 2026

MINH QUÂN |

TPHCM – Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu TPHCM, Bình Dương, Long An và Đồng Nai phấn đấu khởi công dự án Vành đai 3 TPHCM vào 6.2023, để cơ bản thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào tháng 6.2025, hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 6.2026.

Cán bộ có sáng kiến đẩy nhanh Vành đai 3 TPHCM sẽ được đề bạt làm lãnh đạo

MINH QUÂN |

TPHCM - Cán bộ có sáng kiến tiêu biểu mang lại hiệu quả cho dự án Vành đai 3 TPHCM ngoài được khen thưởng vượt cấp còn được xem xét đưa vào quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

Giá bồi thường Vành đai 3 TPHCM sẽ tiệm cận thị trường

MINH QUÂN |

TPHCM - Theo lãnh đạo Sở GTVT TPHCM, giá bồi thường dự án Vành đai 3 TPHCM sẽ tiệm cận với giá thị trường, ưu tiên tái định cư tại chỗ, có đầy đủ hạ tầng.

Chuyên gia: Giá vàng sẽ tăng 25% trong năm 2023

Quý An (theo Kitco) |

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023 từ tâm lý lo ngại về lạm phát cao.

Chứng khoán: Tâm lý thận trọng chờ thông tin từ FED

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp rung lắc trong phiên tiếp theo trước khi thiết lập một mặt bằng giá ổn định hơn với ngưỡng hỗ trợ gần quanh 1.015 - 1.020.

Sau loạt bài “Công ty CP Dệt 19.5 Hà Nội chi nhánh Hà Nam: Vừa nợ lương, vừa chậm đóng BHXH kéo dài:” Người lao động đã được nhận lương tháng 9.2022

Hà Anh |

Ngày 21.3, bà Lê Thị Hiền - Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Dệt thuộc Công ty Cổ phần Dệt 19.5 Hà Nội chi nhánh Hà Nam - cho biết, 66 người lao động tại nhà máy đã được nhận lương tháng 9.2022.

Đề xuất ưu tiên đối với học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Lịch sử

Vân Trang |

Nhiều học sinh băn khoăn và cho rằng, cần có chính sách ưu tiên với học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Lịch sử ở các khối ngành kinh tế.

Dự báo thời tiết 22.3: Bắc Bộ nhiệt độ tăng rất nhanh, có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 35 - 50%.

Thủ tướng: Phấn đấu hoàn thành toàn bộ Vành đai 3 TPHCM năm 2026

MINH QUÂN |

TPHCM – Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu TPHCM, Bình Dương, Long An và Đồng Nai phấn đấu khởi công dự án Vành đai 3 TPHCM vào 6.2023, để cơ bản thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào tháng 6.2025, hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 6.2026.

Cán bộ có sáng kiến đẩy nhanh Vành đai 3 TPHCM sẽ được đề bạt làm lãnh đạo

MINH QUÂN |

TPHCM - Cán bộ có sáng kiến tiêu biểu mang lại hiệu quả cho dự án Vành đai 3 TPHCM ngoài được khen thưởng vượt cấp còn được xem xét đưa vào quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

Giá bồi thường Vành đai 3 TPHCM sẽ tiệm cận thị trường

MINH QUÂN |

TPHCM - Theo lãnh đạo Sở GTVT TPHCM, giá bồi thường dự án Vành đai 3 TPHCM sẽ tiệm cận với giá thị trường, ưu tiên tái định cư tại chỗ, có đầy đủ hạ tầng.