Vụ “Sai phạm hơn 2.300 tỉ đồng ở Phú Quốc”:

Vẫn trong quá trình tổ chức thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ

LỤC TÙNG |

Theo Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang Đỗ Thị Lệ Hảo, thông tin cho rằng “Sai phạm hơn 2.300 tỉ đồng ở Phú Quốc” liên quan đến hàng chục cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của tỉnh Kiên Giang, nhưng chỉ bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm là chưa chính xác.

Theo Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang Đỗ Thị Lệ Hảo, thông tin cho rằng “Sai phạm hơn 2.300 tỉ đồng ở Phú Quốc” liên quan đến hàng chục cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của tỉnh Kiên Giang, nhưng chỉ bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm là chưa chính xác.

Chiều 26.8, trao đổi với PV Báo Lao Động tại phòng làm việc, bà Đỗ Thị Lệ Hảo - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang khẳng định: “Thông tin cho rằng vụ “Sai phạm hơn 2.300 tỉ đồng ở Phú Quốc, nhiều cán bộ sai phạm chỉ rút kinh nghiệm” là chưa chính xác”. Theo bà Hảo, các thông tin này dẫn nguồn từ Báo cáo số 126/BC-TTr ngày 22.7.2020 của Thanh tra tỉnh Kiên Giang về kết quả theo dõi tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 15.5.2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 602/KL-TTCP ngày 27.4.2020 của Thanh tra Chính phủ, được thực hiện từ ngày 15.5.2020 đến 21.7.2020. Vì thế, báo cáo này chưa phải là kết luận chính thức của UBND tỉnh Kiên Giang về nội dung trên. Hơn nữa, báo cáo này mang tính thông tin về tiến độ của đơn vị được UBND tỉnh Kiên Giang giao nhiệm vụ, chứ chưa phải là kết luận.

Cụ thể, báo cáo đề cập đến 3 nội dung chính là “Thực hiện về chủ trương”, “Thực hiện về Hành chính - Tổ chức” và “Thực hiện về kinh tế”. Trong báo cáo, thể hiện một số chủ trương đã thực hiện xong, một số chủ trương đang trong quá trình thực hiện. Cụ thể, như đã thu hồi Giấy phép khai thác khai thác khoáng sản đã cấp cho Cty TNHH MTV Nông  lâm nghiệp Kiên Giang...; hay như huyện Phú Quốc đã và đang triển khai thực hiện xử lý 565 vụ việc sai phạm trên lĩnh vực đất đai (308), xây dựng (257). Trong đó, đã ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính 143/308 vụ, còn lại đang thực hiện... Qua đó, trước mắt Phú Quốc đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm 21 cá nhân và kỷ luật với hình thức cảnh cáo và khiển trách 16 cá nhân.

Theo bà Hảo, đây vẫn chưa phải là hình thức kỷ luật cuối cùng. Vì trên thực tế vẫn còn nhiều nội dung vẫn đang trong quá trình thực hiện. Khi hoàn thành việc thực hiện, thì kết quả kiểm điểm này vẫn chỉ là cơ sở để tỉnh xem xét, cân nhắc trước khi đưa ra quyết định tăng, hạ mức kiểm điểm... Sau đó, trên cơ sở này, Kiên Giang sẽ cân đối các nội dung để từ đó tiếp tục tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh một cách nghiêm túc, trách nhiệm... trước khi tổng hợp báo cáo về Chính phủ và Thanh tra Chính phủ.

Vì thế, theo bà Hảo, nội dung kiểm điểm trách nhiệm 2 Chủ tịch UBND tỉnh, 6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 6 thành viên UBND tỉnh Kiên Giang được Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chủ trì vào ngày 18.6.2020 với hình thức “kiểm điểm rút kinh nghiệm” cũng chỉ là bước đầu thể hiện trách nhiệm làm gương trong việc kiểm điểm, chứ chưa phải là kết luận sau cùng.

Bà Hảo cũng cho biết thêm, theo kế hoạch chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, đến hết tháng 9.2020, tỉnh Kiên Giang mới chính thức báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 602/KL-TTCP ngày 27.4.2020 của Thanh tra Chính phủ trên cơ sở tổng hợp kết quả thực hiện của cá ngành, địa phương. Tuy nhiên, trong trường hợp ngoài ý muốn (do dịch bệnh...) có thể kéo dài thời gian hoàn chỉnh báo cáo này.

LỤC TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ sai phạm đất đai ở huyện Ba Vì: Bác đơn kêu oan của nữ phó phòng

Việt Dũng |

Bà Bùi Thúy Nga (nguyên Phó phòng Tài nguyên và Môi trường, kiêm Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ba Vì, Hà Nội) cho rằng không lợi dụng chức vụ để hô biến 15 thửa đất, song cấp phúc thẩm bác đơn.

Đầm Ô Loan bị xâm hại: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng lỏng lẻo

Nhiệt Băng |

UBND tỉnh Phú Yên xác định, để xảy ra tình trạng danh thắng quốc gia đầm Ô Loan bị xâm phạm nặng nề (xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai, thả nuôi sai quy hoạch...) trong thời gian qua là trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo các xã ven đầm.

Kiên Giang: Thu hồi trên 740 tỷ đồng sai phạm đất đai, môi trường ra sao?

Thanh Mai |

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng vừa có văn bản hỏa tốc gửi đến Thanh tra Chính phủ kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra về sai phạm trong quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2017. Trong đó đặc biệt, lên kế hoạch, lộ trình cụ thể với việc thu hồi trên 740 tỷ đồng sai phạm...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ sai phạm đất đai ở huyện Ba Vì: Bác đơn kêu oan của nữ phó phòng

Việt Dũng |

Bà Bùi Thúy Nga (nguyên Phó phòng Tài nguyên và Môi trường, kiêm Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ba Vì, Hà Nội) cho rằng không lợi dụng chức vụ để hô biến 15 thửa đất, song cấp phúc thẩm bác đơn.

Đầm Ô Loan bị xâm hại: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng lỏng lẻo

Nhiệt Băng |

UBND tỉnh Phú Yên xác định, để xảy ra tình trạng danh thắng quốc gia đầm Ô Loan bị xâm phạm nặng nề (xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai, thả nuôi sai quy hoạch...) trong thời gian qua là trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo các xã ven đầm.

Kiên Giang: Thu hồi trên 740 tỷ đồng sai phạm đất đai, môi trường ra sao?

Thanh Mai |

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng vừa có văn bản hỏa tốc gửi đến Thanh tra Chính phủ kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra về sai phạm trong quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2017. Trong đó đặc biệt, lên kế hoạch, lộ trình cụ thể với việc thu hồi trên 740 tỷ đồng sai phạm...