Vẫn tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Nam Dương |

“Đến nay, chúng tôi vẫn chưa ngừng tiếp nhận hồ sơ để hỗ trợ với các doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19” - ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TPHCM - khẳng định với phóng viên Báo Lao Động ngày 16.7.

Đã hỗ trợ hơn 575 tỉ đồng cho trên 524.000 người

Theo báo cáo mới nhất về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 của Sở LĐTBXH TPHCM, đến ngày 13.7, TPHCM đã chi hơn 575 tỉ đồng cho trên 524.000 người bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 (đạt 98,1% so với kế hoạch).

Ông Lê Minh Tấn cho biết, theo thống kê từ 24 quận/huyện trên địa bàn TPHCM, đến nay đã chi hỗ trợ 316 tỉ đồng cho hơn 266.730 (đạt 99,78%) người có công, người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Còn lại 600 người thuộc đối tượng này chưa nhận hỗ trợ với lý do đi về quê, không liên hệ được hoặc hẹn nhận sau.

Còn đối với người lao động (NLĐ) kể cả giáo viên mầm non, bảo mẫu khu vực ngoài công lập; hộ kinh doanh, người sử dụng lao động (NSDLĐ) vay vốn để trả lương ngừng việc, đến nay đã hỗ trợ là hơn 258.300 người, đạt 96,43% với tổng số tiền là gần 260 tỉ đồng. Trong đó, NLĐ bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ là 48.616 người (đạt 98,36%) với số tiền hơn 50 tỉ đồng.

Đáng lưu ý, trong số này, số NLĐ được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND của HĐND TPHCM (mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng) chiếm gần như tuyệt đối cả về số người 48.675 người (94,84%), với số tiền gần 48,7 tỉ đồng. Số NLĐ được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP (mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng) vẫn rất khiêm tốn, chỉ vẻn vẹn có 1.741 người (3,64%) với số tiền 3,13 tỉ đồng.

Lúc khó khăn là lúc chung tay giúp NLĐ

Nguyên nhân của việc mới có ít NLĐ được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, theo ông Lê Minh Tấn, là do điều kiện được hưởng chế độ này rất chặt chẽ. Đặc biệt là vấn đề doanh nghiệp (DN) phải chứng minh gặp khó khăn về tài chính, không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương và việc thẩm định hồ sơ tài chính của DN mất rất nhiều thời gian.

Ông Tấn khẳng định: Đến nay, ngành LĐTBXH TPHCM vẫn tiếp tục nhận hồ sơ của DN để hỗ trợ NLĐ (nếu đủ điều kiện) theo quy định và chưa có thông báo nào về việc ngừng tiếp nhận hồ sơ này. DN nếu thấy đủ điều kiện thì cần phải nhanh chóng thực hiện đúng các thủ tục theo quy trình để các cơ quan chức năng của thành phố xét duyệt.

“Bình thường, NLĐ chính là người đóng góp lớn nhất cho sự phát triển của DN và kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước. Chính lúc khó khăn mới là lúc các ngành và DN cần tập trung nguồn lực, chung tay hỗ trợ tối đa để NLĐ được hưởng chính sách hỗ trợ, chứ không phải thấy khó là bỏ rơi NLĐ” - ông Tấn nói.

Bình Dương: 14.803 NLĐ nộp hồ sơ chờ nhận hỗ trợ

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, có khoảng 1,2 triệu LĐ đang sinh sống và làm việc. Theo LĐLĐ Bình Dương, do dịch bệnh kéo dài, 295 DN với 224.304 CNLĐ bị ảnh hưởng. Sở LĐTBXH Bình Dương cho biết, cơ quan BHXH đã tiếp nhận và giải quyết xong hồ sơ của 81 DN với 14.803 NLĐ thuộc nhóm tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không lương đề nghị nhận hỗ trợ. Hiện hồ sơ được gửi lại để DN nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện theo đúng quy định. Nếu được UBND tỉnh phê duyệt, dự kiến chi 26,6 tỉ đồng tiền hỗ trợ.

Đối với ba nhóm đối tượng là hộ nghèo cận nghèo, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội, tỉnh Bình Dương đã thực hiện chi trả xong với số tiền hơn 68 tỉ đồng.Đình Trọng

Đồng Nai: Tiếp tục hỗ trợ các đối tượng

Tại tỉnh Đồng Nai, việc chi hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng đã chi cơ bản, nhưng tỉnh vẫn tiếp tục hỗ trợ các đối tượng. Cụ thể, ngày 16.7, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Huỳnh Văn Tịnh - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai - cho biết, hiện nay nếu các đối tượng còn nằm trong 3 tháng (tháng 4, tháng 5, tháng 6) mà chưa lĩnh do các huyện trình lên trễ thì Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai vẫn sẽ xử lý cho các đối tượng. HÀ ANH CHIẾN

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa-Vũng Tàu: Hơn 45.000 đối tượng được hỗ trợ vì dịch COVID-19

Nguyên Dũng |

Chiều 16.7, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, có 45.681 đối tượng khó khăn trên địa bàn là những người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người bán lẻ vé số … bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã được chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ.

Gần 55 tỉ đồng hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Lưu Quỳnh Điệp |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng kỳ họp thứ XI. Các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tới dự.

LĐLĐ TP Hải Phòng: Tiếp tục giải pháp hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng COVID-19

Mai Dung |

6 tháng cuối năm 2019, các cấp công đoàn Hải Phòng tập trung triển khai đồng bộ giải pháp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng đời sống, việc làm với CNVCLĐ sau dịch COVID-19; đẩy mạnh thực hiện xây dựng thiết chế công đoàn tại các khu, cụm công nghiệp.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Hơn 45.000 đối tượng được hỗ trợ vì dịch COVID-19

Nguyên Dũng |

Chiều 16.7, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, có 45.681 đối tượng khó khăn trên địa bàn là những người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người bán lẻ vé số … bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã được chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ.

Gần 55 tỉ đồng hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Lưu Quỳnh Điệp |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng kỳ họp thứ XI. Các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tới dự.

LĐLĐ TP Hải Phòng: Tiếp tục giải pháp hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng COVID-19

Mai Dung |

6 tháng cuối năm 2019, các cấp công đoàn Hải Phòng tập trung triển khai đồng bộ giải pháp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng đời sống, việc làm với CNVCLĐ sau dịch COVID-19; đẩy mạnh thực hiện xây dựng thiết chế công đoàn tại các khu, cụm công nghiệp.