Vụ: "Thư ký cựu Bí thư Nguyễn Xuân Anh cũng được Vũ “nhôm” “cấp nhà”:

Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu ông Hồ Ánh giải trình

Tổ PV Điều tra |

Trả lời báo Lao Động về thông tin ông Hồ Ánh, Phó phòng Tổng hợp - Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, nguyên là thư ký riêng của cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cũng được ông Vũ "nhôm" cấp nhà, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết đã chỉ đạo ông Hồ Ánh viết giải trình.

Như Lao Động đã thông tin, ông Hồ Ánh, Phó phòng Tổng hợp - Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng, nguyên thư ký riêng của cựu Bí thư Nguyễn Xuân Anh có sử dụng ngôi nhà  51 Nguyễn Thái Học của Vũ “nhôm” từ 2013.

Vợ chồng ông Hồ Ánh đã được vợ chồng ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm"), bà Nguyễn Thị Thu Hiền ký hợp đồng uỷ quyền, được toàn quyền sử dụng lô đất, nhà, tài sản gắn liền trên thửa đất, địa chỉ 51 Nguyễn Thái Học – liền kề với các ngôi nhà mà ông Nguyễn Xuân Anh sử dụng (cũng của Vũ “nhôm”). Ông Hồ Ánh cũng đã nhập cả hộ khẩu của mình cùng vợ, con về địa chỉ 51 Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu để sử dụng ngôi nhà giữa khu đất vàng, trung tâm TP này. 

Ông Hồ Ánh.
Ông Hồ Ánh.

Trả lời báo Lao Động, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng - cho biết, đây là việc cá nhân của của ông Hồ Ánh. Cho đến khi báo chí thông tinh thì Văn phòng Thành ủy mới được biết vụ việc. Hiện Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã yêu cầu ông Hồ Ánh (Phó Văn phòng Tổng hợp Thành ủy, cựu thư ký ông Nguyễn Xuân Anh) đến ngày 5.2 phải có báo cáo giải trình liên quan sự việc. 

Ông Triết cũng cho biết, hiện ông Hồ Ánh không còn ở nhà 51 Nguyễn Thái Học của ông Vũ "nhôm" mà đã chuyển qua ở chung cư Lê Đình Lý (chung cư của UBND TP.Đà Nẵng dành riêng cho cán thuộc diện "chiêu hiền đãi sỹ" trước đây). Căn nhà 51 Nguyễn Thái Học hiện đang được một DN ở TP.HCM thuê để đặt trụ sở làm chi nhánh Cty tại Đà Nẵng. Thời điểm nhận ủy quyền để dụng căn nhà 51 Nguyễn Thái Học của ông Vũ "nhôm", ông Hồ Ánh mới chỉ là chuyên viên Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng. Vì vậy, việc phát sinh tài sản, thu nhập - nếu có - cũng không thuộc diện phải kê khai, nên ông Hồ Ánh không có kê khai cụ thể trường hợp này. Ông Lương Nguyễn Minh Triết thông tin thêm.

Trả lời báo chí, ông Hồ Ánh cho rằng mình chỉ mượn ở tạm để nhập hộ khẩu, cho mấy cháu đi học. 

Việc "chạy hộ khẩu" vào TP.Đà Nẵng, đặc biệt là các quận trung tâm như Hải Châu, Thanh Khê là bị cấm và được quản lý chặc chẽ. Tuy nhiên, khi có nhà ở hợp pháp ông Hồ Ánh đã đưa hộ khẩu cả gia đình về trung tâm TP, nhập học cho các con tại các trường điểm của TP.

Riêng trường hợp cán bộ đã có nhà riêng, nhưng vẫn làm đơn để xin được TP bố trí, cho thuê chung cư, còn nhà mình thì cho thuê để tăng thu nhập... hiện đang diễn khá nhiều tại Đà Nẵng, gây sự bất bình đẳng. Hiện các cơ quan chức năng đang thanh, kiểm tra và sẽ sớm xử lý hiện tượng này.

Tổ PV Điều tra
TIN LIÊN QUAN

Thư ký cựu Bí thư Nguyễn Xuân Anh cũng được Vũ “nhôm” “cấp nhà”!

TỔ PV ĐIỀU TRA |

Một trong những sai phạm nghiêm trọng của cựu Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã được Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chỉ rõ là: “Thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng ôtô do DN biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của DN, gây dư luận xấu trong xã hội”.

Đà Nẵng tập trung rà soát tài sản Vũ “nhôm”

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng đang rà soát các tài sản của ông Phan Văn Anh Vũ – tức Vũ “nhôm”, bên cạnh đó Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an cũng đang tiếp tục vào Đà Nẵng để làm việc là thông tin của ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND Đà Nẵng cho hay.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Thư ký cựu Bí thư Nguyễn Xuân Anh cũng được Vũ “nhôm” “cấp nhà”!

TỔ PV ĐIỀU TRA |

Một trong những sai phạm nghiêm trọng của cựu Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã được Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chỉ rõ là: “Thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng ôtô do DN biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của DN, gây dư luận xấu trong xã hội”.

Đà Nẵng tập trung rà soát tài sản Vũ “nhôm”

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng đang rà soát các tài sản của ông Phan Văn Anh Vũ – tức Vũ “nhôm”, bên cạnh đó Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an cũng đang tiếp tục vào Đà Nẵng để làm việc là thông tin của ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND Đà Nẵng cho hay.