Văn phòng công chứng Hưng Quảng: Ủy quyền sai, một loạt chứng từ có nguy cơ vô hiệu

Nguyễn Hùng |

Ông Đỗ Lê Duy - Trưởng Văn phòng Công chứng (VPCC) Hưng Quảng (số 103, đường 25/4, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) ủy quyền cho công chứng viên Đào Xuân Thái làm trưởng văn phòng này, nhưng không thông qua Sở Tư pháp Quảng Ninh.

Điều này vi phạm Luật Công chứng và nguy cơ dẫn đến một loạt các hợp đồng kinh tế, văn bản, chứng từ… có chữ ký của ông Thái dưới danh nghĩa Trưởng văn phòng sẽ không có giá trị pháp lý. Sai phạm xảy ra từ cuối tháng 11.2017 nhưng hiện VPCC Hưng Quảng vẫn hoạt động bình thường.

Kể từ tháng 11.2017, ông Đỗ Lê Duy đã ký nhiều quyết định, lúc thì ủy quyền tạm thời, sau thì xin thôi giữ chức Trưởng văn phòng vì lý do sức khỏe và giao lại cho ông Thái giữ chức vụ này. 

Theo một chuyên gia, Luật Công chứng, giấy tờ bàn giao, ủy quyền giữa ông Duy và ông Thái đều đầy đủ, nhưng sai ở chỗ: Không gửi Sở Tư pháp Quảng Ninh để sở này xem xét, phê chuẩn, dù trong hầu hết các giấy tờ trên đều có phần “gửi Sở Tư pháp Quảng Ninh”. Theo khoản 2, Điều 24, Luật Công chứng năm 2014, việc thay đổi trưởng văn phòng công chứng phải được sự chấp thuận của Sở Tư pháp sở tại.

Làm việc với báo Lao Động sáng 17.4, ông Hồ Văn Vịnh – Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Ninh – khẳng định: Sở chưa nhận được bất cứ đề nghị gì về việc thay đổi Trưởng VPCC Hưng Quảng.

“Hiện, trong hồ sơ quản lý tại Sở Tư pháp, ông Đỗ Lê Duy vẫn là trưởng văn phòng này. Chúng tôi đã nhận được thông tin trên và sẽ điều tra, xác minh và xử lý nếu đúng có việc ủy quyền trái phép” – ông Vịnh cho biết.

Các công văn đề gửi Sở Tư pháp Quảng Ninh nhưng lại không gửi sở này. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các công văn đề gửi Sở Tư pháp Quảng Ninh nhưng lại không gửi sở này. Ảnh: Nguyễn Hùng

Cũng theo ông Vịnh, nếu ủy quyền sai thì tất cả giấy tờ, hợp đồng, chứng từ…do ông Đào Xuân Thái với tư cách Trưởng văn phòng đều không có giá trị. Theo tìm hiểu, thời gian qua, ông Thái đã ký nhiều văn bản, chứng từ với danh nghĩa là Trưởng VPCC Hưng Quảng.

Không chỉ sai phạm trong việc ủy quyền cấp trưởng, mà thời gian qua, VPCC Hưng Quảng còn có công chứng viên Nguyễn Xuân Trường vừa làm công chứng viên vừa làm giám đốc điều hành một công ty bên ngoài, vi phạm quy định hành nghề công chứng.

Theo bà Hàn Thị Lan Hương – nhân viên kế toán, cũng là người chấm công tại VPCC Hưng Quảng, ông Trường liên tục vắng mặt một thời gian dài. Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Ninh Hồ Văn Vịnh cho biết, phải đấu tranh quyết liệt, thu thập nhiều chứng cứ, ông Trường mới thừa nhận hành vi trên và bị tước quyền sử dụng thẻ hành nghề 2 tháng.

Được biết, những rắc rối, thậm chí mờ ám tại VPCC Hưng Quảng chỉ xảy ra sau khi 2/3 cổ đông quyết bán văn phòng, trong đó ép cổ đông còn lại nhận số tiền bằng đúng số tiền từ thời điểm chung thành lập văn phòng năm 2010. Vì thế, cổ đông kia đã gửi đơn tố cáo lên một loạt các cơ quan chức năng và báo chí.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Trưởng phòng công chứng tiếp tay “nữ quái” chiếm đoạt 14 ôtô

TRẦN LƯU |

Vì mối quan hệ, một Trưởng phòng công chứng đã tiếp tay cho “nữ quái” chiếm đoạt 14 ôtô với số tiền hơn 4 tỉ đồng…

Con dâu trưởng phòng công chứng bị "tố" lừa tiền rồi bỏ trốn

K' LIỆP |

Vợ chồng bà Thư nhờ con dâu của trưởng văn phòng công chứng làm dịch vụ tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất nhưng khi đến hẹn lại không liên hệ được với người này.

Luật sư nói gì về trách nhiệm trong vụ con dâu “khai tử” bố mẹ chồng còn sống?

VƯƠNG TRẦN - HOA LÊ |

Liên quan đến vụ con dâu “khai tử” bố mẹ chồng nhằm chiếm đoạt di sản thừa kế, luật sư Nguyễn Văn Hải - Cty luật Nam Long (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho hay, việc chị Viễn khai nhận di sản thừa kế với thông tin vợ chồng ông Hợp, bà An đã mất trong khi vợ chồng ông vẫn còn sống là vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về công chứng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trưởng phòng công chứng tiếp tay “nữ quái” chiếm đoạt 14 ôtô

TRẦN LƯU |

Vì mối quan hệ, một Trưởng phòng công chứng đã tiếp tay cho “nữ quái” chiếm đoạt 14 ôtô với số tiền hơn 4 tỉ đồng…

Con dâu trưởng phòng công chứng bị "tố" lừa tiền rồi bỏ trốn

K' LIỆP |

Vợ chồng bà Thư nhờ con dâu của trưởng văn phòng công chứng làm dịch vụ tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất nhưng khi đến hẹn lại không liên hệ được với người này.

Luật sư nói gì về trách nhiệm trong vụ con dâu “khai tử” bố mẹ chồng còn sống?

VƯƠNG TRẦN - HOA LÊ |

Liên quan đến vụ con dâu “khai tử” bố mẹ chồng nhằm chiếm đoạt di sản thừa kế, luật sư Nguyễn Văn Hải - Cty luật Nam Long (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho hay, việc chị Viễn khai nhận di sản thừa kế với thông tin vợ chồng ông Hợp, bà An đã mất trong khi vợ chồng ông vẫn còn sống là vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về công chứng.