Vẫn làm căn cước công dân nhưng tuân thủ nghiêm phòng, chống dịch

Việt Dũng |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hà Nội vẫn chủ động cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân. Tại các điểm cấp thẻ căn cước gắn chíp cho người dân đều được các lực lượng chức năng bố trí ghế ngồi giãn cách cho người dân và yêu cầu người dân đến làm thẻ căn cước tuân thủ quy định phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn.

Tuân thủ phòng chống dịch COVID-19

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động trưa ngày 11.5, dù trời khá nắng nóng nhưng người dân xã Song Phương (huyện Hoài Đức, Hà Nội) vẫn “đội nắng” đến trụ sở UBND xã để làm căn cước công dân gắn chíp giữa trưa, luôn tuân thủ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo quan sát, để phòng, chống dịch, ngay cửa ra vào của Hội trường UBND xã Song Phương, chính quyền đã bố trí một tấm biển ghi chú về tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với đó là những chai nước sát khuẩn, để người dân trước khi vào làm căn cước công dân rửa tay diệt khuẩn.

Trong hội trường rộng chừng 100m2, được bố trí ghế giãn cách để người dân đến ngồi chờ làm thẻ căn cước công dân, mọi người đều tuân thủ việc đeo khẩu trang phòng dịch. Trong số này, có cả học sinh, lẫn các cụ năm nay đã ngoài 80 tuổi.

Bà Nguyễn Thị Sáu (64 tuổi, thôn 3, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đội nón, mang theo một số giấy tờ tuỳ thân, cùng sổ hộ khẩu đến để làm căn cước công dân gắn chip. Ngồi chưa đầy 5 phút, bà Sáu đã được cán bộ Công an gọi đến tên lên làm thủ tục (lăn tay, kiểm tra dữ liệu công dân, chụp ảnh).

Bà Sáu chia sẻ với Lao Động, trước đó, bà được cán bộ công an tới tận nhà đưa giấy hẹn. Làm thẻ căn cước đúng thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bà đã tự ý thức được việc phải đeo khẩu trang. Mặt khác, khi đến trụ sở UBND xã Song Phương làm thẻ, bà Sáu còn được cán bộ Công an truyền đạt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn.

“Suốt thời gian làm thủ tục cấp thẻ, tôi đeo khẩu trang, và chỉ bỏ ra trong vài giây để cán bộ nhận diện gương mặt và lúc chụp ảnh thẻ”, bà Sáu nói.

Cùng tới trụ sở UBND xã Song Phương làm thẻ căn cước công dân, anh Nguyễn Viết Duẩn (21 tuổi, ở thôn 3, xã Song Phương) cho hay, anh cảm thấy rất vui vì được cán bộ công an tại đây hướng dẫn nhiệt tình từ nhận hồ sơ, đến việc tuân thủ phòng chống dịch COVID-19. Giống với khoảng hơn 10 người dân tới đây, trước khi làm thủ tục cấp thẻ, anh Duẩn sát khuẩn tay và luôn đeo khẩu trang, chỉ bỏ ra khi cán bộ công an nhận diện, chụp hình thẻ.

Theo thượng uý Nguyễn Thị Hồng Nhung - cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội huyện Hoài Đức, từ ngày Thành phố Hà Nội tiến hành cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân, chị có mặt ở nhiều địa điểm cấp lưu động. Thượng uý Nhung cho hay, trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát lại, để cho việc cấp căn cước công dân, cán bộ vừa phải đảm bảo công việc này, vừa phải đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho nhân dân. Để thực hiện công tác này, Đội phải phối hợp với công an xã, rà soát đầu vào.

“Những người thuộc diện F1, F2, F3 sẽ đến làm những đợt khác. Các công dân không có sự tiếp xúc với các trường hợp F thì sẽ tới làm thẻ” - thượng uý Nhung chia sẻ.

Vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành chỉ tiêu cấp thẻ

Theo số liệu từ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an, tính đến ngày 6.5, toàn quốc đã thu nhận gần 40 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân; sản xuất và trả cho địa phương 7,4 triệu thẻ căn cước công dân.

Đối với công tác làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, đến nay, C06 đã đồng bộ vào hệ thống hơn 98 triệu nhân khẩu trên toàn quốc vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đã làm sạch được 41,7 triệu dữ liệu.

C06 cũng thông tin, nhiều địa phương đã làm tốt như: Nam Định, Hải Dương, Thái Bình, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Hà Nam… Một số địa phương đã triển khai kịp thời, hiệu quả hướng dẫn của Bộ về thực hiện thu nhận hồ sơ cấp CCCD đối với nhân khẩu tạm trú là: Quảng Ninh, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, C06 đề nghị Công an các địa phương cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền địa phương, tạm dừng cấp căn cước công dân tại các địa bàn đang cách ly để phòng, chống dịch. Đối với những khu vực khác, cần nghiên cứu để có biện pháp bảo đảm giãn cách phù hợp tại các địa điểm cấp căn cước công dân để vừa phòng, chống dịch và hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân (50 triệu căn cước công dân) được giao tới ngày 1.7.2021.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội - cho biết, trong bối cảnh mới, vừa cấp căn cước công dân vừa bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ bầu cử và phòng chống dịch, vì thế các đơn vị địa bàn chưa có điểm phải cách ly, cần cố gắng đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân để về đích cho sớm.

Còn đại tá Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội - thông tin, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, đến ngày 30.6, thành phố phải hoàn thành việc làm sạch và đồng bộ dữ liệu dân cư. Phó Giám đốc Nguyễn Hồng Ky giao PC06 kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tiến độ của từng quận, huyện, thị xã.


Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội người dân tuân thủ phòng, chống dịch khi đi làm căn cước công dân

Việt Dũng |

Giữa trời nắng, nhiều người dân ở xã Song Phương (huyện Hoài Đức, Hà Nội) vẫn đi làm căn cước công dân, song tuân thủ qui định phòng, chống dịch COVID-19.

Ca mắc COVID-19 ở Huế từng đi ăn giỗ, làm căn cước công dân

PHÚC ĐẠT |

Ca mắc COVID-19 ở Thừa Thiên Huế từng đi ăn giỗ, làm căn cước công dân (CCCD), tiếp xúc nhiều người.

TP Vinh đề xuất tạm dừng cấp căn cước công dân phòng COVID-19

QUANG ĐẠI |

Trước thực trạng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, UBND TP. Vinh (Nghệ An) đã có văn bản thông báo tạm dừng cấp căn cước công dân.

Tạm dừng cấp căn cước công dân ở một số địa bàn có ca COVID-19

Việt Dũng |

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho hay, một số địa bàn ở các tỉnh, thành có ca mắc COVID-19, cảnh sát sẽ tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân.

Thủ tục làm thẻ căn cước công dân gắn chíp cho người tạm trú

Minh Hương |

Công an TPHCM bắt đầu cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp cho người tạm trú từ tháng 5. Tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác, người dân tạm trú cũng được cấp CCCD gắn chíp, tuy nhiên vẫn ưu tiên cho người thường trú. Thủ tục làm thẻ căn cước công dân gắn chíp cho người tạm trú được thể hiện dưới đây.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội người dân tuân thủ phòng, chống dịch khi đi làm căn cước công dân

Việt Dũng |

Giữa trời nắng, nhiều người dân ở xã Song Phương (huyện Hoài Đức, Hà Nội) vẫn đi làm căn cước công dân, song tuân thủ qui định phòng, chống dịch COVID-19.

Ca mắc COVID-19 ở Huế từng đi ăn giỗ, làm căn cước công dân

PHÚC ĐẠT |

Ca mắc COVID-19 ở Thừa Thiên Huế từng đi ăn giỗ, làm căn cước công dân (CCCD), tiếp xúc nhiều người.

TP Vinh đề xuất tạm dừng cấp căn cước công dân phòng COVID-19

QUANG ĐẠI |

Trước thực trạng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, UBND TP. Vinh (Nghệ An) đã có văn bản thông báo tạm dừng cấp căn cước công dân.

Tạm dừng cấp căn cước công dân ở một số địa bàn có ca COVID-19

Việt Dũng |

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho hay, một số địa bàn ở các tỉnh, thành có ca mắc COVID-19, cảnh sát sẽ tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân.

Thủ tục làm thẻ căn cước công dân gắn chíp cho người tạm trú

Minh Hương |

Công an TPHCM bắt đầu cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp cho người tạm trú từ tháng 5. Tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác, người dân tạm trú cũng được cấp CCCD gắn chíp, tuy nhiên vẫn ưu tiên cho người thường trú. Thủ tục làm thẻ căn cước công dân gắn chíp cho người tạm trú được thể hiện dưới đây.