Vận dụng cơ chế đặc thù hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ tận dụng các cơ chế đặc thù trong Nghị quyết 98 của Quốc hội để huy động và phát huy nguồn lực hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030.

Ngày 2.12, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 24 (mở rộng) thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, cuối năm 2022, Thành ủy đã bàn và dự liệu những thời cơ, thử thách khó khăn mà TPHCM phải đối mặt. Trong đó tiếp tục khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19 và những tác động từ tình hình bên ngoài. TPHCM đã và đang giải quyết các vấn đề tồn đọng cũng như xảy ra những vụ việc lớn như Vạn Thịnh Phát…

Tuy nhiên, những yếu tố khó khăn xuất hiện và vượt dự báo ban đầu. Do đó tăng trưởng kinh tế của TPHCM bị chậm ngay từ Quý I/2023.

Trước bối cảnh đó, TPHCM đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để khắc phục, thích ứng, tháo gỡ, khơi thông nguồn nhân lực, chủ động tập trung thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm.

Từ đó, TPHCM đã đạt được các kết quả tích cực quan trọng, các nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2023 cơ bản hoàn thành. Tăng trưởng GRDP phục hồi từng bước, quý sau cao hơn quý trước, dự báo cả năm đạt 5,8%.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Nên cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, thậm chí yếu kém như việc thực hiện các khâu đột phá chiến lược, nhất là phát triển các kết cấu hạ tầng về kinh tế - xã hội chuyển biến chưa mạnh, nhiều chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kế hoạch, một số chỉ tiêu nhiệm vụ tuy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhưng kết quả còn chậm tiến độ và đạt thấp như công tác quy hoạch; giải ngân đầu tư công đã chỉ đạo quyết liệt nhưng kết quả còn thấp, các chương trình giảm ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, nhà ở xã hội chưa đạt chỉ tiêu…

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị.  Ảnh: Quang Huy
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Huy

Liên quan đến việc sơ kết 3 năm Nghị quyết 26 của Thành ủy TPHCM về tập trung xây dựng và hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030, ông Nguyễn Văn Nên cho biết, Thành phố từng sơ kết 2 năm nên cần trao đổi, bàn và cho ý kiến năm qua đã làm gì để có các giải pháp hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm đúng theo chủ trương đã đề ra.

“Đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết 98 để huy động và phát huy nguồn lực hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo chủ trương đề ra. Một trong những điểm quan trọng của TPHCM phát triển theo đúng kế hoạch, nếu không chúng ta sẽ chậm trễ, mất cơ hội” - ông Nên nói.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm tọa lạc bên bờ Đông sông Sài Gòn, thuộc địa bàn Quận 2 cũ nay thuộc TP Thủ Đức (đối diện trung tâm Quận 1), được Chính phủ phê duyệt quy hoạch từ năm 1996. Bán đảo này được kỳ vọng trở thành Trung tâm tài chính, thương mại mang tầm cỡ quốc tế và là đô thị đẹp nhất khu vực Đông Nam Á.

Sau gần 30 năm quy hoạch, Khu đô thị mới Thủ Thiêm mọc lên nhiều công trình giao thông, nhà cao tầng hiện đại quy mô, nhưng xen lẫn các quỹ đất trống vẫn còn nhiều.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Phối cảnh tuyệt đẹp bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm sau khi được cải tạo

MINH QUÂN |

TPHCM - Khu vực bờ sông Sài Gòn đoạn từ cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) dài khoảng 830m, rộng 50m đang được cải tạo thành khu vui chơi, công viên, cánh đồng hoa hướng dương,… Toàn bộ các hạng mục sẽ hoàn thành dịp 30.4.2024, tạo cảnh quan tương xứng với phía bến Bạch Đằng, khu vực trung tâm Quận 1.

Vị trí đắc địa ở TPHCM dự kiến xây dựng ga đầu mối Thủ Thiêm

HỮU CHÁNH |

Phần lớn diện tích dự kiến xây dựng ga Thủ Thiêm (phường An Phú, TP Thủ Đức) hiện đang là khu đất trống, cỏ dại mọc um tùm xen lẫn một số căn nhà xập xệ.

TPHCM xử lí dứt điểm khiếu nại ở Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao trong năm nay

MINH QUÂN |

TPHCM – Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết phải tập trung xử lí cơ bản các vấn đề khiếu nại ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao trong quí 3 và giải quyết dứt điểm trong năm nay.

Tin tưởng Ban Chấp hành có đủ kỹ năng và trình độ để đảm đương nhiệm vụ

Minh Hạnh |

Sau khi có kết quả bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII (nhiệm kỳ 2023-2028), trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông ông Nguyễn Quý Tuấn Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Viglacera cho rằng, Đại hội đã chọn ra được những người đủ đức, đủ tài đảm đương nhiệm vụ mới.

Những mô hình mới, cách làm hay vì đoàn viên, người lao động

Bài và ảnh Kiều Vũ |

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, tổ chức Công đoàn (CĐ) đã tập trung nguồn lực, triển khai nhiều mô hình, cách làm hay trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Những mô hình mới, cách làm này đều được triển khai trên tinh thần lấy nhu cầu của đoàn viên, NLĐ làm cơ sở xây dựng nội dung hoạt động.

Trắc nghiệm: Những kỳ Đại hội Công Đoàn Việt Nam trong lịch sử

Nhóm PV |

Trải qua 94 năm (1929 - 2023) với 12 kỳ đại hội, Công đoàn Việt Nam luôn giữ vững mục tiêu đồng hành, sát cánh và là điểm tựa vững chắc của đoàn viên công đoàn.

Những công trình chắp cánh ước mơ an cư của người lao động

MỸ LY |

Chương trình Mái ấm Công đoàn do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ triển khai thời gian qua đã chắp cánh ước mơ an cư lạc nghiệp cho rất nhiều đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn.

Ấn phẩm quý về Đại hội Công đoàn lần thứ I

Bài và ảnh Việt Lâm - Tô Thế |

Cuốn “Đặc san Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ I” được gia đình ông Đào Hinh - bí danh Đặng Thiết Hán (1894 - 1955), nguyên cán bộ Tổng LĐLĐVN lưu giữ cẩn thận, trong hơn 73 năm qua.

Phối cảnh tuyệt đẹp bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm sau khi được cải tạo

MINH QUÂN |

TPHCM - Khu vực bờ sông Sài Gòn đoạn từ cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) dài khoảng 830m, rộng 50m đang được cải tạo thành khu vui chơi, công viên, cánh đồng hoa hướng dương,… Toàn bộ các hạng mục sẽ hoàn thành dịp 30.4.2024, tạo cảnh quan tương xứng với phía bến Bạch Đằng, khu vực trung tâm Quận 1.

Vị trí đắc địa ở TPHCM dự kiến xây dựng ga đầu mối Thủ Thiêm

HỮU CHÁNH |

Phần lớn diện tích dự kiến xây dựng ga Thủ Thiêm (phường An Phú, TP Thủ Đức) hiện đang là khu đất trống, cỏ dại mọc um tùm xen lẫn một số căn nhà xập xệ.

TPHCM xử lí dứt điểm khiếu nại ở Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao trong năm nay

MINH QUÂN |

TPHCM – Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết phải tập trung xử lí cơ bản các vấn đề khiếu nại ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao trong quí 3 và giải quyết dứt điểm trong năm nay.