Vận động người vi phạm tự tháo dỡ công trình trái phép ở "làng biệt thự"

Lưu Hoàng |

Ngày 5.4, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) yêu cầu UBND xã Hiệp An tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng tự tháo dỡ 9 công trình vi phạm tại "làng biệt thự" tiểu khu 268.

9 công trình trên, gồm 2 công trình chưa tháo dỡ hoàn toàn (của ông Trần Hữu Út và Trương Hải Thanh), 4 công trình của ông Nguyễn Thanh Hùng, 2 công trình ở tọa độ 574757-1312446, 574737-1312459 (hiện có 2 hộ đồng bào K’Hôn và K’Huynh đang ở).

Riêng 1 công trình chưa xác định chủ thể tại toạ độ 575118-1312386, UBND huyện Đức Trọng yêu cầu nếu các đối tượng không chấp hành thì kiên quyết lập các thủ tục tổ chức cưỡng chế giải tỏa theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 20.4.2021.

UBND xã Hiệp An có trách nhiệm phối hợp với Công an huyện Đức Trọng mời gọi các đối tượng có liên quan làm việc, kết hợp với tuyên truyền vận động tự tháo dỡ và lập đầy đủ các hồ sơ, sẵn sàng lực lượng phương án tiếp tục xử lý dứt điểm 2 công trình vi phạm có tọa độ 574757-1312446, 574737-1312459 theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND xã Hiệp An cũng sẽ kiểm tra, báo cáo kết quả tháo dỡ đối với 1 công trình chưa xác định chủ thể tại toạ độ 575118-1312386; đồng thời, phối hợp với Công an huyện tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc tự tháo dỡ; khẩn trương hoàn thành việc lập các hồ sơ, thủ tục xử lý vi phạm hành chính đối với các công trình của ông Nguyễn Thanh Hùng theo đúng quy định.

UBND huyện Đức Trọng yêu cầu Công an huyện Đức Trọng chủ trì, phối hợp với UBND xã Hiệp An tổ chức mời gọi ngay các đối tượng có liên quan làm việc để có các biện pháp đấu tranh, kết hợp với tuyên truyền vận động tự tháo dỡ công trình vi phạm.

Các đơn vị cũng sẽ thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động sai phạm của các đối tượng, đặc biệt là các đối tượng có hành vi gây rối, lôi kéo tập trung đông người, đe dọa lực lượng chức năng trong thi hành công vụ (nếu có) để có biện pháp răn đe, xử lý nghiêm theo quy định; chủ động xử lý các tình huống phát sinh và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định; báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 7.4.2021.

Trước đó, ngày 1.3, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND huyện Đức Trọng tích cực phối hợp với Công ty CP Du lịch sinh thái Phương Nam thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp tại "làng biệt thự" (thuộc tiểu khu 268, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng). Việc này hoàn thành trong tháng 3.2021.

Theo báo cáo của UBND huyện Đức Trọng, qua kiểm tra, tại khu vực trên có tổng cộng 55 công trình, trong đó có 42 công trình (kích thước nhỏ như chòi canh, nhà gỗ mái tôn tiền chế) có sẵn trước đây của người đồng bào dân tộc thiểu số làng Đại Dương (trong đó có 1 công trình lớp học tình thương do Công ty Phương Nam xây dựng trái phép).

Qua xác minh, hầu hết 42 công trình này đã được các hộ sang nhượng không phép cho các đối tượng nơi khác đến. Các đối tượng này đã cơi nới, cải tạo mới các công trình. Tuy nhiên, quá trình đoàn kiểm tra tiếp cận, lập biên bản xử lý thì các hộ người dân tộc làng Đại Dương vẫn đứng ra nhận là chủ công trình.

Lưu Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng yêu cầu tháo dỡ hệ thống điện mặt trời không phép ở KCN Lộc Sơn

Nhiệt Băng |

Ông Phan Văn Đa - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng sau khi kiểm tra thực tế tại Khu công nghiệp (KCN) Lộc Sơn (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) đã yêu cầu tháo dỡ, di dời ra khỏi dự án của Công ty CP Vinasolar Bảo Lộc một hệ thống điện mặt trời xây dựng không phép.

Lâm Đồng rà soát các công trình biệt thự cổ sau vụ 2 công nhân tử vong

Nhiệt Băng |

Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát hệ thống các công trình biệt thự cổ, khu bảo tồn công trình kiến trúc trên địa bàn thành phố Đà Lạt sau vụ 2 công nhân bị tai nạn lao động, dẫn đến tử vong trong lúc đang trùng tu nhà cổ.

Lâm Đồng gian nan thu hồi hơn 61ha đất lâm nghiệp sử dụng sai mục đích

Lưu Hoàng |

Hơn 61ha đất lâm nghiệp sử dụng sai mục đích tại huyện Bảo Lâm đến nay cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa thu hồi được vì doanh nghiệp vi phạm không hợp tác.

Lâm Đồng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải tỏa "làng biệt thự" trái phép

Lưu Hoàng |

Hàng chục công trình trái phép trên đất lâm nghiệp hình thành kiểu "làng biệt thự" tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng bị UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu nhanh chóng giải tỏa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Lâm Đồng yêu cầu tháo dỡ hệ thống điện mặt trời không phép ở KCN Lộc Sơn

Nhiệt Băng |

Ông Phan Văn Đa - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng sau khi kiểm tra thực tế tại Khu công nghiệp (KCN) Lộc Sơn (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) đã yêu cầu tháo dỡ, di dời ra khỏi dự án của Công ty CP Vinasolar Bảo Lộc một hệ thống điện mặt trời xây dựng không phép.

Lâm Đồng rà soát các công trình biệt thự cổ sau vụ 2 công nhân tử vong

Nhiệt Băng |

Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát hệ thống các công trình biệt thự cổ, khu bảo tồn công trình kiến trúc trên địa bàn thành phố Đà Lạt sau vụ 2 công nhân bị tai nạn lao động, dẫn đến tử vong trong lúc đang trùng tu nhà cổ.

Lâm Đồng gian nan thu hồi hơn 61ha đất lâm nghiệp sử dụng sai mục đích

Lưu Hoàng |

Hơn 61ha đất lâm nghiệp sử dụng sai mục đích tại huyện Bảo Lâm đến nay cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa thu hồi được vì doanh nghiệp vi phạm không hợp tác.

Lâm Đồng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải tỏa "làng biệt thự" trái phép

Lưu Hoàng |

Hàng chục công trình trái phép trên đất lâm nghiệp hình thành kiểu "làng biệt thự" tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng bị UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu nhanh chóng giải tỏa.