Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Trí Tuyến – Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin - Du lịch huyện Cát Hải (Hải Phòng) - cho biết: Từ 19h ngày 17.7, Hải Phòng đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thuỷ nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long. Do vậy, tại đảo Cát Bà hiện còn gần 2.000 du khách vẫn đang lưu trú, không kịp về đất liền trước bão.
UBND huyện Cát Hải có văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện có phương án hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho khách du lịch đang lưu trú tại cơ sở mình trong thời gian có bão. Đồng thời, đề nghị các tổ chức, cá nhân hỗ trợ giảm tối đa các dịch vụ cho khách, khuyến khích giảm giá 50% dịch vụ phòng nghỉ tại các cơ sở lưu trú trong trường hợp khách du lịch bị mắc kẹt bất khả kháng không kịp về đất liền do ảnh hưởng của bão số 1.
Qua đó, nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của chính quyền và các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch dịch vụ đồng hành với du khách khi xảy ra thiên tai, bão lụt; xây dựng thương hiệu, hình ảnh đẹp về du lịch Cát Bà thân thiện, mến khách trong lòng du khách trong nước và quốc tế.