Vân Đồn yêu cầu Phòng Tài nguyên - Môi trường có thư xin lỗi người dân

Nguyễn Hùng |

UBND huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện này phải giải trình việc chậm trễ trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và phải có Thư xin lỗi người dân.

Trao đổi với Lao Động chiều nay – 16.4, ông Trương Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh – cho biết, huyện yêu cầu đơn vị trên phải làm xong báo cáo giải trình và có Thư xin lỗi gửi người dân vào thứ 2 tuần tới.

Được biết, trong bảng chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI Quảng Ninh) 2020, huyện Vân Đồn xếp “đội sổ”. Ngay sau khi có kết quả trên, UBND huyện Vân Đồn đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn về việc tập trung triển khai giải pháp cải thiện chất lượng điều hành và DDCI năm 2021.

Trong văn bản này, huyện Vân Đồn cũng đã thẳng thắn nhìn nhận tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tại Trung tâm hành chính công huyện chưa thực chất. Theo báo cáo thì hồ sơ quá hạn rất ít, tuy nhiên, thực tế thấy có rất nhiều người dân, doanh nghiệp phản ánh hồ sơ bị chậm, thậm chí chậm cả tháng so với thời gian niêm yết. Người dân và doanh nghiệp không nhận được một lời xin lỗi, giải thích thỏa đáng nguyên nhân bị chậm, thời hạn khi nào sẽ được giải quyết xong mặc dù chậm.

Để giải quyết tình trạng trên, ngoài việc thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, UBND huyện Vân Đồn yêu cầu Trung tâm Hành chính công huyện phải có Thư xin lỗi người dân, doanh nghiệp nếu thủ tục hành chính bị chậm. Trong thư phải nêu rõ lý do bị chậm, thời hạn hẹn lần tiếp theo, tránh để người dân, doanh nghiệp đi lại nhiều lần, gây bức xúc trong cộng đồng. Hàng tháng báo cáo Chủ tịch UBND huyện về số lượng hồ sơ bị chậm, bộ phận nào chịu trách nhiệm để có hình thức xử lý, kiểm điểm kịp thời.

Được biết, Quảng Ninh là một trong số ít địa phương thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI Quảng Ninh), sau thành công của Chỉ số cạnh tranh năng lực cấp tỉnh (PCI), do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tổ chức. Việc thực hiện DDCI Quảng Ninh đã tạo ra cuộc đua giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, góp phần không nhỏ vào việc Quảng Ninh 4 năm liền dẫn đầu cả nước về PCI.

Các nội dung DDCI Quảng Ninh hàng năm đều được bổ sung với nhiều tiêu chí mới, trong đó năm nay đưa tiêu chí không đẩy việc khó sang ngang, lên trên để đánh giá xếp hạng các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

BHXH Việt Nam tiếp tục cắt giảm xuống còn 25 thủ tục hành chính

Hà Anh |

Ngày 9.4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, bộ thủ tục hành chính của ngành tiếp tục được cắt giảm từ 27 thủ tục hành chính xuống còn 25 thủ tục hành chính.

Tiết kiệm hơn 6.300 tỉ nhờ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Phạm Đông |

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, nhờ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã tiết kiệm được khoảng hơn 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỉ đồng/năm.

Người bệnh hài lòng hơn với dịch vụ y tế nhờ cải thiện thủ tục hành chính

Vũ Long |

Thực hiện cải cách hành chính Nhà nước, tỉ lệ hài lòng của người bệnh với dịch vụ y tế công tăng mạnh hàng năm vòng trong 5 năm qua.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

BHXH Việt Nam tiếp tục cắt giảm xuống còn 25 thủ tục hành chính

Hà Anh |

Ngày 9.4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, bộ thủ tục hành chính của ngành tiếp tục được cắt giảm từ 27 thủ tục hành chính xuống còn 25 thủ tục hành chính.

Tiết kiệm hơn 6.300 tỉ nhờ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Phạm Đông |

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, nhờ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã tiết kiệm được khoảng hơn 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỉ đồng/năm.

Người bệnh hài lòng hơn với dịch vụ y tế nhờ cải thiện thủ tục hành chính

Vũ Long |

Thực hiện cải cách hành chính Nhà nước, tỉ lệ hài lòng của người bệnh với dịch vụ y tế công tăng mạnh hàng năm vòng trong 5 năm qua.