Vẫn đang tìm kiếm 5 người cùng chuyến bay với khách Nhật nhiễm COVID-19

Anh Nhàn |

Đến 9h sáng 5.3, TPHCM vẫn đang tìm 5 người cùng chuyến bay với hành khách người Nhật dương tính với COVID-19, đã nhập cảnh vào TPHCM trên chuyến bay VN814.

Sáng 5.3, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm 5 hành khách chuyến bay VN814 nhập cảnh vào TPHCM.

Việc tìm kiếm này bắt đầu khi chuyến bay Vietnam Airlines VN340 từ TPHCM đến Nagoya (Nhật Bản) ngày 3.3 có một hành khách người Nhật có biểu hiện sốt, đã được chẩn đoán dương tính với Covid-19.

Trước đó, hành khách người Nhật này đi trên chuyến bay VN814 từ Siem Reap về quá cảnh tại TPHCM lúc 22h03 ngày 3.3.  Có 5 hành khách trên chuyến bay VN814 nhập cảnh vào TPHCM. Hiện, cơ quan kiểm dịch đang phối hợp Cảng vụ Hàng không, Công an Cửa khẩu xác minh danh tính, địa chỉ của 5 hành khách đã nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay VN814.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, ngày 3.3, trên chuyến bay VN814 từ Siem Reap về TPHCM (REP-SGN) khai thác bởi Vietnam Airlines có vận chuyển 73 hành khách, trong đó có 1 hành khách ngồi ghế 33D, chuyển tiếp chuyến bay đi Nagoya trên chuyến bay VN340, số ghế ngồi 2C giờ cất cánh 1h19 (giờ Việt Nam).

Khi đáp xuống tại Nhật Bản, hành khách này có biểu hiện sốt và y tế Nhật tiến hành kiểm tra sức khỏe đối với hành khách này và kết quả cho thấy dương tính với COVID-19.

Trong quá trình chuyển tiếp chuyến bay, hành khách nêu trên không ghé quầy chuyển tiếp do được check in thẳng, tuy nhiên, khách có vào phòng thương gia hạng C lúc 22h30.

Tổ tiếp viên trên chuyến bay VN340 phải quay về Việt Nam trên chuyến bay VN341 hạ cánh tại Tân Sơn Nhất lúc 13h55 ngày 4.3. Trên chuyến bay VN341 có tổng cộng 73 khách và 12 thành viên tổ bay.

Do chuyến bay VN340 có 1 khách quốc tịch Nhật dương tính COVID-19 nên chuyến VN341/14h05/04MAR từ Nagoya về Việt Nam phải xử lý y tế, cụ thể: Tổng 73 khách được xử lý như sau:

- Tiến hành cách ly tập trung 51 khách nhập cảnh vào Việt Nam (có 1 em bé) và toàn bộ tổ bay, đưa về khu cách ly của thành phố.

- 22 khách nối chuyến là khách Nhật đi Kul (8), SGN-REP (7), SGN-RGN (1), SGN-PNH (6) được cách ly và đang thực hiện các thủ tục để nối chuyến.

Thực hiện khử trùng tàu bay thực hiện chuyến bay. Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã thực hiện cách ly 2 nhân viên an ninh và 6 nhân viên phục vụ tại Phòng Thương gia hạng C do tiếp xúc gần với khách Nhật nhiễm COVID-19.

Về lịch trình đi lại của hành khách này tại Campuchia đang được các cơ quan Việt Nam phối hợp với Nhật Bản làm rõ. Trên tinh thần cảnh giác cao, Việt Nam đã tiến hành cách ly toàn bộ hành khách, phi hành đoàn và các nhân viên có tiếp xúc gần với hành khách này.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Khách người Nhật nhiễm COVID-19 đi trên chuyến bay Vietnam Airlines

T.Linh - L.Hà |

Theo thông tin từ Bộ Y tế, khi đáp xuống tại Nhật, hành khách này có biểu hiện sốt và Y tế Nhật tiến hành kiểm tra sức khỏe đối với hành khách này. Kết quả cho thấy dương tính với COVID-19.

TPHCM: Gần 500 người đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung

Anh Nhàn |

Hiện toàn thành phố có gần 500 người đang được cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly, bao gồm khu cách ly tập trung của thành phố đặt tại Củ Chi, Nhà Bè và các cơ sở cách ly tập trung đặt tại 24 quận/huyện.

Diễn tập giả định TPHCM và 8 tỉnh có 30.000 ca nhiễm COVID-19

Cao Huân - Anh Nhàn |

Sáng 4.3 tại Sư đoàn 317 (huyện Hóc Môn, TPHCM) cuộc diễn tập phòng COVID-19 được tổ chức với giả định xử lý tình huống có 15 trường hợp có triệu chứng ho, sốt, khó thở; trong đó có 2 trường hợp nặng trong tổng 550 công dân Việt Nam cách ly.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khách người Nhật nhiễm COVID-19 đi trên chuyến bay Vietnam Airlines

T.Linh - L.Hà |

Theo thông tin từ Bộ Y tế, khi đáp xuống tại Nhật, hành khách này có biểu hiện sốt và Y tế Nhật tiến hành kiểm tra sức khỏe đối với hành khách này. Kết quả cho thấy dương tính với COVID-19.

TPHCM: Gần 500 người đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung

Anh Nhàn |

Hiện toàn thành phố có gần 500 người đang được cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly, bao gồm khu cách ly tập trung của thành phố đặt tại Củ Chi, Nhà Bè và các cơ sở cách ly tập trung đặt tại 24 quận/huyện.

Diễn tập giả định TPHCM và 8 tỉnh có 30.000 ca nhiễm COVID-19

Cao Huân - Anh Nhàn |

Sáng 4.3 tại Sư đoàn 317 (huyện Hóc Môn, TPHCM) cuộc diễn tập phòng COVID-19 được tổ chức với giả định xử lý tình huống có 15 trường hợp có triệu chứng ho, sốt, khó thở; trong đó có 2 trường hợp nặng trong tổng 550 công dân Việt Nam cách ly.