Vận chuyển 1 tấn chân trâu bò bốc mùi hôi thối vào TPHCM tiêu thụ

Quách Du |

Tiến hành kiểm tra chiếc xe, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển gần 1 tấn chân trâu bò đang bốc mùi hôi thối.

Ngày 8.1, thông tin từ Trạm CSGT Quảng Xương – Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phát hiện, tạm giữ lượng lớn chân trâu bò đang bốc mùi hôi thối.

 
Gần 1 tấn chân trâu bò bốc mùi hôi thối, bị cơ quan chức năng phát hiện, tạm giữ.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 7.1, tại Km 335, Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), tổ tuần tra kiểm soát - Trạm CSGT Quảng Xương đã phát hiện chiếc xe tải mang BKS 63C - 011.38, vi phạm luật lệ an toàn giao thông nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 25 bao tải với gần 1 tấn (chân trâu bò) đang bốc mùi hôi thối và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Đậu Trọng Thọ (30 tuổi, trú tại thôn 16, xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) không xuất trình được giấy phép lái xe và các giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng trên.

Được biết, gần 1 tấn chân trâu bò trên đang được vận chuyển từ Thanh Hóa đi TPHCM để tiêu thụ.

Hiện, phương tiên và toàn bộ số hàng trên đã được lực lượng CSGT bàn giao cho cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa xử lý theo quy định.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Tóm gọn lô hàng lậu có hàng ngàn chai rượu ngoại

Bảo Trung |

Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn rượu ngoại nhập lậu với hơn 3.000 chai gồm các loại như: Prosecco, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon…

Cục BVTV kiểm tra lô hàng thực phẩm nguồn gốc thực vật XK

Quang Hiếu |

Thời gian gần đây, số lô hàng thanh long Việt Nam xuất khẩu (XK) liên tục bị cảnh báo từ các nước nhập do bị nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Theo thống kê của Cục BVTV, từ năm 2015 đến nay đã có 17 trường hợp cảnh báo thanh long nhiễm dư lượng các hóa chất BVTV. Trước vấn đề trên, Bộ NNPTNT giao Cục BVTV nhiệm vụ thực hiện kiểm tra lô hàng thực phẩm nguồn thực vật XK ra nước ngoài theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

Nỗi lo thực phẩm bẩn giáp Tết Nguyên đán

Thu Minh |

Càng gần Tết Nguyên đán, cơ quan chức năng phát hiện càng nhiều vụ vận chuyển thực phẩm bẩn, không đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) đang được các đối tượng vận chuyển đi tiêu thụ.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Tóm gọn lô hàng lậu có hàng ngàn chai rượu ngoại

Bảo Trung |

Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn rượu ngoại nhập lậu với hơn 3.000 chai gồm các loại như: Prosecco, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon…

Cục BVTV kiểm tra lô hàng thực phẩm nguồn gốc thực vật XK

Quang Hiếu |

Thời gian gần đây, số lô hàng thanh long Việt Nam xuất khẩu (XK) liên tục bị cảnh báo từ các nước nhập do bị nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Theo thống kê của Cục BVTV, từ năm 2015 đến nay đã có 17 trường hợp cảnh báo thanh long nhiễm dư lượng các hóa chất BVTV. Trước vấn đề trên, Bộ NNPTNT giao Cục BVTV nhiệm vụ thực hiện kiểm tra lô hàng thực phẩm nguồn thực vật XK ra nước ngoài theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

Nỗi lo thực phẩm bẩn giáp Tết Nguyên đán

Thu Minh |

Càng gần Tết Nguyên đán, cơ quan chức năng phát hiện càng nhiều vụ vận chuyển thực phẩm bẩn, không đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) đang được các đối tượng vận chuyển đi tiêu thụ.