Vẫn chưa truy vết được 2/10 trường hợp nhập cảnh trái phép qua Phú Quốc

Hoàng Dung |

Trung tâm Y tế TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1 và F2 liên quan đến 3 nhóm người nhập cảnh trái phép. Tổng hợp 2 ngày xét nghiệm, trung tâm này ghi nhận 352 mẫu âm tính lần đầu với SARS-CoV-2.

Sáng ngày 28.3, thông tin từ Bác sĩ Cao Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang cho biết đến thời điểm hiện tại, Phú Quốc đã truy vết 8/10 trường hợp nhập cảnh trái phép từ nước ngoài, liên quan đến 3 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 cụ thể: 4 trường hợp tại TPHCM, Hải Phòng 2 trường hợp, Hà Nội 1 trường hợp và 1 trường hợp ở Gia Lai.

Trung tâm y tế Phú Quốc lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly. Ảnh: Hoàng Dung
Trung tâm y tế Phú Quốc lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly. Ảnh: Hoàng Dung

Qua 2 ngày truy vết nhanh, khoanh vùng, Trung tâm Y tế TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1 và F2 liên quan đến 3 nhóm người nhập cảnh trái phép trên. Đến chiều ngày 27.3 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của 319 trường hợp lấy mẫu.

Tổng hợp 2 ngày xét nghiệm, trung tâm này ghi nhận 352 mẫu âm tính lần đầu với nCoV. Trong đó, có 112 nhân viên của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc Phú Quốc âm tính với nCoV, còn lại là 35 người F1 và 205 trường hợp F2.

Trung tâm Y tế Phú Quốc lấy mẫu xét nghiệm cho nhân viên sân bay quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Dung
Trung tâm Y tế Phú Quốc lấy mẫu xét nghiệm cho nhân viên sân bay quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Dung

Hiện nay, Phú Quốc đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Cảng hàng không và bến tàu cao tốc hoạt động bình thường. Chính quyền thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng tuyên truyền đến người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không được lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch, nhất là “thông điệp 5K”. Phối hợp với lực lượng biên phòng và cảnh sát biển tăng cường tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn nhập cảnh trái phép. Tất cả hành khách đi tàu cao tốc ra, vào TP Phú Quốc bắt buộc phải khai báo y tế. Đồng thời, thành phố cũng kêu gọi 2 trường hợp nhập cảnh trái phép còn lại tự giác đến Trung tâm y tế gần nhất khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm.

Hoàng Dung
TIN LIÊN QUAN

Phú Quốc: Kết quả xét nghiệm 53 người tiếp xúc các ca nhập cảnh trái phép

Hoàng Dung |

Theo thông tin mới nhất sáng nay 27.3, từ Trung tâm Y tế TP Phú Quốc, 33 trường hợp F1 và 20 trường hợp F2 liên quan đến nhóm người nhập cảnh trái phép đã được lấy mẫu làm xét nghiệm; kết quả ban đầu đều âm tính với SARS-CoV-2.

Truy vết 5 người đi cùng các ca bệnh nhập cảnh trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Trước mắt, các ngành, các địa phương đang truy vết nhanh chóng để tìm được 5 người nhập cảnh trái phép cùng với các bệnh nhân đồng thời kêu gọi 90 hành khách của chuyến tàu Express Phú Quốc - Rạch Giá vào lúc 11h ngày 22.3, hành khách trên chuyến bay VJ458 Phú Quốc - Nội Bài chủ động liên hệ với các cơ quan y tế để thực hiện khai báo và được kiểm tra dịch tễ.

Phú Quốc: Cách ly 26 người liên quan đến các bệnh nhân nhập cảnh trái phép

Hoàng Dung |

Ngày 26.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - ông Nguyễn Lưu Trung chủ trì hội nghị trực tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh sau khi phát hiện các ca mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép qua Phú Quốc.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Phú Quốc: Kết quả xét nghiệm 53 người tiếp xúc các ca nhập cảnh trái phép

Hoàng Dung |

Theo thông tin mới nhất sáng nay 27.3, từ Trung tâm Y tế TP Phú Quốc, 33 trường hợp F1 và 20 trường hợp F2 liên quan đến nhóm người nhập cảnh trái phép đã được lấy mẫu làm xét nghiệm; kết quả ban đầu đều âm tính với SARS-CoV-2.

Truy vết 5 người đi cùng các ca bệnh nhập cảnh trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Trước mắt, các ngành, các địa phương đang truy vết nhanh chóng để tìm được 5 người nhập cảnh trái phép cùng với các bệnh nhân đồng thời kêu gọi 90 hành khách của chuyến tàu Express Phú Quốc - Rạch Giá vào lúc 11h ngày 22.3, hành khách trên chuyến bay VJ458 Phú Quốc - Nội Bài chủ động liên hệ với các cơ quan y tế để thực hiện khai báo và được kiểm tra dịch tễ.

Phú Quốc: Cách ly 26 người liên quan đến các bệnh nhân nhập cảnh trái phép

Hoàng Dung |

Ngày 26.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - ông Nguyễn Lưu Trung chủ trì hội nghị trực tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh sau khi phát hiện các ca mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép qua Phú Quốc.