Vẫn chưa “chốt” ngày thu phí BOT Cai Lậy

Phấn Đấu |

Ngày 4.3, ông Phạm Văn Cường – Phó GĐ Cty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang, chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy – cho biết, Bộ GTVT chưa có thông báo về ngày bắt đầu thu phí trở lại BOT Cai Lậy.

Trước đó, tại cuộc họp báo chiều 25.2 ở Tiền Giang về BOT Cai Lậy, Bộ GTVT đã thông báo BOT Cai Lậy sẽ đi vào hoạt động trở lại trong tháng 3.2019.

Ông Phạm Văn Cường cho biết, ngày thu phí trở lại do Bộ GTVT quyết định và sẽ thông báo cho nhà đầu tư trước từ 5 – 7 ngày để chuẩn bị. Cũng theo ông Cường, trạm BOT Cai Lậy đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất cho hoạt động trở lại. Riêng lực lượng lao động (khoảng 70 người, hầu hết là người địa phương Tiền Giang) đang tạm nghỉ việc hưởng 70% lương, khi có yêu cầu sẽ có mặt để thực hiện nhiệm vụ.

 
Trung tâm điều hành BOT Cai Lậy đã sẵn sàng cho hoạt động trở lại.

Như Lao Động đã thông tin, BOT Cai Lậy (trên QL1, tỉnh Tiền Giang) bắt đầu thu phí ngày 1.8.2017. Do có những diễn biến phức tạp, mất trật tự, an toàn giao thông, ngày 4.12.2017 Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tạm dừng thu phí để nghiên cứu phương án xử lý.

Bộ GTVT và UBND tỉnh Tiền Giang đã bàn bạc nhiều phương án, cuối cùng thống nhất chọn phương án giữ nguyên vị trí trạm BOT hiện hữu và giảm giá vé cho các phương tiện qua trạm, mở rộng đối tượng được miễn, đồng thời kéo dài thêm thời gian thu phí.

Phấn Đấu
TIN LIÊN QUAN

Biện pháp chống kẹt xe ở BOT Cai Lậy: Đếm tiền, năn nỉ và xả trạm

Kỳ Quan |

BOT Cai Lậy sẽ bắt đầu thu phí trở lại vào tháng 3 tới. Vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều người là nhà đầu tư làm cách nào để giải quyết chuyện ùn tắc giao thông như đã từng xảy ra, dẫn đến việc trạm phải tạm ngừng hoạt động hồi năm 2017?

1 năm dừng thu phí, BOT Cai Lậy lỗ trên 130 tỉ đồng

Kỳ Quan |

Sau hơn 1 năm dừng thu phí BOT Cai Lậy (trên QL1 qua huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), chủ đầu tư dự án đã bị lỗ trên 130 tỉ đồng. Số tiền này Nhà nước không hỗ trợ, nhà đầu tư phải tự cân đối khi khai thác dự án.

Nhiều biện pháp nhằm minh bạch thu phí ở BOT Cai Lậy

Kỳ Quan |

Trạm BOT Cai Lậy đã trang bị hệ thống thu phí tự động. Khi đi vào thu phí trở lại theo dự kiến vào tháng 3 tới, BOT Cai Lậy sẽ từng bước triển khai áp dụng thu phí tự động. Đó là 1 trong các biện pháp nhằm minh bạch hóa việc thu phí ở BOT Cai Lậy.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Biện pháp chống kẹt xe ở BOT Cai Lậy: Đếm tiền, năn nỉ và xả trạm

Kỳ Quan |

BOT Cai Lậy sẽ bắt đầu thu phí trở lại vào tháng 3 tới. Vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều người là nhà đầu tư làm cách nào để giải quyết chuyện ùn tắc giao thông như đã từng xảy ra, dẫn đến việc trạm phải tạm ngừng hoạt động hồi năm 2017?

1 năm dừng thu phí, BOT Cai Lậy lỗ trên 130 tỉ đồng

Kỳ Quan |

Sau hơn 1 năm dừng thu phí BOT Cai Lậy (trên QL1 qua huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), chủ đầu tư dự án đã bị lỗ trên 130 tỉ đồng. Số tiền này Nhà nước không hỗ trợ, nhà đầu tư phải tự cân đối khi khai thác dự án.

Nhiều biện pháp nhằm minh bạch thu phí ở BOT Cai Lậy

Kỳ Quan |

Trạm BOT Cai Lậy đã trang bị hệ thống thu phí tự động. Khi đi vào thu phí trở lại theo dự kiến vào tháng 3 tới, BOT Cai Lậy sẽ từng bước triển khai áp dụng thu phí tự động. Đó là 1 trong các biện pháp nhằm minh bạch hóa việc thu phí ở BOT Cai Lậy.