Vẫn chưa chốt được việc mở lại đường bay nội địa

Minh Hạnh |

Theo Cục Hàng không Việt Nam, đến cuối ngày 5.10, đã có 11 địa phương có văn bản phản hồi kế hoạch mở lại đường bay nội địa, trong đó vẫn có 3 địa phương chưa đồng ý nên chưa chốt được thời điểm khai thác trở lại các chuyến bay nội địa thường lệ.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tính đến tối 5.10.2021, đã có 11 địa phương phản hồi kế hoạch mở lại đường bay nội địa. Trong số này, có 8 địa phương gồm: Điện Biên, Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Định, Thanh Hoá, Đắk Lắk, Nghệ An và TPHCM đồng ý hoàn toàn hoặc một phần (có đề xuất giảm tần suất) với kế hoạch của Cục Hàng không. Có 3 địa phương chưa đồng ý mở lại đường bay nội địa là: Hải Phòng, Hà Nội và Gia Lai.

Như vậy, kế hoạch mở lại đường bay nội địa từ ngày 5.10 của Cục Hàng không Việt Nam đã phải lùi lại.

Được biết, các tỉnh Điện Biên, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Thanh Hóa hoàn toàn thống nhất với đề xuất. Tỉnh Nghệ An thống nhất đối với các chuyến bay từ Nghệ An đi/đến Hà Nội, TPHCM với tần suất 2 chuyến/tuần. TPHCM cơ bản thống nhất tần suất khai thác như kế hoạch, riêng đối với đường bay TPHCM - Hà Nội - từng là một trong 10 đường bay tấp nập nhất thế giới - TPHCM đề nghị tổ chức một số chuyến bay khứ hồi trong tuần để giải quyết một phần nhu cầu đi lại cấp thiết giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam gửi văn bản lấy ý kiến một số tỉnh, thành phố để thống nhất trước khi triển khai cấp phép hoạt động, đề xuất mở lại các đường bay đi và đến các địa phương. Tổng số các đường bay nội địa dự kiến khôi phục lại là 385 chuyến bay khứ hồi/ngày.

Theo kế hoạch, dự kiến từ ngày 5.10, ngành hàng không sẽ khai thác 91 chuyến bay khứ hồi mỗi ngày trên đường bay giữa Hà Nội đi với các tỉnh, thành phố: TPHCM, Kiên Giang (Phú Quốc, Rạch Giá), Nghệ An, Quảng Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu (Côn Đảo), Quảng Nam, Cần Thơ, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Điện Biên, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Đắk Lắk. Trong đó, đường bay giữa Hà Nội và TPHCM có tần suất khai thác nhiều nhất với 28 chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Các đường bay trên sẽ do các hãng hàng không Bamboo Airways, Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines khai thác. Các chuyên gia cho rằng cần nhanh chóng mở lại các đường bay nội địa nói riêng, và thông thương trên cả nước nói chung, để nhanh chóng đưa nền kinh tế trở về trạng thái bình thường mới.

Theo đại diện Vietnam Airlines (VNA), hiện hãng đã xây dựng xong phương án phục hồi mạng bay nội địa và sẽ chính thức mở bán ngay khi nhà chức trách cho phép khôi phục hoạt động vận tải hành khách bằng đường hàng không.

Để góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh tại sân bay và trên chuyến bay, VNA triển khai, áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch như kiểm tra thân nhiệt hành khách, thường xuyên khử khuẩn tàu bay và trang thiết bị mặt đất, phục vụ khăn kháng khuẩn trên chuyến bay... Bên cạnh đó, hãng đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho 100% người lao động tuyến đầu trực tiếp phục vụ hành khách và hàng hóa như phi công, tiếp viên và nhân viên mặt đất.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Sân bay Tân Sơn Nhất vắng lặng trong ngày đầu được mở đường bay nội địa

Anh Tú - Khánh Linh |

Dù TPHCM có văn bản thống nhất mở lại đường bay nội địa, nhưng thực tế trong ngày 5.10, sân bay Tân Sơn Nhất chưa chính thức khai thác chuyến bay dịch vụ. Không khí tại sân bay hôm nay vẫn vắng vẻ, thậm chí có nhiều khu vực không bóng người qua lại.

7 địa phương đồng ý mở lại đường bay nội địa

Minh Hạnh |

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tính đến 12 giờ ngày 5.10, đã có 10 địa phương gửi văn bản góp ý về kế hoạch mở lại đường bay nội địa, trong đó có 7 địa phương đã đồng ý mở lại đường bay.

TPHCM, Bình Định, Phú Yên và Điện Biên đồng ý mở lại đường bay nội địa

Minh Hạnh |

Một số địa phương trong đó có TP HCM đã “gật đầu” đồng ý kế hoạch mở lại đường bay nội địa của Cục Hàng không Việt Nam.

Có thể mở lại đường bay nội địa từ ngày 5.10

Minh Hạnh |

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - ông Võ Huy Cường - vừa ký văn bản gửi các địa phương xin ý kiến về kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Sân bay Tân Sơn Nhất vắng lặng trong ngày đầu được mở đường bay nội địa

Anh Tú - Khánh Linh |

Dù TPHCM có văn bản thống nhất mở lại đường bay nội địa, nhưng thực tế trong ngày 5.10, sân bay Tân Sơn Nhất chưa chính thức khai thác chuyến bay dịch vụ. Không khí tại sân bay hôm nay vẫn vắng vẻ, thậm chí có nhiều khu vực không bóng người qua lại.

7 địa phương đồng ý mở lại đường bay nội địa

Minh Hạnh |

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tính đến 12 giờ ngày 5.10, đã có 10 địa phương gửi văn bản góp ý về kế hoạch mở lại đường bay nội địa, trong đó có 7 địa phương đã đồng ý mở lại đường bay.

TPHCM, Bình Định, Phú Yên và Điện Biên đồng ý mở lại đường bay nội địa

Minh Hạnh |

Một số địa phương trong đó có TP HCM đã “gật đầu” đồng ý kế hoạch mở lại đường bay nội địa của Cục Hàng không Việt Nam.

Có thể mở lại đường bay nội địa từ ngày 5.10

Minh Hạnh |

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - ông Võ Huy Cường - vừa ký văn bản gửi các địa phương xin ý kiến về kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19.