Vẫn “5K”, đón khách thế nào?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ngày 15.3 tới, cả nước sẽ mở cửa toàn bộ các hoạt động du lịch phục vụ khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, các doanh nghiệp tại Quảng Ninh băn khoăn về việc có tiếp tục áp dụng “5K” của Bộ Y tế hay không?

Dịp Tết Nguyên đán 2022, một đoàn khách khoảng 300 người từ Hà Nội đã ứng tiền để đặt phòng ngủ và phòng hội nghị tại khách sạn Công đoàn Hạ Long, phường Bãi Cháy để tổ chức sự kiện.

Tuy nhiên sau đó, do quy định “5K”, trong đó có “khoảng cách ít nhất 1m”, nên đoàn khách đã phải hủy kế hoạch, đơn vị quản lý khách sạn trả lại tiền cọc cho khách.

Theo ông Ngô Đăng Toại - Tổng Giám đốc khách sạn Công đoàn Hạ Long, nếu áp dụng “khoảng cách 1m” thì 300 người cần phải có phòng rộng đủ 600 người.

“Chúng tôi không có phòng họp rộng như thế, trong khi phía khách cũng không thể chia ra tổ chức sự kiện ở các phòng họp khác nhau” - ông Toại cho biết.

Cung văn hóa Việt - Nhật, phường Hòn Gai, TP.Hạ Long cũng từng gặp phải tình huống như khách sạn Công đoàn Hạ Long. Một sự kiện văn hóa quần chúng, nhưng người tham gia hát, diễn phải đứng cách nhau 1m, khiến chương trình gặp nhiều khó khăn.

Bay dù ngắm vịnh Hạ Long. Ảnh: Đỗ Phương
Bay dù ngắm vịnh Hạ Long. Ảnh: Đỗ Phương

Đại diện các đơn vị kinh doanh dịch vụ, du lịch cho rằng, các cơ quan chức năng đều làm đúng theo quy định của Bộ Y tế, của tỉnh Quảng Ninh, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có thay đổi gì về "5K", dù tình hình dịch đã rất khác, thì chắc chắn sẽ xảy ra câu chuyện như với khách sạn Công đoàn Hạ Long.

“Tình hình dịch COVID-19 hiện không còn như trước, “5K” hiện không còn hợp lý, nên có thể bỏ bớt “K”. Chỉ nên giữ lại một vài “K”, trong đó có bắt buộc phải đeo khẩu trang và khử khuẩn” - ông Nguyễn Thế Huệ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, kiến nghị.

Chia sẻ với Lao Động, một số chủ nhà hàng, khách sạn cho hay, có thể hiện nay các cơ quan chức năng không còn quá khắt khe với “5K”, nhưng nếu không tuyên bố bỏ bớt "K” thì cả khách và chủ nhà đều quan ngại.

“Việc bỏ bớt “K” là cần thiết và phải công bố rõ ràng để khách yên tâm và các doanh nghiệp, công ty lữ hành còn có chiến lược truyền thông” - chủ một khách sạn ở Hạ Long nói.

Theo ông Phạm Ngọc Thủy - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, địa phương cũng đang trông đợi quyết định của các bộ, ngành, của Chính phủ; còn hiện tại vẫn cứ thực hiện “5K”.

Tuy nhiên, sau này dù có bớt “K” thì vẫn khuyến khích du khách đi theo các chương trình độc lập, hạn chế tiếp xúc với cộng đồng, nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh.

Cũng theo ông Thủy, trước mắt cần tập trung thu hút khách nội địa, bởi chưa kỳ vọng nhiều ở khách quốc tế do tình hình kinh tế và cách phòng, chống COVID-19 của mỗi nước khác nhau.

Trong đó, khách Âu, Mỹ thường đi du lịch vào dịp cuối năm và có kế hoạch đi ít nhất phải trước 3 tháng, trong khi Hàn Quốc vẫn yêu cầu người dân đi du lịch nước ngoài về phải cách ly. Khi chưa có dịch COVID-19, khách Trung Quốc đến Quảng Ninh luôn chiếm tỉ lệ cao nhất trong dòng khách quốc tế, nhưng hiện quốc gia này vẫn theo đuổi “Zero COVID”.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Có nên thay đổi quy định 5K trong phòng dịch COVID-19?

Cát Tường - Linh Chi |

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh - Nguyên Trưởng khoa Nhiễm - thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, yêu cầu khoảng cách, khai báo y tế và không tụ tập trong quy định 5K không còn phù hợp trong tình hình hiện nay.

Nóng Sài Gòn: Khuyến cáo 5K cần được sửa lại để sát thực tế

NGUYỄN ĐĂNG - ANH TÚ |

Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng khuyến cáo 5K cần sửa lại để sát thực tế; Biến thể Omicron tàng hình chiếm tỉ lệ cao tại TPHCM; Quán ăn tại TPHCM tăng giá vì giá gas, xăng... là những thông tin đáng chú ý nhất trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 9.3.

Bí thư TPHCM: Khuyến cáo 5K không còn sát thực tế, cần sửa lại

MINH QUÂN |

TPHCM - Khuyến cao 5K đã xuất hiện một số điểm không sát với thực tế và cần sửa lại bởi trong bình thường mới, học sinh đến trường, cơ quan, doanh nghiệp đi làm thì không thể không tập trung, theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Có nên thay đổi quy định 5K trong phòng dịch COVID-19?

Cát Tường - Linh Chi |

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh - Nguyên Trưởng khoa Nhiễm - thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, yêu cầu khoảng cách, khai báo y tế và không tụ tập trong quy định 5K không còn phù hợp trong tình hình hiện nay.

Nóng Sài Gòn: Khuyến cáo 5K cần được sửa lại để sát thực tế

NGUYỄN ĐĂNG - ANH TÚ |

Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng khuyến cáo 5K cần sửa lại để sát thực tế; Biến thể Omicron tàng hình chiếm tỉ lệ cao tại TPHCM; Quán ăn tại TPHCM tăng giá vì giá gas, xăng... là những thông tin đáng chú ý nhất trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 9.3.

Bí thư TPHCM: Khuyến cáo 5K không còn sát thực tế, cần sửa lại

MINH QUÂN |

TPHCM - Khuyến cao 5K đã xuất hiện một số điểm không sát với thực tế và cần sửa lại bởi trong bình thường mới, học sinh đến trường, cơ quan, doanh nghiệp đi làm thì không thể không tập trung, theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.