Vaccine COVIVAC “chạy nước rút” trước khi sang giai đoạn 3

Hữu Long |

Vaccine COVIVAC đang dần hoàn tất giai đoạn 2 để bước sang giai đoạn thử nghiệm lâm sang thứ 3. Tuy nhiên, hiện tại việc tìm kiếm tình nguyện viên để phục vụ thử nghiệm lâm sàng gặp một số có khăn...

Ngày 6.11, Viện Vaccine và sinh phẩm y tế Nha Trang (IVAC) xác nhận đang hoàn tất báo cáo kết quả 2 thử nghiệm lâm sàng vaccine COVIVAC cho Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia, trước khi bước sang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3.

Trước đó, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia đã họp đánh giá kết quả thử nghiệm lâm sàng giữa kỳ giai đoạn 1 vaccine phòng COVIVAC “made in Vietnam” phòng COVID-19, và đã chấp thuận chuyển sang giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine này.

Theo đó, giai đoạn 1, vaccine COVIVAC được đánh giá an toàn, dung nạp tốt, có tính sinh miễn dịch trên tất cả các liều thử nghiệm.

IVAC cho biết, trong giai đoạn 2, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã thu tuyển người tình nguyện đầu tiên để thử nghiệm lâm sàng vaccine COVIVAC.

Cụ thể, số lượng đối tượng tham gia thử nghiệm giai đoạn 2 là 375 người, được chia thành 2 nhóm. Nhóm 1 có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên và nhóm 2 từ 60 tuổi trở lên. Mức liều triển khai trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 là mức liều 3 và 6mcg.

Sau thời gian triển khai, giữa tháng 11 này, IVAC sẽ báo cáo kết quả giai đoạn 2 cho Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia trước khi triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3.

Theo IVAC, trong giai đoạn 3, dự kiến sẽ có 4.000 người tình nguyện để thử nghiệm lâm sàng vaccine COVIVAC. Tuy nhiên, hiện tại việc tìm người tình nguyện đang gặp một số khó khăn.

Nguyên nhân là do nhiều địa phương trên cả nước đã bắt đầu hoàn thành việc phủ vaccine trong cộng đồng. Trong khi đó, yêu cầu tiêm thử nghiệm lâm sàng vaccine COVIVAC, là phải chưa tiêm mũi vaccine nào.

Để hoàn thành tiến độ thử nghiệm lâm sàng vaccine COVIVAC giai đoạn 3, IVAC sẽ liên hệ nhiều tỉnh thành trên cả nước – những nơi có tỉ lệ bao phủ vaccine chưa cao, để tìm người tình nguyện.

Được biết, Vaccine COVIVAC được IVAC bắt đầu nghiên cứu và phát triển từ tháng 5.2020. Đây là dự án hợp tác với các trường Đại học của Mỹ (Mount Sinai, New York; Texas, Austin) và tổ chức PATH. Ba đơn vị sản xuất (gồm IVAC- Việt Nam, GPO- Thái Lan, Butantan - Brazil) cùng nghiên cứu phát triển dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức PATH, là môt nhánh nằm trong liên minh sáng tạo và phát triển vaccine COVID-19.

Đây là vaccine phòng COVID-19 "made in Vietnam" thứ 2 tại nước ta được Bộ Y tế cấp phép thử nghiệm lâm sàng, sau NanoCovax của công ty Nanogen hiện đang tiêm thử nghiệm giai đoạn 3.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nhận định nguy cơ khi tỉ lệ người trên 65 tuổi tiêm vaccine COVID-19 thấp

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Hiện nay, một số địa phương vẫn tập trung tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm cho 18-49 tuổi, tỷ lệ tiêm cho nhóm 50 tuổi trở lên vẫn còn thấp. Phân tích về yếu tố nguy cơ, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện nhi đồng 1, TPHCM đánh giá việc nhiều người trên 65 tuổi chưa được tiêm vaccine sẽ là gánh nặng với khối điều trị. 

Vaccine nội - nguy cơ lỡ nhịp nếu không kịp chuyển hướng

Thiều Trang - Đặng Chung |

Chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm 2021, nhưng hiện, Bộ Y tế vẫn chưa có thông tin mới về tiến độ sản xuất vaccine nội và thời gian có thể tự chủ vaccine. Trong khi đó, các đơn vị nghiên cứu trong nước đang gặp khó khăn trong việc tìm địa điểm và tìm người thử nghiệm lâm sàng, do không theo kịp tiến độ tiêm vaccine của Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.

Hơn 600.000 trẻ từ 12-17 tuổi ở TPHCM được tiêm vaccine COVID-19

Thanh Chân |

TPHCM - Tính từ ngày đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi (ngày 27.10) đến hết ngày 4.11, thành phố đã tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho 629.604 trẻ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nhận định nguy cơ khi tỉ lệ người trên 65 tuổi tiêm vaccine COVID-19 thấp

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Hiện nay, một số địa phương vẫn tập trung tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm cho 18-49 tuổi, tỷ lệ tiêm cho nhóm 50 tuổi trở lên vẫn còn thấp. Phân tích về yếu tố nguy cơ, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện nhi đồng 1, TPHCM đánh giá việc nhiều người trên 65 tuổi chưa được tiêm vaccine sẽ là gánh nặng với khối điều trị. 

Vaccine nội - nguy cơ lỡ nhịp nếu không kịp chuyển hướng

Thiều Trang - Đặng Chung |

Chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm 2021, nhưng hiện, Bộ Y tế vẫn chưa có thông tin mới về tiến độ sản xuất vaccine nội và thời gian có thể tự chủ vaccine. Trong khi đó, các đơn vị nghiên cứu trong nước đang gặp khó khăn trong việc tìm địa điểm và tìm người thử nghiệm lâm sàng, do không theo kịp tiến độ tiêm vaccine của Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.

Hơn 600.000 trẻ từ 12-17 tuổi ở TPHCM được tiêm vaccine COVID-19

Thanh Chân |

TPHCM - Tính từ ngày đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi (ngày 27.10) đến hết ngày 4.11, thành phố đã tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho 629.604 trẻ.